Ẩm Hải miệng nói “bọn họ”, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây.

Ta chớp chớp mắt.

「Ngươi thì ăn được bao nhiêu chứ, kiểu gì chả chừa lại cho người ta một ít, không sao đâu.」

Ẩm Hải quay đầu lại, nửa cười nửa không nhìn ta chằm chằm.

「Được. Là ngươi tự nói đấy nhé.」

Ta: 「…」

Chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên một cơn ớn lạnh.

—

Khoảnh khắc cửa vào bí cảnh mở ra.

Vô số tu tiên giả hoá thành những vệt sao băng, ngự kiếm bay vút vào trong bí cảnh.

Chớp mắt một cái, tất cả bọn họ đều biến mất tăm.

Ta vừa định bước vào thì Ẩm Hải nắm chặt lấy tay ta.

「???」

Ta ngoái đầu nhìn Ẩm Hải, không hiểu nàng còn chần chừ điều gì.

「Thời gian mở cửa bí cảnh có hạn thôi, chúng ta mau vào đi, kẻo lỡ mất.」

Ẩm Hải nhìn ta.

「Đó là một cánh cổng truyền tống.」

「… À, ừ đúng rồi, thì sao chứ?」

「Dù ta có nắm tay ngươi, có tóm lấy ngươi, có trói ngươi vào người ta đi chăng nữa, thì ngay khoảnh khắc bước qua cổng truyền tống, ngươi và ta vẫn có xác suất bị chia cắt.」

Ta: 「…」

「Bí cảnh rộng lớn như thế, nếu ngươi và ta lạc nhau, ta biết đi đâu mà tìm ngươi? Ngươi muốn bỏ đói ta chết à?」

Ta: 「…」

「Thôi, không đi nữa. Về nhà.」

Ẩm Hải kéo tay ta quay ngược lại.

Ta giật nàng lại.

「Trong bí cảnh có đại cơ duyên, chúng ta không thể bỏ lỡ! Đói thì nhịn một chút thôi mà! Chưa chắc chúng ta đã bị tách ra đâu!」

「Ta chẳng màng đại cơ duyên gì hết, mấy thứ đó vô nghĩa với ta.」

「Thế cái gì mới có ý nghĩa với ngươi hả?!」

「Ăn no.」

「…」

Ta xoa xoa huyệt thái dương đang giật thon thót.

「Ẩm Hải, ngươi phải hiểu rằng, với trữ lượng linh lực hiện tại của ta, thực ra ngày nào ngươi cũng có ăn no đâu.」

「Còn hơn là bị bỏ đói.」

「Thế nên, nếu trong bí cảnh có cơ duyên gì giúp ta nhanh chóng tăng tiến tu vi, chẳng phải ngươi sẽ được ăn nhiều hơn sao?」

Ẩm Hải bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Ta thấy có hy vọng, liền tiếp tục khuyên nhủ: 「Hơn nữa, chưa chắc chúng ta đã bị lạc nhau. Cho dù có lạc, chúng ta có Đồng Tâm Khế mà, giữa ngươi và ta có mối cảm ứng, ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi cũng sẽ đến tìm ta. Chúng ta kiểu gì cũng gặp lại nhau thôi.」

Ẩm Hải rũ mi mắt, vẫn còn đang đắn đo.

Cánh cổng truyền tống nơi cửa vào bí cảnh bắt đầu dập dờn gợn sóng.

Đó là dấu hiệu nó sắp sửa biến mất.

Không thể chần chừ thêm được nữa.

Ta kéo nàng bay vút về phía cửa vào bí cảnh.

「Ẩm Hải, muốn được ăn no thì phải trả giá chứ. Chuyến này chúng ta nhất định phải đi, ngươi dũng cảm lên một chút xem nào!」

Ngay trước khoảnh khắc lao vào bí cảnh, ta cảm nhận được nàng ôm siết lấy eo ta.

Có tiếng ai đó thì thầm bên tai ta một câu gì đó.

Nhưng tiếng gió rít quá lớn, ta nghe không rõ.

Khoảnh khắc tiếp theo, chúng ta đã bước vào cổng truyền tống.

Trời đất đảo lộn.

Ta nhanh chóng mất đi ý thức.

12

Lúc tỉnh lại, ta đã nằm trong bí cảnh.

Ẩm Hải không có ở bên cạnh ta.

Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra rồi.

Ẩm Hải lo lắng sau khi qua cổng truyền tống sẽ bị chia cắt.

Giờ thì chúng ta quả nhiên lạc mất nhau thật.

Ta đứng dậy, nhìn dáo dác xung quanh.

Nơi này là một bãi đất hoang vu, chẳng có lấy một bóng người.

Không người, không động vật, cũng chẳng có cây cỏ.

Linh Đài Bí Cảnh đâu đâu cũng là cơ duyên, vậy mà ta lại xui xẻo rơi đúng vào một bãi đất hoang.

Vận may của ta đúng là không biết nói sao.

Mà không biết ta đã hôn mê bao lâu rồi nhỉ?

Ẩm Hải chắc chắn là đói đến phát điên rồi.

Phải mau chóng tìm thấy nàng mới được.

Trong bí cảnh không thể ngự kiếm.

Tu vi của tất cả mọi người đều bị cưỡng ép áp chế xuống Kim Đan kỳ.

Ta lần theo ký ức của ba kiếp trước, chạy dọc theo con đường xuất hiện các thiên tài địa bảo để tìm kiếm.

Ẩm Hải đói bụng là muốn ăn, mà ăn thì chắc chắn sẽ lựa đồ tốt mà đớp.

