“Còn để anh phát hiện em vu oan cho Nam Kiều, anh sẽ tống cổ em ra nước ngoài, để em đời này kiếp này không còn cơ hội quay về nữa.”
—
**Chương 5**
Lục Ngữ Đường hoàn toàn hoảng hốt, vội vàng lên tiếng muốn cứu vãn:
“Anh Văn Xuyên, em…”
Lời chưa dứt, đã bị Lục Văn Xuyên giơ tay ngắt lời.
“Không cần nói với anh mấy câu vô nghĩa kiểu như em biết sai rồi.”
“Từ nay về sau, em chỉ cần bớt xuất hiện trước mặt anh và Nam Kiều là được.”
“Còn nữa… tâm tư của em quá nhiều, năng lực ở công ty cũng không đủ, chỉ biết kéo chân của đồng nghiệp cùng bộ phận, từ ngày mai, không cần đến nữa.”
Lục Ngữ Đường siết chặt tay, vô cùng không cam lòng:
“Anh Văn Xuyên, anh nghe em giải thích… Em không cố ý!”
“Em làm nhiều như vậy, đều là muốn ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh nhiều hơn thôi.”
“Cái cô Hứa Nam Kiều đó có gì tốt? Suốt ngày chỉ biết ngủ, căn bản chẳng làm được tích sự gì!”
“Câm miệng.”
Vừa nghe cô ta bôi nhọ tôi, sắc mặt Lục Văn Xuyên càng lạnh hơn.
“Nam Kiều tuy thích ngủ, nhưng năng lực từ trước đến nay vẫn luôn rất xuất sắc.”
“Dự án lần này công ty giao cho cô ấy phụ trách, cô ấy cũng hoàn thành rất tốt.”
“Ngược lại là em…”
Nhắc đến cô ta, Lục Văn Xuyên quay sang liếc một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ ghét bỏ.
“Hết lần này đến lần khác chạy sang bộ phận dự án quậy phá, làm chậm tiến độ dự án, suýt chút nữa làm khách hàng lớn không hài lòng.”
“Nếu không nhờ Nam Kiều kịp thời cứu vãn, anh đã sớm đến tính sổ với em rồi.”
“Em…”
Lục Ngữ Đường có lẽ không ngờ mình bị chê bai không bằng một góc, há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì.
“Còn để anh nghe thấy từ miệng em một câu nói xấu Nam Kiều nào nữa, anh lập tức tống em về nước ngoài.”
Lục Văn Xuyên cảnh cáo câu cuối cùng.
Nói xong, đến nhìn cô ta thêm một cái, anh cũng chẳng buồn ,quay người bước vào phòng.
Vừa bước vào cửa, liền chạm phải ánh mắt của tôi.
Lục Văn Xuyên ngẩn ra một chút, ánh mắt lập tức dịu xuống: “Làm em thức giấc à?”
Tôi gật đầu.
Hễ nghe cậu ấy nhắc đến chuyện liên quan đến ngủ nghỉ, cơn buồn ngủ lại ập tới.
“Khoảng thời gian này đi làm thuê cho công ty tốn sức quá.”
“Dù sao dự án lớn nhất cũng đã ký thành công rồi, từ ngày mai, em không đi nữa.”
Tôi phải dành toàn bộ thời gian cho việc ngủ, bù lại số giấc ngủ đã thiếu nợ khoảng thời gian trước.
Lục Văn Xuyên dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, mỉm cười cưng chiều: “Được, tùy em.”
Tôi hài lòng rúc lại vào chăn, tiếp tục ngủ.
Tôi bận rộn ngủ bù, hầu như không chạm mặt Lục Ngữ Đường.
Thêm vào đó lại có lời cảnh cáo của Lục Văn Xuyên, trong nhà rất bình yên trong một thời gian dài.
Cứ thế kéo dài cho đến tận cuối năm, mẹ tổ chức tiệc sinh nhật, mời không ít họ hàng thân thích, bạn bè, còn có cả đối tác trong giới.
—
**Chương 6**
Khách khứa tề tựu đông đủ, sảnh tiệc đang náo nhiệt thì Lục Ngữ Đường đột nhiên quần áo xộc xệch lao ra từ trong phòng.
Cô ta lảo đảo chạy vào đám đông, mặt đầy hoảng sợ lao vào lòng mẹ:
“Mẹ, cứu con với!”
“Trong phòng con… không biết từ lúc nào đã đột nhập vào mấy gã đàn ông!”
“Vừa nãy con vừa bước vào cửa, bọn chúng đã túm lấy con, ép con uống loại thuốc đó…”
“Còn muốn… còn muốn vấy bẩn con!”
“Con sợ quá, mẹ ơi…”
Lục Ngữ Đường vừa khóc vừa nói, toàn thân run lẩy bẩy.
Cô ta mặc một chiếc váy tiểu thư, lúc này vô cùng lộn xộn, phần da thịt lộ ra bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng mấy vết xước và vết bầm tím.
Trên mặt còn có dấu bạt tai.
Nhìn là biết do bị đánh mà ra.
Bố mẹ và các khách mời có mặt đều không giấu được vẻ kinh hoàng.
“Sao lại thế này!”
“Con cũng không biết… không biết bọn chúng từ đâu chui ra, con sợ lắm…”
“Nếu không phải con dốc hết sức đẩy bọn chúng ra và chạy trốn, thì… sự trong trắng của con tiêu đời rồi!”

