Ừ. Bà ta mua cho Chu Viễn một đôi dép màu xanh da trời, tôi thấy xấu quá nên tự bỏ tiền túi ra mua một đôi màu xám khác đổi lại cho anh ta đi.

Lúc nhìn thấy, bà ta chẳng nói chẳng rằng gì cả, vẫn cười cười nói nói vui vẻ như không có chuyện gì.

Thế mà sáng hôm sau bà ta nhốt thẳng tôi vào kho lạnh luôn.

Tôi tựa lưng vào thành ghế.

Không phải vì cãi lời.

Cũng chẳng phải vì chuyện nộp tiền lương.

Càng không phải vì bất kỳ một lý do cụ thể nào cả.

Bản chất của vấn đề là sự kiểm soát bệnh hoạn!

Cái thứ mà bà ta muốn không đơn thuần là sự ngoan ngoãn vâng lời.

Mà là bà ta muốn tước đoạt hoàn toàn quyền có suy nghĩ và ý kiến riêng của con dâu.

Phương Viên Viên đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ:

Thật ra cái cảm giác bị nhốt trong kho lạnh chưa phải là điều đáng sợ nhất đâu.

Điều đáng sợ và kinh tởm nhất là cái thái độ sau khi được thả ra ngoài cơ.

Bà ta nắm lấy tay tôi, đon đả rót cho tôi một cốc nước ấm, rồi cười hề hề bảo: “Mẹ trêu con một tí cho vui thôi, đừng có để bụng làm gì nhé”.

Chu Viễn đứng bên cạnh thì hùa vào nói đỡ: “Tính mẹ anh thích đùa dai thế đấy, em đừng có chấp nhặt”.

Tất cả mọi người trong cái nhà đấy đều cư xử như thể chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả!

Tôi đứng trơ trọi giữa nhà, hai tay vẫn còn run lẩy bẩy, môi tím ngắt lại vì lạnh.

Thế nhưng họ lại đang cười đùa vui vẻ với nhau.

Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí đã tự nghi ngờ chính bản thân mình, tự hỏi có phải do mình có vấn đề hay không.

Có phải do mình quá nhạy cảm, chuyện bé xé ra to hay không.

Liệu có đúng là bà ta chỉ đang đùa một chút thật hay không.

Chị quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi:

Tôi đã phải mất ba tháng trời điều trị tâm lý mới nhận ra được một sự thật trần trụi: Không phải do tôi có vấn đề, mà là cái nhà đó toàn một lũ súc sinh!

Tôi gật đầu đồng cảm:

Lúc đó chị không báo công an à?

Không. Lúc đó tôi quá sợ hãi, không dám làm lớn chuyện. Sau khi tôi dứt khoát hủy hôn, bà ta đi rêu rao khắp làng trên xóm dưới bảo là do tôi đỏng đảnh làm mình làm mẩy, tính tình dở hơi, là do tôi không xứng với cái nhà họ Chu danh giá của bà ta.

Hàng xóm, họ hàng ai nấy đều tin sái cổ lời bà ta nói.

Bởi vì trước mặt người ngoài, bà ta lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt bồ tát từ bi hiền hậu.

Chẳng một ai tin một người mẹ hiền như thế lại có thể làm ra cái trò cầm thú ấy cả.

Tôi móc chiếc điện thoại trong túi ra.

Mở đoạn ghi âm, bật cho chị nghe.

Giọng nói đay nghiến của mẹ chồng lại vang lên rành rọt:

“Cứ nhốt cho nó tỉnh cái đầu ra, để xem sau này nó còn dám cãi lời tao nữa không.”

Những ngón tay của Phương Viên Viên bỗng siết chặt lại.

Tách cà phê trên mặt bàn khẽ chao đảo.

Chị nhắm nghiền mắt lại.

Khi mở mắt ra, viền mắt chị đã đỏ hoe ngấn nước:

Cùng một ngữ điệu.

Đến cả cái giọng điệu đay nghiến cũng chẳng hề thay đổi lấy một chút nào.

Mụ ta căn bản chưa từng bao giờ cảm thấy bản thân mình đã làm sai!

Tôi tắt điện thoại, cất vào túi:

Tôi muốn nhờ chị giúp một việc.

Cô cứ nói đi.

Luật sư của tôi cần một bản lời khai có chữ ký của người làm chứng. Chị có sẵn lòng đứng ra làm chứng giúp tôi không?

Chị không hề do dự lấy nửa giây:

Tôi sẵn lòng!

Tôi đã chờ đợi cái cơ hội này suốt một năm trời rồi.

Lúc hủy hôn tôi không có trong tay bất kỳ chứng cứ nào cả, ngoài những vết sẹo do cóng lạnh trên cánh tay.

Bà ta đổi trắng thay đen bảo là do tôi tự va quẹt vào đâu đó mà thành.

Mọi người đều tin lời bà ta.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô có trong tay đoạn ghi âm bằng chứng.

Cô có biên bản xử lý của lực lượng cứu hộ và công an.

Cô có giấy chứng nhận thương tật của bệnh viện.

Bây giờ cộng thêm bản lời khai nhân chứng của tôi nữa, lần này mụ ta hết đường chối cãi!

Tôi nhìn chị, chân thành nói:

Cảm ơn chị rất nhiều.