Rốt cục sau bao nhiêu dâu bể chìm nổi mịt mù giông bão, tôi mới lòi tròng thấu rõ được đạo lý chân thiện, một gia đình được gọi là hòa thuận đích thực, chưa bao giờ tồn tại bởi cái thói nín nhịn chịu đấm ăn xôi vô điều kiện của bất cứ kẻ nào. Nó buộc lòng phải được dựng xây kiến tạo nền móng từ sự tôn trọng đắp bồi, lòng thiện lương tử tế vun vén và một ranh giới tôn ti rõ rệt. Rời bỏ ráo những chuẩn mực đạo lý ấy, cái châm ngôn phỉnh nịnh mồm miệng trơn tuột “gia hòa vạn sự hưng” cũng chỉ là một thứ vũ khí bịt miệng hèn hạ bẩn thỉu.

Miêu Miêu này, có mẹ thủ thỉ kề cận cùng con lững thững trưởng thành nghen. Con chả cần ráng phải thảo mai luồn cúi lấy lòng, chả cần gồng mình vâng dạ hiểu chuyện làm hài lòng bất kể đứa nào sất. Con chỉ việc sống thật là mình, một đứa trẻ thỏa thuê no nê vẫy vùng bơi lội ngập chìm trong vũng lầy của tình thương thôi con nhé.

Trời có lở đất có sụp đổ đến nơi, đã có mẹ ở đây gồng lưng chống đỡ.

HẾT