Còn ngồi đối diện tôi là một đại mỹ nhân khoác trên mình chiếc váy đen quý phái, toát lên khí chất cao ngạo, lạnh lùng ngút ngàn.
Bốn mắt nhìn nhau, sự gượng gạo ngập tràn khắp cả căn phòng.
“Mẹ, đây là bạn gái con, Nguyễn Đường.” Lục Hành nhận mệnh đứng ra làm cầu nối trung gian, “Nguyễn Đường, đây là mẹ anh.”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi: “Cháu chào bác gái ạ.”
Mỹ nhân lạnh lùng nở một nụ cười có phần cứng nhắc: “Chào cháu, cháu cũng… khỏe chứ?”
“…”
Lại là một khoảng im lặng gượng gạo đến ngạt thở.
Tôi lén lút giật giật vạt áo của Lục Hành, bắn ánh mắt cầu cứu sang cho anh: “Cứu mạng coi, mau tìm chuyện gì đó mà nói với mẹ anh đi chứ!”
Lục Hành gật đầu ra hiệu đã hiểu. Trong lòng tôi dâng lên một niềm an ủi vô bờ bến.
Và rồi… anh đứng dậy rời khỏi phòng khách, quẹo thẳng một mạch vào trong bếp!
??? Bạn ơi bạn đi đâu đấy hả?!
Tôi hóa đá toàn tập tại chỗ.
Mất một lúc lâu tôi mới nhận thức được rằng: phen này chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi!
Tôi lập tức đeo lên gương mặt một nụ cười đúng mực, rót một ly nước ấm đưa sang cho mẹ anh: “Bác gái uống nước đi ạ.”
Mỹ nhân cao quý cười một cách giữ kẽ: “Cảm ơn cháu.”
“…”
Cho dù tôi có cố gắng khơi gợi bất cứ chủ đề gì đi chăng nữa, thì mẹ của Lục Hành đều có thể dùng đúng một câu ngắn gọn để kết thúc cuộc trò chuyện ngay tắp lự.
Tôi mệt mỏi rã rời, tôi đưa mắt nhìn láo liên khắp nơi để tìm kiếm sự cứu rỗi. Vừa lúc nhìn thấy chiếc tivi to đùng trong phòng khách, mắt tôi sáng rực lên.
Có cách rồi! Cứ để bác ấy xem tivi là sẽ không bị rơi vào cảnh im lặng ngượng ngùng nữa!
Tôi quay sang hỏi bà: “Bác gái ơi, cháu vào bếp phụ anh Hành một tay nấu cơm nhé, bác cứ ngồi đây xem tivi giải trí một lát nha bác.”
Đôi mắt của đại mỹ nhân dường như cũng sáng lên một chút: “Được, tốt quá.”
Tôi vội vàng bật tivi lên, đưa điều khiển vào tận tay bà rồi co giò chuồn thẳng vào trong bếp.
Lục Hành thấy tôi bước vào còn ngoái đầu lại khoe công: “Sao hả? Anh cố tình để lại không gian riêng cho hai người đấy, mẹ chồng nàng dâu hòa hợp chứ hả?”
Tôi đóng chặt cửa bếp lại, lao tới véo mạnh vào lớp thịt bên hông anh một cái thật đau. Thịt của anh rắn chắc quá véo không xi nhê gì, ngược lại làm tay tôi đau điếng.
Tôi càng tức hơn, hạ thấp giọng càu nhàu: “Em ra hiệu cho anh bắt chuyện với mẹ anh, anh hay lắm cơ, bỏ lại hai người bọn em ở ngoài đấy rồi tự mình chuồn êm, ngượng ngùng muốn chết đi được anh có biết không hả!”
Lục Hành ngẩn tò te ra mất vài giây: “Hả? Anh tưởng em nháy mắt bảo anh đi chỗ khác để nhường sân khấu lại cho hai người tâm tình chứ.”
Đúng là chẳng có tí ăn ý nào với nhau cả! Tôi hoàn toàn cạn lời.
Nghĩ lại cái bầu không khí tồi tệ lúc nãy ngoài phòng khách, lòng tôi nguội ngắt mất một nửa: “Hình như mẹ anh không thích em đâu…”
Lục Hành ghé sát lại hôn chụt một cái lên má tôi, rồi dịu dàng khai sáng cho tôi: “Làm gì có chuyện đó, mẹ anh mắc chứng sợ xã hội thật mà, tại chưa quen nên bà mới lạnh lùng thế thôi, em đừng để bụng nhé, sau này quen thân rồi là khác ngay ấy mà.”
Ờ… trước đây tôi cứ tưởng anh bịa ra cái lý do mẹ bị sợ xã hội là để dỗ dành tôi thôi, ai ngờ đâu đó lại là sự thật một trăm phần trăm!
Ăn cơm xong xuôi, bố của Lục Hành lái xe đến đón mẹ anh về nhà. Tôi và Lục Hành cùng nhau tiễn hai bác xuống dưới sảnh chung cư.
Nhìn theo bóng lưng mẹ Lục Hành bước lên xe, tôi mới trút được gánh nặng trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ giây tiếp theo, trái tim tôi lại bị treo lơ lửng lên tận cuống họng.
Cửa kính xe ô tô từ từ hạ xuống, bà cất tiếng gọi tên tôi: “Nguyễn Đường, qua đây một lát đi cháu.”
Tôi ngẩn người ra một chút rồi vội vàng rảo bước đi tới.

