Suốt phần còn lại của buổi họp, Khương Vãn không nghe lọt tai thêm được bao nhiêu.

Cô chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nếu Lục Chinh thật sự chỉ muốn công bố chính sách mới của trường, tại sao hôm qua anh lại cố tình yêu cầu cô nhất định phải đến?

Buổi họp kết thúc lúc bốn giờ.

Phụ huynh lần lượt rời khỏi hội trường.

Khương Vãn nắm tay Thiên Thiên, định đi theo dòng người ra ngoài thì một nhân viên nhà trường bước đến.

“Chị Khương, thầy hiệu trưởng Lục mời chị đến văn phòng một lát.”

Khương Vãn siết chặt tay con trai.

Cô biết ngay mọi chuyện chưa kết thúc.

Chương 3

Khương Vãn đưa Thiên Thiên đến văn phòng hiệu trưởng.

Lục Chinh đang ngồi sau bàn làm việc, trước mặt đặt một tập tài liệu.

Thấy hai mẹ con bước vào, anh đứng dậy.

“Thiên Thiên, phòng bên cạnh có đồ chơi và sách tranh. Con sang đó chơi một lát được không?”

Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn mẹ.

Khương Vãn do dự vài giây rồi gật đầu.

“Con cứ sang đó chơi đi, mẹ ở ngay đây.”

Đợi nhân viên đưa Thiên Thiên sang phòng bên cạnh, Khương Vãn mới đóng cửa lại.

“Lục Chinh, anh lại muốn làm gì?”

“Tôi muốn nói chuyện về Thiên Thiên.”

“Hôm qua chúng ta đã nói đủ rồi.”

“Nhưng hôm qua em không cho tôi cơ hội nói hết.”

Khương Vãn khoanh tay trước ngực.

“Được, anh nói đi.”

Lục Chinh lấy từ trong tập tài liệu ra một tờ giấy, đẩy về phía cô.

“Đây là bản thỏa thuận về việc thăm nom và chăm sóc Thiên Thiên.”

Khương Vãn không cầm lên.

“Anh có ý gì?”

“Tôi muốn được gặp con thường xuyên.”

“Không được.”

“Khương Vãn, tôi là bố của thằng bé.”

“Anh đã đồng ý từ bỏ quyền nuôi con khi ly hôn.”

“Tôi biết. Tôi cũng không có ý định giành quyền nuôi con với em.”

“Vậy anh còn muốn gì?”

“Tôi chỉ muốn được thực hiện trách nhiệm của một người bố.”

Khương Vãn bật cười.

“Bốn năm trước anh ở đâu? Khi Thiên Thiên sốt cao phải nhập viện, anh ở đâu? Khi thằng bé bắt đầu tập đi, tập nói, anh ở đâu?”

Lục Chinh im lặng.

“Anh có biết lần đầu tiên Thiên Thiên hỏi tôi bố nó ở đâu, tôi đã phải trả lời thế nào không?”

“Tôi biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.”

“Không, anh không biết.”

Giọng Khương Vãn run lên.

“Anh chỉ biết bây giờ thằng bé đã lớn, đã biết nói, biết chạy, biết nghe lời. Anh muốn làm bố thì có thể lập tức xuất hiện. Nhưng những năm tháng khó khăn nhất, người ở bên cạnh nó chỉ có tôi.”

Lục Chinh cúi đầu.

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi không cần lời xin lỗi.”

“Tôi biết.”

Anh đẩy bản thỏa thuận về phía cô thêm một chút.

“Cho nên tôi không yêu cầu em tha thứ. Tôi chỉ xin em cho tôi một cơ hội.”

Khương Vãn nhìn tờ giấy.

Cuối cùng, cô vẫn cầm lên.

Nội dung bản thỏa thuận rất đơn giản.

Quyền nuôi dưỡng và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến Thiên Thiên vẫn thuộc về Khương Vãn theo thỏa thuận ly hôn trước đây.

Lục Chinh không được tự ý đưa Thiên Thiên rời khỏi thành phố, không được thay đổi trường học hoặc nơi cư trú của thằng bé khi chưa có sự đồng ý của cô.

Mỗi tuần, vào chiều thứ Bảy, từ hai giờ đến năm giờ, Lục Chinh được đưa Thiên Thiên ra ngoài tham gia các hoạt động phù hợp với độ tuổi.

Trong thời gian đó, anh phải bảo đảm an toàn cho thằng bé, giữ liên lạc và đưa con về đúng giờ.

Nếu Khương Vãn không đồng ý với địa điểm hoặc hoạt động nào, hai người phải trao đổi lại trước khi thực hiện.

Ngoài ra, không ai thuộc gia đình Lục Chinh được tự ý gặp riêng hoặc đưa Thiên Thiên đi khi chưa có sự đồng ý của Khương Vãn.

Khương Vãn đọc đến điều khoản cuối cùng, ngón tay dừng lại.

“Mẹ anh cũng không được gặp?”

“Nếu em không đồng ý, bà ấy sẽ không được gặp riêng thằng bé.”

“Không chỉ gặp riêng.” Khương Vãn ngẩng đầu. “Bà ấy không được tự ý tiếp xúc với Thiên Thiên. Dù là đến trường, đến nhà hay bất cứ nơi nào khác.”

Lục Chinh nhìn cô.