Điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn từ số lạ.
“Chị Nhược Tình, em là Tâm Nghiên. Em biết chị không muốn gặp em, nhưng có một chuyện em nhất định phải nói với chị.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu.
Ban đầu, tôi định xóa đi.
Nhưng sau đó, tôi vẫn trả lời.
“Chuyện gì?”
Cô ta nhanh chóng gửi đến một bức ảnh.
Đó là trang bìa của một tập tài liệu.
Bên trên ghi tên một công ty mới.
Người đại diện là Trần Bách Hàn.
Tiếp đó, cô ta nói:
“Anh ấy luôn nói với em rằng sau khi ly hôn, chị sẽ chuyển một phần hoạt động kinh doanh và tài sản sang cho anh ấy.”
Ngón tay tôi khựng lại.
Cô ta tiếp tục gửi tin nhắn.
“Anh ấy nói hai người đã bàn bạc xong từ lâu, chỉ có bố chị không đồng ý, vì vậy anh ấy phải chuẩn bị giấy tờ trước.”
Nhìn những dòng chữ ấy, tôi đột nhiên hiểu ra tất cả.
Hóa ra Trần Bách Hàn đã sớm sắp xếp vị trí cho mình trong cuộc sống sau ly hôn.
Anh ta không đơn thuần muốn rời khỏi cuộc hôn nhân này.
Anh ta còn muốn mang theo những nguồn lực vốn thuộc về công ty, để sau khi ra đi vẫn có thể duy trì hình tượng một doanh nhân thành đạt.
Tôi hỏi cô ta:
“Tại sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết?”
Rất lâu sau, cô ta mới trả lời.
“Bởi vì anh ấy cũng lừa em.”
Tôi không lập tức tin.
Cho đến khi cô ta gửi thêm vài ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.
Trong đó có một đoạn Trần Bách Hàn nói với cô ta:
“Đợi Nhược Tình ký xong, chuyện bên công ty sẽ không cần lo nữa.”
Một đoạn khác viết:
“Cô ấy mềm lòng lắm, sẽ không thật sự trở mặt với anh đâu.”
Nhìn câu nói ấy, tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình hoàn toàn đứt lìa.
Không phải vì anh ta ngoại tình.
Cũng không phải vì anh ta muốn cướp tiền.
Mà bởi anh ta quá hiểu tôi.
Anh ta biết tôi dễ mềm lòng.
Biết tôi sợ xung đột.
Biết điều tôi trân trọng nhất chính là tình cảm mười hai năm qua.
Vì vậy, anh ta biến tất cả những điều từng khiến mình cảm thấy ấm áp thành công cụ để tính kế với tôi.
Tôi hẹn gặp Hứa Tâm Nghiên tại một quán cà phê gần công ty.
Cô ta tiều tụy hơn trong ảnh rất nhiều.
Không đeo nhẫn kim cương.
Cũng không trang điểm cầu kỳ.
Vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên cô ta nói là:
“Em xin lỗi.”
Tôi ngồi xuống.
“Cô biết rõ anh ta chưa ly hôn mà vẫn qua lại với anh ta, đúng không?”
Cô ta cúi đầu.
“Em biết.”
“Vậy tại sao cô nghĩ bây giờ chỉ cần nói một câu xin lỗi là đủ?”
Mắt cô ta đỏ hoe.
“Em không nghĩ vậy là đủ.”
Tôi không an ủi cô ta.
Bởi tôi không muốn tiếp tục làm người luôn phải đứng ra xoa dịu cảm xúc của người khác.
Cô ta kể rằng Trần Bách Hàn luôn khẳng định cuộc hôn nhân của chúng tôi đã sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.
Anh ta nói tôi chỉ quan tâm đến công ty.
Nói tôi coi thường xuất thân của anh ta.
Nói tôi không muốn để anh ta có một sự nghiệp thực sự thuộc về mình.
Hứa Tâm Nghiên đã tin phần lớn những lời ấy.
Bởi Trần Bách Hàn mà cô ta nhìn thấy quả thật lái xe sang, thường xuyên lui tới những nơi cao cấp, ai gặp cũng gọi anh ta là Tổng giám đốc Trần.
“Em cứ tưởng tất cả những thứ đó đều là của anh ấy.” Cô ta nhỏ giọng nói.
Tôi nhìn cô ta.
“Cho dù tất cả những thứ ấy thật sự là của anh ta, cũng không thay đổi được sự thật rằng cô đã chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.”
Cô ta không phản bác.
Một lát sau, cô ta đẩy một tập tài liệu về phía tôi.
“Đây là bản sao những giấy tờ anh ấy để chỗ em. Chị có thể giao cho luật sư xác minh.”
Tôi không mở ra xem ngay.
Tôi chỉ nói với cô ta rằng những tài liệu liên quan cần được giao cho luật sư xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời cô ta cũng phải giải thích cách mình có được chúng, không được tự ý sử dụng hay phát tán.
Cô ta gật đầu.
Trước khi rời đi, cô ta hỏi:
“Chị Nhược Tình, có phải chị rất hận em không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.