Mà Linh Đài Bí Cảnh chỗ nào có tiên thảo bảo vật quý giá, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Hy vọng Ẩm Hải sẽ bị những thiên tài địa bảo kia thu hút, bắt đầu ăn từ những thứ đó trước. Như vậy nàng vừa ăn, ta vừa tìm, kiểu gì cũng chạm mặt nhau.

Khoan đã.

Ta bỗng sực nhớ ra: Cạnh các thiên tài địa bảo đều có yêu thú cấp cao canh giữ mà!

Ẩm Hải muốn ăn tiên thảo người ta canh giữ, chẳng phải sẽ đụng độ trực diện với đám yêu thú cấp cao đó sao?

Nàng mới vừa hoá hình thôi mà! Sao đánh lại lũ yêu thú cấp cao đó được chứ?!

Ta rốt cuộc cũng cuống cuồng lên.

Chưa từng nuôi loại này bao giờ, không có kinh nghiệm gì hết á!

Đúng là ngàn tính vạn tính vẫn sót một điều!

Ta nghiến răng nghiến lợi cắm đầu chạy về phía trước.

Ta chạy nhanh như một cơn gió.

Đột nhiên, vô số dây leo từ dưới lòng đất trồi lên, chớp mắt đã mọc thành một khu rừng rậm rạp, bao vây kín mít lấy ta ở giữa.

Ta sững sờ.

Nhìn kỹ lại những sợi dây leo kia: đầu của mỗi sợi dây leo đều là một cái đầu rắn.

Hỏng rồi!

Ta xông nhầm vào hang ổ của Xà Đằng rồi!

Xà Đằng cực kỳ gian xảo, tính tình lại hung tàn khát máu, nơi nào chúng sinh sống thì trong vòng trăm dặm xung quanh tuyệt nhiên không có sinh linh nào sống sót.

Bảo sao cái vùng này lại hoang tàn rợn người đến thế!

Xà Đằng không ngừng trồi lên từ lòng đất.

Rừng Xà Đằng nhanh chóng bành trướng mở rộng.

Những sợi Xà Đằng ngoi lên trước đồng loạt quay đầu về phía ta.

Vô số đôi đồng tử rắn lạnh lẽo găm chặt vào người ta.

Chúng che rợp cả bầu trời, chắn sạch tia sáng cuối cùng…

13

「Thương Hãn, ngươi vô dụng quá đấy, sao ngay cả một phong lôi thuật nhỏ nhất ngươi cũng không thi triển nổi thế hả?」

Giọng của tiểu sư muội từ đằng xa vọng lại.

Sau đó là giọng điệu nghẹn khuất của Hắc Long: 「Ta mang bệnh ngầm trong người, ảnh hưởng đến việc thi triển thuật pháp.」

「Ngươi có bệnh ngầm sao không nói sớm!」

「…」

「Thôi bỏ đi, may mà còn có Thanh Lam và Ngọc Chiếu. Chứ trông cậy vào mỗi mình ngươi thì ta chết chắc rồi.」

Giọng của Thanh Phượng nghe cũng chẳng phấn chấn là bao: 「Tri Nguyệt, chúng ta mới vừa hoá hình. Linh Đài Bí Cảnh này thực sự quá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên cẩn trọng là hơn, cố gắng tìm đồng môn nào tu vi cao một chút rồi đi theo nàng ta, tránh để mất mạng trong này.」

Giọng Bạch Kỳ Lân cũng mang vẻ đồng tình: 「Đúng vậy, Tri Nguyệt, nàng đừng tưởng có ba chúng ta là có thể kê cao gối ngủ kỹ rồi, chúng ta đối đầu với yêu thú cấp cao ở đây cùng lắm chỉ tự bảo vệ được mình, chưa chắc đã bảo bọc chu toàn cho nàng được đâu. Chi bằng tìm đồng môn tu vi cao đi cùng, đông người thì an toàn hơn.」

「Các ngươi sao chưa đánh đã nhụt chí thế hả? Ta có tận ba con linh thú, chẳng lẽ còn không bằng những kẻ chỉ có một con thôi sao?」

「Tri Nguyệt, nàng đừng bướng nữa… chúng ta cũng là vì muốn bảo vệ nàng thôi…」

「Được rồi, khoan hãy nói có gặp được đồng môn tu vi cao hay không, mà dẫu có gặp thì người ta có chịu dẫn ta theo hay không còn khó nói lắm. Đã vào bí cảnh thì ai nấy đều tự thân vận động, chẳng ai muốn kẻ khác cướp mất cơ duyên của mình đâu.」

「Thế nên mới càng phải tìm đồng môn tu vi cao chứ.」

「Ý ngươi là sao?」

「Bên ta đông người, đến lúc đó dù đối phương có đoạt được cơ duyên, chúng ta cũng có thể cướp lại được.」

「… Có lý đấy.」

Lời vừa dứt.

Một trận long trời lở đất ập đến.

Vô số Xà Đằng từ lòng đất trồi lên, đan xen dọc ngang dệt thành một tấm lưới khổng lồ, bao vây chặt chẽ lấy bọn họ.

Cả đám đều ngây người.

Tiểu sư muội rút kiếm ra, vừa chém loạn xạ vào đám Xà Đằng đang lao tới vừa la hét om sòm:

「Cái thứ gì thế này?! Ghê tởm quá!! Cút đi! Đừng có chạm vào ta!!」

Ba người còn lại cũng đang dốc sức chống trả lũ Xà Đằng.

Nhưng càng lúc lại càng có nhiều Xà Đằng sinh sôi trồi lên.

Bọn họ thấy tình hình không ổn, bèn cắm đầu bỏ chạy.

Mấy người bảo bọc tiểu sư muội, vừa đánh vừa lui.

Nhưng dù chạy đến đâu cũng toàn là Xà Đằng.