Chỉ sau một ngày, các nhà phân phối và nhà đầu tư hợp tác với Hạ Minh Xuyên lần lượt rút lui.
Ba ngày sau, các trung tâm thương mại lớn bắt đầu gỡ sản phẩm của Hạ thị khỏi kệ hàng.
Đúng lúc ấy, Tống Kỳ tranh thủ cơ hội chiếm lĩnh thị trường.
Tất nhiên, đội ngũ quan hệ công chúng của Hạ Minh Xuyên cũng không ngồi yên.
Họ bắt đầu xây dựng hình tượng một người đàn ông si tình cho anh ta.
Dần dần, dư luận trên mạng lại đổi chiều.
[Tôi không tin một người đàn ông si tình như Hạ Minh Xuyên lại ngoại tình. Chắc những bức ảnh kia là ảnh ghép thôi.]
Không muốn cho Hạ Minh Xuyên có cơ hội trở mình, tôi chỉ đành tranh thủ thời gian tự mình tung thêm bằng chứng.
Tôi đăng toàn bộ những tin nhắn nặc danh mà Đường Tiểu Đường từng gửi cho mình lên mạng.
Cư dân mạng vừa nhìn thấy đã không thể kìm được cơn phẫn nộ.
Khắp mạng xã hội đều là những tiếng nói lên án Hạ Minh Xuyên, đòi lại công bằng cho tôi.
Thấy tình hình đã đến lúc thích hợp, tôi gọi điện cho luật sư Phương.
“Không cần đợi một tháng nữa.”
“Bây giờ anh đến tìm Hạ Minh Xuyên đi. Anh ta sẽ ký.”
8
Điện thoại của Hạ Minh Xuyên gần như bị gọi đến cháy máy.
Ngoài những cuộc gọi đòi nợ từ các ngân hàng, những cuộc gọi báo hàng hóa ế ẩm không bán được, còn có vô số cư dân mạng gọi đến chửi mắng anh.
“Đồ đàn ông tồi! Đồ khốn nạn! Thứ ngoại tình đáng bị trời đánh…”
Đủ mọi lời nguyền rủa khó nghe đều có.
Hạ Minh Xuyên nghe từng cuộc điện thoại.
Anh lặng lẽ tiếp nhận những lời mắng chửi ấy.
Trong lòng cũng tự nguyền rủa bản thân hàng trăm, hàng ngàn lần.
Cho đến khi điện thoại cạn sạch pin.
Anh vừa ký tên vào thỏa thuận ly hôn.
Từ nay về sau, người anh yêu nhất đã không còn nữa.
Trong một khoảnh khắc, anh đau khổ đến mức muốn lao mình xuống từ cửa sổ.
Nhưng ngay giây sau, trong lòng anh đột nhiên dâng lên chút ấm áp.
Anh nhớ ra mình vẫn còn Đường Đường.
Cũng chỉ còn Đường Đường mà thôi.
Ít nhất, anh vẫn còn một người phụ nữ yêu mình và một đứa con sắp chào đời.
Nghĩ vậy, Hạ Minh Xuyên như lấy lại được sức lực.
Anh lập tức lái xe đến tìm Đường Tiểu Đường.
Trên đường đi, anh còn cố tình ghé qua một cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng trắng thật lớn, loại hoa mà cô ta thích nhất.
“Đường Đường, anh về rồi.”
Trước kia, chỉ cần nghe thấy giọng anh, Đường Đường sẽ lập tức chạy ra ôm chầm lấy anh.
Nhưng hôm nay lại không có một tiếng đáp lại.
Hạ Minh Xuyên nhìn thấy cửa phòng ngủ khép hờ, ánh đèn vàng mờ hắt ra từ khe cửa.
Anh đẩy cửa bước vào.
Đường Tiểu Đường đang tựa vào đầu giường, gương mặt trắng bệch.
Trên bàn còn đặt một quyển hồ sơ bệnh án.
Hạ Minh Xuyên vừa cầm lên lật xem, vừa quan tâm hỏi:
“Em không khỏe ở đâu…”
Nhưng khi nhìn rõ tờ giấy xác nhận phẫu thuật phá thai, cả người anh lập tức cứng đờ.
Anh kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.
Anh nhìn Đường Tiểu Đường bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa đau đớn.
Cô ta lại lạnh lùng mỉm cười, nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc đáng thương đến tận cùng.
Giọng Hạ Minh Xuyên cứng ngắc.
“Đường Đường, tại sao?”
“Đó là con của chúng ta mà!”
“Chẳng phải em vẫn luôn mong đứa bé được chào đời sao?”
Đường Tiểu Đường hừ lạnh một tiếng.
“Ha! Tôi chưa từng yêu anh. Đứa bé cũng chẳng còn nữa, anh còn nhắc đến nó làm gì?”
Hạ Minh Xuyên sững sờ.
Anh không hiểu tại sao cô bạn gái nhỏ mới hôm qua còn đáng yêu, quấn quýt lấy mình, chỉ sau một đêm lại trở nên lạnh lùng và xa lạ đến thế.
Anh bước đến bên giường, đưa tay định vuốt tóc cô ta.
Nhưng Đường Tiểu Đường lập tức né tránh như thể đang tránh một con rắn độc.
Giọng cô ta run rẩy, mang theo sự ghê tởm.
“Hạ Minh Xuyên, mỗi lần anh chạm vào tôi, tôi đều thấy buồn nôn kinh khủng.”
“Nhưng để có bằng chứng gửi cho vợ cũ của anh, tôi đã phải nhẫn nhịn.”

