Giây tiếp theo, lại có cuộc gọi khác gọi vào. Tôi cầm điện thoại lên xem thử, tên người gọi hiển thị: Nguyễn Thước.
Tôi bắt máy, chặn họng trước: “Alo, làm cái gì đấy? Chị mày không sao hết, cũng chẳng thèm khóc lóc gì đâu nhé!”
Tôi thì không khóc, nhưng Nguyễn Thước ở đầu dây bên kia thì khóc thật, giọng nói của nó nghẹn ngào như sắp mếu đến nơi:
“Chị ơi… mấy ngày này chị bớt lên mạng lại đi nhé. Mấy cái đứa anh hùng bàn phím đó chỉ biết trốn sau màn hình cắn càn thôi, chị đừng thèm để ý đến bọn họ làm gì cho bực mình.”
“Biết rồi mà.” Tôi khẽ đáp lại một tiếng.
“À đúng rồi chị, con bé Tiêu Tiêu thức trắng cả đêm để làm cho chị một cái bảng so sánh đối chiếu chi tiết lắm đấy, lát nữa em gửi qua cho chị xem.”
Vốn dĩ tôi định tự mình làm, thế này thì đỡ mất bao nhiêu công sức rồi: “Được rồi, thay chị gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiêu Tiêu nhé. Con bé tin tưởng và ủng hộ chị mày như thế, thằng nhãi ranh nhà mày liệu mà đối xử tốt với người ta, cấm có được bắt nạt con gái nhà người ta đấy, không là chị đập cho gãy răng đấy nghe chưa!”
“Chị à, em mới là em ruột của chị đấy chứ…” Thằng em tôi cạn lời.
“Thôi được rồi, không có việc gì thì cúp máy đây, chị phải ăn cơm đã.”
Cúp máy xong là tôi nhận được ngay tệp tài liệu do Nguyễn Thước gửi qua. Bấm vào xem thử, phải công nhận là con bé làm cực kỳ chi tiết và chuyên nghiệp.
Vừa là em dâu tương lai lại vừa là fan ruột của tôi, nên cái bảng đối chiếu này được làm vô cùng có tâm, rất nhiều chi tiết đắt giá mà chính tôi còn chưa nghĩ tới đều được con bé liệt kê ra rành rọt từng li từng tí. Đỡ cho tôi biết bao nhiêu thời gian và công sức.
Sau bữa tối, tôi nhận được một cuộc điện thoại của Lâm Uyên Tiện Ngư hẹn gặp mặt trực tiếp. Tôi lập tức đồng ý.
Ba ngày sau, tôi đến điểm hẹn đúng giờ.
Tên thật của Lâm Uyên Tiện Ngư là Lâm Nguyên. Từ hồi mới nổi tiếng hắn đã thường xuyên lộ mặt để làm truyền thông đánh bóng tên tuổi, nên việc tìm ra thông tin về hắn chẳng có gì khó khăn cả. Hắn đi một mình.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, úp chiếc điện thoại của mình xuống mặt bàn. Thực ra tôi cũng khá tò mò muốn biết hắn hẹn gặp tôi để giở trò gì.
Mấy màn chào hỏi xã giao sáo rỗng xin phép được miễn, tôi đi thẳng luôn vào vấn đề chính:
“Thầy Lâm Nguyên hẹn gặp tôi có việc gì thế? Mối quan hệ giữa hai chúng ta dường như không phải là kiểu có thể ngồi xuống uống trà nói chuyện một cách hòa bình đâu nhỉ.”
“Cô cứ gọi tôi là Lâm Nguyên là được rồi. Cô Nguyễn đừng có thái độ thù địch lớn đến thế chứ, đều là người cùng lăn lộn trong một giới với nhau cả, khó tránh khỏi những lúc va chạm hiểu lầm, nói rõ ràng ra là được mà.”
“Rốt cuộc là anh muốn giở trò gì thì nói thẳng ra đi, tôi còn bận nhiều việc lắm.”
Lâm Nguyên nhíu mày một cái, có vẻ hơi khó chịu: “Cô Nguyễn này, tôi không vòng vo với cô nữa nhé. Tôi hẹn cô ra đây là muốn cô chủ động xóa bộ truyện tranh đề tài cảnh sát đó đi, đồng thời đăng bài công khai xin lỗi tôi trên Weibo và trong giới truyện tranh. Đổi lại, tôi sẽ ra mặt dẹp yên mọi dư luận giúp cô.”
Tôi tức đến mức bật cười thành tiếng: “Tại sao tôi phải xóa? Tôi có đạo nhái đâu, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải xóa truyện rồi còn phải xin lỗi anh nữa chứ? Rõ ràng là anh ăn cắp ý tưởng của tôi, trong lòng anh tự biết rõ nhất!”
Lâm Nguyên ngả người tựa lưng vào ghế, trên mặt ngập tràn vẻ đắc thắng coi trời bằng vung: “Thì đã sao nào? Ai sẽ tin một đứa tác giả nhỏ nhoi vô danh tiểu tốt như cô chứ? Danh tiếng của tôi lớn hơn cô, lượng fan của tôi đè bẹp cô, với địa vị hiện tại của tôi trong giới này, mọi người chỉ tin rằng chính cô là kẻ đã đi ăn cắp tác phẩm của tôi mà thôi!”

