03
Cánh cửa lớn bị đẩy mở toang.
Cắt đứt cuộc trò chuyện giữa tôi và anh cả.
Bạn trai nhào tới ôm chầm lấy tôi.
“Bảo bối, em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu, em sờ thử xem, có phải sắp nổ tung rồi không!”
“Ôn Dực, anh đừng, anh đợi đã nào.”
Tôi dùng sức kéo cái đầu đang vùi vào hõm cổ mình hít hà kịch liệt ra.
“Anh nhìn xem đây là ai?”
Ôn Dực mừng rỡ ra mặt.
Hớn hở chào hỏi Ôn Cẩn — người đang có gương mặt đen sì hơn cả đít nồi.
“Anh! Anh về nước từ bao giờ thế, chứng mất ngủ của anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Bố mẹ biết anh về chưa?”
Anh cả lạnh lùng gạt phắt Ôn Dực đang định nhào tới ôm mình ra.
Giọng nói trầm thấp lạnh tanh.
“Lát nữa cùng về nhà, anh có chuyện quan trọng muốn nói.”
Vẻ mặt anh cả vô cùng nghiêm túc, Ôn Dực cũng thu lại thái độ cợt nhả lông bông thường ngày.
“Vâng vâng, em đưa Lê Lê cùng về nhà được không anh?”
Anh cả liếc nhìn tôi một cái.
“Ừ.”
Tim tôi thót một cái.
Không xong rồi, không xong rồi, chuyện quan trọng anh ấy nói… chẳng lẽ có liên quan đến tôi đấy chứ?
Nhà cũ của nhà họ Ôn nằm ở ngoại ô xa xôi.
Ôn Dực lái xe, tôi thấp thỏm ngồi ở ghế phụ, cảm nhận được ánh mắt bỏng rát từ hàng ghế sau nhìn tới như muốn đâm xuyên qua lưng.
Lén nhìn qua gương chiếu hậu, tôi chạm phải ánh mắt bình thản của anh cả.
Tôi có linh cảm anh ấy đang ủ mưu làm một cú chấn động long trời lở đất.
Tôi nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh ấy mới được.
04
Trên bàn ăn ở nhà cũ họ Ôn.
Bố Ôn và mẹ Ôn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới sức khỏe tâm lý cũng như chất lượng giấc ngủ của con trai cả.
Anh cả từ tốn nói: “Ở nước ngoài con cũng không ngủ được, chữa trị chẳng có hiệu quả gì.”
“Con nghĩ thông rồi, ngay từ đầu con đã sai lầm, con không nên ra nước ngoài.”
Bố mẹ Ôn và Ôn Dực đều nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
Tôi vốn không dám nhìn anh, nãy giờ cứ thu mình vào một góc lẳng lặng và cơm, lúc này cũng chỉ đành hùa theo đám đông, giả vờ lo lắng nhìn anh.
“Tối qua con ngủ rất ngon, đây là giấc ngủ ngon duy nhất của con trong suốt nhiều năm qua.”
Ba người trên bàn ăn thở phào nhẹ nhõm, còn tôi thì hít một ngụm khí lạnh, tim như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng.
Mẹ Ôn mừng rỡ: “Thế thì tốt quá rồi, đây là điềm lành đấy, con trai sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi.”
Anh cả nói: “Vâng mẹ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bệnh của con sắp khỏi hẳn rồi.”
Mẹ Ôn hớn hở, bố Ôn hỏi: “Thế thì có bất ngờ gì được chứ?”
Anh cả lộ vẻ trầm ngâm, như thể đang phân vân không biết nên mở lời từ đâu.
Ôn Dực cổ vũ anh: “Anh, người một nhà cả mà, có gì khó nói đâu chứ, có khó khăn gì anh em mình cùng gánh vác!”
Anh cả thở dài một tiếng.
“Bố mẹ và em cũng biết đấy, mấy năm trước con thất tình.”
Mẹ Ôn vẻ mặt không muốn xen vào nhưng lại nhịn không được:
“Con trai à, con thế mà gọi là thất tình cái nỗi gì, cùng lắm chỉ tính là yêu thầm thôi! Con còn chưa thèm tỏ tình, người ta khéo khi còn chẳng biết con thích người ta ấy chứ, vả lại con gái nhà người ta cũng có bạn trai rồi, mình cũng phải nhìn về phía trước chứ con.”
Ôn Dực ghé tai tôi thì thầm to nhỏ:
“Anh anh yêu thầm một cô em khóa dưới, ban đầu tính đi du học về là sẽ tỏ tình với em ấy, ai ngờ em khóa dưới lại có bạn trai mất rồi. Vụ đó làm anh cả bị kích động đến tự kỷ, mất ngủ triền miên, có lần còn uống cả nửa lọ thuốc ngủ nữa đấy.”
Tôi lén liếc nhìn anh cả: “Anh cả học trường đại học nào thế?”
“Đại học XX, cùng trường với em luôn đấy.”
Trùng hợp thế, nhưng hồi ở trường hình như tôi chưa từng gặp anh ấy bao giờ.
Anh cả im lặng một lúc, rồi u sầu nói tiếp: “Cô gái con thích suốt bao năm qua, đã trở thành bạn gái của người khác.”
Nghe đến đây, trái tim nãy giờ treo lơ lửng của tôi rốt cuộc cũng hạ xuống.
Tôi cảm thấy những điều anh cả sắp nói tiếp theo chắc chắn chẳng liên quan gì đến mình.
Dù sao thì tôi với anh cả, ngoại trừ màn “giao lưu sâu sắc” do hiểu lầm tai hại tối qua ra, thì bình thường hầu như chẳng tiếp xúc gì với nhau.
Vẫn nhớ lần đầu tiên tôi đến nhà họ Ôn, sau khi biết tôi là bạn gái của Ôn Dực, sắc mặt anh ấy tệ vô cùng.
Tôi chào hỏi, anh đều né tránh ánh mắt của tôi, làm ra vẻ không muốn nhìn thấy tôi, trông đau khổ như sắp khóc đến nơi.
Tôi từng đinh ninh rằng anh ấy ghét bỏ đứa em dâu tương lai này lắm.
Trong lòng tôi, hình tượng của anh luôn là kiểu người lạnh lùng cao ngạo.
Bây giờ anh nói là cô gái anh thích từ rất lâu rồi, thế thì tự nhiên không thể là tôi được.
Mấy câu trước đó bảo cái gì mà tôi không cần anh thì anh không sống nổi, rồi kết hôn đăng ký các thứ, chắc chỉ là dọa dẫm trêu tôi thôi.

