Chí Viễn một tay cầm vô lăng, thỉnh thoảng lại nhìn con trai qua gương chiếu hậu, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.
25
Tới nhà bà nội, từ đằng xa chúng tôi đã thấy bóng dáng bà cụ đang đứng tựa cửa ngóng trông. Hôm nay bà diện một chiếc áo khoác thêu hoa màu tím nhạt, thần sắc tươi tắn, rạng rỡ hẳn lên.
“Bà cố ơi!” Vừa bước xuống xe, Hạo Hạo đã lon ton chạy ùa tới.
Bà nội khom người xuống, dang rộng vòng tay ôm trọn lấy thằng bé vào lòng: “Ôi Hạo Hạo của bà cố đến rồi! Bà nhớ cháu chết đi được ấy!”
Hạo Hạo sà vào lòng bà cố, rồi sốt sắng rút miếng ngọc hổ trong túi áo ra khoe: “Bà cố ơi, con cảm ơn bà vì món quà này nhé! Con thích lắm luôn ạ!”
Bà nội nhìn miếng ngọc trên tay chắt, ánh mắt lấp lánh sự hiền từ, xúc động: “Cháu thích là tốt rồi. Đây là báu vật bà giữ gìn mấy chục năm nay đấy, bây giờ nó là của cháu rồi nhé.”
“Con sẽ giữ gìn cẩn thận ạ!” Thằng bé gật đầu dứt khoát: “Mẹ con bảo món quà này quý hơn tiền nhiều lắm, vì bên trong có chứa tình yêu của bà cố dành cho con.”
Nghe câu nói ngây thơ của thằng bé, bà nội ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đong đầy sự cảm kích và biết ơn vì tôi đã không gieo vào đầu đứa trẻ sự thù hận.
“Nào, vào nhà thôi con. Bà cố chuẩn bị bao nhiêu món ngon cho Hạo Hạo này.” Bà nội dắt tay Hạo Hạo bước vào nhà.
Tôi và Chí Viễn sóng bước theo sau, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Nhìn bóng lưng già nua của bà nội đang tíu tít bên cạnh đứa chắt nhỏ, mọi hờn giận, tủi hờn của ngày hôm qua dường như đã hoàn toàn tan thành mây khói.
26
Trong phòng khách, bà nội đã bày biện sẵn một bàn đầy ắp các món tráng miệng thịnh soạn — toàn là những món Hạo Hạo thích mê: bánh tart trứng nướng thơm lừng, đĩa hoa quả đủ màu, bánh kem sôcôla và cả vài món bánh ngọt truyền thống.
“Hạo Hạo nhìn xem bà cố mua gì cho con này?” Bà nội chỉ tay vào một chiếc hộp cáctông rất to đặt cạnh bàn trà.
Hạo Hạo tò mò mở ra, bên trong là một bộ đồ chơi xếp hình khối khổng lồ cực kỳ tinh xảo: “Oa! Là lâu đài lego! Bà cố ơi, sao bà biết con thích chơi trò này thế ạ?”
“Mẹ cháu mách cho bà đấy.” Bà nội mỉm cười hiền từ: “Bà nghe nói cháu rất thích lắp ráp lâu đài, nên bà nhờ người mua ngay bộ xịn nhất này về cho cháu đấy.”
Tôi thoáng ngạc nhiên, vì tôi chưa từng kể chuyện này với bà nội bao giờ. Hóa ra, bà đã âm thầm đi hỏi han mẹ chồng tôi hoặc để ý từng sở thích nhỏ nhặt của thằng bé từ trước.
“Con cảm ơn bà cố nhiều lắm ạ! Con chơi luôn bây giờ được không bà?” Thằng bé háo hức reo lên.
“Được chứ, chơi thoải mái đi cháu.” Bà nội âu yếm xoa đầu thằng bé: “Nhưng ăn chút bánh đã nhé, bà cố tự tay nướng bánh tart trứng mà con thích nhất đây này.”
Hạo Hạo ngoan ngoãn ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn. Bà nội ngồi bên cạnh, chốc chốc lại gắp bánh, rót nước hoa quả cho chắt, trên gương mặt già nua ngập tràn niềm hạnh phúc mãn nguyện.
Tôi và Chí Viễn ngồi ở một góc sô pha ngắm nhìn khung cảnh ấm áp ấy, chút vướng mắc cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi cũng hoàn toàn tan biến.
27
“Mỹ Linh, Chí Viễn, hai đứa cũng ăn đi chứ.” Bà nội quay sang đon đả mời chúng tôi: “Chuyện hôm qua, bà một lần nữa xin lỗi hai đứa nhé. Người già này cố chấp cả đời quen rồi, đôi khi cái tính cổ hủ nó khó sửa quá.”
“Bà nội ơi, chuyện đó qua rồi ạ.” Tôi chân thành đáp: “Quan trọng nhất là cả nhà chúng ta có thể thẳng thắn chia sẻ và thấu hiểu cho nhau là tốt rồi bà ạ.”
Bà nội khẽ gật đầu, rồi nhìn Hạo Hạo đang mải mê gặm chiếc bánh tart, ánh mắt bà dịu lại: “Nhìn Hạo Hạo, bà lại nhớ đến thằng Chí Viễn hồi bé xíu. Cũng thông minh, hoạt bát y hệt thế này, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh sự tò mò với thế giới xung quanh.”
Chí Viễn bật cười: “Hồi bé con làm sao ngoan ngoãn và hiểu chuyện được như Hạo Hạo bây giờ hả bà.”

