07

Phương Dao thức trắng cả đêm.

Tôi biết thừa, vì tiếng nó trở mình ầm ĩ quá. Dát giường cứ cách vài phút lại cọt kẹt một lần.

Sáu giờ sáng, chuông điện thoại nó lại reo.

Tiếng báo tin nhắn.

Phương Dao quờ quạng lấy máy, ánh sáng màn hình hắt lên mặt nó.

Rồi nó bật dậy.

“Tám trăm tệ?!”

Tiếng không quá to, nhưng cả phòng đều bị đánh thức.

“Lại bị trừ tám trăm nữa á?!”

Triệu Nhất Nhất từ trong chăn càu nhàu một câu: “Mới sáng sớm ngày ra…”

Phương Dao chẳng nghe thấy gì nữa. Nó trừng trừng nhìn vào điện thoại, ngón tay chọc điên cuồng lên màn hình.

“Phí kiểm tra thể chất gì chứ? Tao đã nộp tiền đâu? Tao mới bấm có một cái thôi mà!”

Nó bắt đầu gọi điện cho phòng gym.

Không ai bắt máy. Sáu giờ sáng, người ta đã đi làm đâu.

Nó lại gọi cho huấn luyện viên.

Đổ chuông bảy tám hồi thì bên kia mới nhấc máy.

“Alo? Anh ơi, cái kiểm tra thể chất ấy, em mới bấm có một cái, sao hệ thống trừ thẳng tiền của em rồi?”

Nó bật loa ngoài, giọng của huấn luyện viên vang khắp cả phòng.

“Bấm đăng ký tức là xác nhận rồi em. Hệ thống trừ tự động đấy, bên anh không can thiệp được đâu.”

“Có hoàn tiền được không ạ?”

“Phí đăng ký không hoàn lại đâu em, trên giao diện có ghi rõ rồi mà.”

Phương Dao cúp máy.

Nó ngồi chết trân trên giường, điện thoại nắm chặt trong tay, bất động.

13.920 tệ, cộng thêm 800 tệ.

Tổng cộng là 14.720 tệ.

Triệu Nhất Nhất lúc này tỉnh ngủ hẳn, chống tay ngồi dậy.

“Rốt cuộc là sao thế? Mày nợ bao nhiêu tiền rồi?”

Phương Dao không trả lời.

Triệu Nhất Nhất quay sang nhìn tôi.

Tôi ngồi bên mép giường xỏ giày, không hé răng.

Trần Viên Viên trèo từ giường tầng xuống, đi ra ban công lấy nước. Lúc lướt qua tôi, bước chân nó hơi khựng lại.

Phương Dao bỗng cất tiếng.

“Đều tại mày hết.”

Nó trừng mắt nhìn tôi.

“Mày rõ ràng biết cái thẻ đó sẽ bị trừ tiền, vậy mà mày giấu nhẹm không nói. Mày cố tình gài tao.”

Tôi buộc chặt dây giày, đứng dậy.

“Mày trộm thẻ của tao.”

“Tao không trộm! Tao đã bảo là tao mượn rồi!”

“Mượn một tháng trời mà tao không hề hay biết. Lúc lấy không hé răng, dùng hết ba mươi buổi cũng chẳng nói một lời. Có người bình thường nào đi mượn đồ kiểu đấy không?”

Môi Phương Dao run rẩy.

“Cứ cho là tao sai đi, mày cũng không được giấu tao như thế chứ. Mày trơ mắt nhìn tao quẹt hết buổi này đến buổi khác, tiền bị trừ từng đồng từng cắc một, trong lòng mày hả hê lắm đúng không?”

Cả phòng im bặt.

Triệu Nhất Nhất nhìn nó, rồi lại nhìn sang tôi.

Tôi cầm chiếc cặp sách trên bàn lên.

“Mày lấy đồ của người khác mà không hỏi một tiếng. Tiêu tiền của người ta thì dương dương tự đắc. Đến lúc tiền trừ vào đầu mình rồi thì quay sang đổ tội tao không nhắc nhở mày.”

Tôi khoác cặp lên vai, bước ra đến cửa.

“Phương Dao, từ đầu đến cuối mày chẳng bao giờ thấy bản thân mình có vấn đề gì cả, đúng không?”

Nó há hốc mồm.

Không thốt nên lời.

Tôi mở cửa bước ra ngoài.

Ngoài hành lang có mấy bạn phòng bên đang thò đầu ra ngó nghiêng. Tiếng hét của Phương Dao tối qua cả tầng đều nghe thấy, sáng nay lại cãi nhau thêm một trận nữa.

Lúc đi đến cầu thang, Trần Viên Viên từ phía sau đuổi theo.

“Nó vừa nhắn một tràng dài ngoằng vào nhóm chat phòng đấy.”

Tôi cầm lấy điện thoại liếc qua một cái.

Tin nhắn Phương Dao gửi dài thượt. Đại ý là: Tôi cố tình giăng bẫy hại nó, rõ ràng biết sẽ bị trừ tiền mà không nói, trơ mắt nhìn nó nhảy vào hố lửa. Nó bảo nó đúng là không nên lấy thẻ của tôi, nhưng cái trò của tôi còn ghê tởm hơn nhiều.

Câu cuối cùng là: “Cái loại người như thế, còn đáng sợ hơn cả quân ăn trộm.”

Nhóm phòng bốn người. Triệu Nhất Nhất không rep. Trần Viên Viên không rep.

Chỉ có một mình Phương Dao độc thoại.

Tôi trả lại điện thoại cho Trần Viên Viên.

“Nó còn đăng nguyên cái đoạn đấy lên vòng bạn bè nữa cơ.” Trần Viên Viên bồi thêm một câu.

Bước chân tôi khựng lại một nhịp.

Vòng bạn bè.

Phương Dao đem chuyện này rêu rao lên mạng xã hội rồi.

Hơn nữa theo cách kể của nó — tôi là đứa lòng lang dạ sói, giăng bẫy hãm hại bạn cùng phòng.

Trần Viên Viên nhìn tôi.

“Mày tính sao giờ?”

Tôi nghĩ mất ba giây.

“Đi học trước đã.”

Nó ngơ ngác.

“Chuyện này không vội.” Tôi bước vào lối cầu thang, “Trong cái đoạn nó đăng có một kẽ hở chí mạng, tự nó vẫn chưa nhận ra đâu.”

08

Cả buổi sáng tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào.

Không phải vì hoảng. Mà là đang nghĩ về cái bài đăng trên vòng bạn bè của Phương Dao.

Nó bảo tôi “giăng bẫy”. Nhưng thực tế thì —

Thứ nhất, thẻ là do nó tự tay lấy.

Thứ hai, tải app, đăng ký, liên kết tài khoản thanh toán, đều do chính tay nó thao tác.

Thứ ba, quy định trừ tiền ghi rành rành trên trang đăng ký.

Thứ tư, mỗi lần đến lớp điểm danh xác nhận, cũng là do chính tay nó bấm.

Mọi hành vi tiêu dùng của nó đều do chính chủ thực hiện.

Từ đầu đến cuối tôi chưa từng chạm vào điện thoại của nó, chưa từng đụng vào tài khoản của nó, cũng chẳng hề sờ vào tấm thẻ kia.

Điều duy nhất tôi làm, là không nói cho nó biết.

Mà nó trộm thẻ của tôi, cũng có thèm nói cho tôi biết đâu.