“Cho dù em chưa từng đồng ý thì cũng không sao cả.” Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ngọn lửa cố chấp trong đáy mắt càng bùng cháy dữ dội hơn: “Chúng ta sẽ sớm tái hôn thôi. Chỉ cần em gật đầu, ngày mai cũng được…”

“Tôi sẽ không tái hôn với anh.”

Tôi lạnh lùng ngắt lời: “Kể từ khoảnh khắc tôi đặt bút ký tên vào đơn ly hôn, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày quay đầu lại.”

Anh ta vẫn không chịu buông tha, ngón tay càng siết chặt hơn:

“Nhưng em từng nói cả đời này chỉ yêu một mình anh, nếu không thì tại sao em lại không thèm đụng vào mấy cậu sinh viên kia chứ? Trong lòng em rõ ràng vẫn còn có anh…”

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy nực cười vô cùng.

“Thế còn anh thì sao? Năm xưa anh đã nói những gì?” Ánh mắt tôi ghim chặt lên mặt anh ta, gằn từng chữ: “Anh nói cả đời này chỉ có một mình tôi. Rồi sau đó thì sao hả?”

Anh ta há hốc mồm, nhưng không thốt ra được nửa lời.

Tôi không thèm dây dưa với anh ta nữa.

Nhân lúc anh ta đang ngẩn người sững sờ, tôi rút mạnh tay về, dứt khoát quay lưng bước đi.

Sau lưng truyền đến tiếng hét tuyệt vọng của anh ta: “Cho dù em có kết hôn với Tần Tứ thì em nghĩ em chắc chắn sẽ hạnh phúc sao?!”

Bước chân tôi khựng lại.

Anh ta không dừng lại, giọng điệu càng trở nên trầm uất hơn: “Tần Tứ chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu, hắn ta…”

“Đó không phải chuyện anh cần bận tâm.”

Tôi nén cơn giận, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay người lại nhìn anh ta:

“Tưởng Duật, giữa chúng ta là do anh đã đưa ra lựa chọn trước. Bây giờ đôi bên đều đã có gia đình riêng của mình rồi, xin anh đừng tiếp tục dây dưa làm phiền nhau nữa.”

Lời đã nói đến mức rõ ràng rành mạch như vậy, tôi cứ ngỡ anh ta ít nhiều cũng phải nghe lọt tai.

Ai ngờ chỉ hai ngày sau, tôi lại nhìn thấy anh ta.

Ngay tại buổi họp lớp đại học của tôi.

Vừa bước vào cửa phòng bao, tôi đã nghe thấy anh ta đang nói với đám bạn học: “Khương Hy vẫn còn đang giận tôi, lát nữa các cậu nhớ giúp tôi khuyên nhủ cô ấy một chút nhé.”

Chương 12

Tưởng Duật học trên tôi một khóa.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại lễ tốt nghiệp của anh ta.

Sau đó, anh ta bắt đầu theo đuổi tôi một cách nhiệt tình và điên cuồng.

Tôi từng nghe qua phong thanh về những chiến tích phong lưu của Tưởng Duật nên không đồng ý.

Anh ta cũng không bỏ cuộc: “Không sao cả, anh cứ theo đuổi phần anh, em đừng thấy áp lực.”

Suốt hai năm theo đuổi tôi, bên cạnh Tưởng Duật không hề có bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Tôi làm khóa luận, anh ta tìm tài liệu giúp tôi; tôi ốm, anh ta chạy xe qua nửa thành phố tìm mua đúng loại thuốc cho tôi.

Tôi đi thực tập, không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành trong hợp đồng, anh ta kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho tôi từng điều khoản một.

Gia thế tốt, ngoại hình sáng, năng lực lại giỏi giang, một cô gái vừa chập chững bước ra đời như tôi đứng trước một người đàn ông yêu thương mình như vậy, thật sự rất khó để không rung động.

Vì vậy, tôi đã nhận lời lấy anh ta.

Hai năm đầu sau khi kết hôn, chúng tôi quả thực đã rất hạnh phúc.

Thế nhưng chuỗi ngày êm đềm ấy cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn được hai năm.

Cái ngày tôi phát hiện anh ta có người đàn bà khác ở bên ngoài, tôi đã đập phá tan tành cả căn nhà.

Còn anh ta đứng trước đống đổ nát hoang tàn ấy, điềm tĩnh như một kẻ ngoài cuộc, những lời thốt ra lại càng tàn nhẫn đến thấu xương:

“Khương Hy, chẳng có ai trên đời này cả đời chỉ yêu duy nhất một người cả, em phải học cách chấp nhận việc anh thay lòng đổi dạ thôi.”

“Đương nhiên, nếu em muốn, em cũng có thể tìm một người mà em thích ở bên ngoài.”

Kể từ ngày đó, chúng tôi mãi mãi không thể quay trở lại như trước kia được nữa.