Chương 1

Khoảnh khắc cảnh sát phá cửa xông vào đè nghiến tôi xuống sàn, xương sườn tôi phát ra một tiếng “rắc” giòn giã. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Ở nhà đọc truyện tranh từ bao giờ mà phạm tội nặng đến mức này rồi?

Chuyện là tôi đang nằm cuộn tròn trên sô pha cày một bộ truyện tranh bản giới hạn, tình tiết vừa tới đoạn cao trào nhất.

Cánh cửa lớn bỗng nhiên bị tông văng ra, một tốp cảnh sát mặc áo chống đạn ùa vào.

Anh chàng trẻ tuổi dẫn đầu chẳng nói chẳng rằng, tung một đòn khống chế chuẩn chỉ đè úp mặt tôi xuống đất.

Tôi theo phản xạ giãy giụa một cái, đầu gối anh ta liền thúc thẳng vào lưng tôi:

“Đừng cử động!”

Trời đất ơi, xương sườn của tôi… vốn dĩ còn chưa lành hẳn mà!

Tôi đau đến mức hít ngược một ngụm khí lạnh, run rẩy mở miệng: “Đồng chí cảnh sát, thời buổi này đọc truyện tranh tội danh lớn đến thế cơ à?”

Tôi là một công dân gương mẫu, cuối tuần nằm nhà đọc vài trang truyện, đắc tội với ai chứ?

Chẳng ai thèm đoái hoài đến tôi.

Ba phút sau, họ lật tung cả nhà tôi lên, rồi từ ban công đang đóng kín cửa tìm ra một chiếc điện thoại.

Năm phút sau, chân tướng mới vỡ lở — đồng đội mai phục dưới tầng đã tóm được kẻ tình nghi đang chạy trốn. Chiếc điện thoại kia là do tên đó ném từ tầng trên xuống, vô tình rơi trúng ban công nhà tôi.

Anh cảnh sát trẻ tuổi dẫn đầu xếp hàng cả đội ngũ lại cúi đầu xin lỗi tôi: “Thành thật xin lỗi, đây là sơ suất của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”

Nói xong, anh ta liền đưa tay định đỡ tôi dậy.

Tôi hoảng hốt hét toáng lên: “Đừng động vào tôi!!”

“Xương sườn tôi gãy rồi.”

Anh ta chết sững tại chỗ.

Nửa tiếng sau, tôi đã yên vị trên giường bệnh.

Anh chàng đè gãy xương sườn tôi bị bác sĩ mắng cho không ngẩng đầu lên nổi:

“Cậu hành động kiểu gì mà bạo lực thế hả? Xương sườn con gái nhà người ta vừa mới lành, cậu lại đè gãy thêm lần nữa.”

Anh ta ngoan ngoãn nhận lỗi: “Là lỗi của cháu ạ.”

Bác sĩ càng nói càng hăng: “Ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Cậu nhìn xem, cô bé mảnh mai thế này mà cậu cũng nỡ xuống tay được, mặt mũi thì sáng sủa bảnh bao mà sao làm việc hổ báo thế không biết.”

Tôi nằm bên cạnh xem kịch mà cười thầm trong bụng. Bác sĩ này chắc chắn là có chút thù oán cá nhân rồi.

Ánh mắt anh cảnh sát trẻ liếc qua, sâu thẳm, đen láy, toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén.

Tôi giật thót một cái, vội vàng giảng hòa: “Bác sĩ ơi, hiểu lầm thôi, tất cả là hiểu lầm thôi ạ.”

Bác sĩ nửa tin nửa ngờ nhìn tôi. Tôi trưng ra bộ mặt chân thành nhất có thể mà gật đầu.

Cũng tại anh ta đã thay thường phục, nếu không bác sĩ cũng chẳng mắng té tát như thế.

Sau khi bác sĩ rời đi, anh ta ngồi xuống cạnh giường tôi, cúi đầu lướt điện thoại. Không gian im ắng đến mức khiến người ta bứt rứt không yên.

Phải công nhận là người này đẹp trai thật, dáng cao ráo, chân dài miên man, đường nét gương mặt tinh tế chẳng khác nào ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ càng.

Có lẽ do tôi nhìn chằm chằm quá lâu, anh ta ngước mắt lên, khó hiểu hỏi: “Sao thế? Xương sườn lại đau à?”

Tôi lắc đầu: “Không có, chỉ là buồn chán quá thôi.”

Lúc nãy đau toát cả mồ hôi hột nên tôi quên khuấy mất điện thoại ở nhà.

Anh ta khựng lại một chút, cất điện thoại đi: “Tôi nói chuyện với cô một lát nhé, cho đỡ buồn.”

Mắt tôi sáng rực lên: “Tôi tên Nguyễn Đường, còn anh?”

“Lục Hành.” Lúc báo tên, ánh mắt anh ta khẽ dao động một thoáng.

Tôi đang phấn khích nên chẳng mảy may để ý: “Đội cảnh sát của các anh ai cũng đẹp trai như anh hả?”

Anh ta nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên: “Người như tôi á, không có người thứ hai đâu.”

“…” Được rồi, tự tin đến mức này thì cũng chịu đấy.

Có lẽ thấy biểu cảm nghẹn lời của tôi, anh ta chủ động đổi chủ đề: “Hôm nay là do cấp dưới của tôi hấp tấp, lần theo định vị điện thoại của nghi phạm mới xông vào nhà cô, thật sự xin lỗi.”

“Nhớ sửa lại cửa nhà cho tôi là được.”

“… Chắc chắn rồi.”

Lát sau, hai đồng nghiệp của anh ta đến lấy lời khai bổ sung. Dù tôi là nạn nhân bị ngộ thương nhưng quy trình thì vẫn phải đi cho hết. Tôi hoàn toàn thông cảm.

Xuất viện xong, tôi lại xin nghỉ phép tiếp ba tháng.

Cú thúc đầu gối của anh ta giúp tôi ẵm trọn chín mươi ngày nằm nhà hưởng nguyên lương.

Tuyệt vời thật, ba tháng rồi lại ba tháng, đúng là số tôi đen đủi hết phần thiên hạ.

Trong thời gian nằm liệt giường, cảm hứng sáng tác của tôi bùng nổ dữ dội. Tôi lấy Lục Hành làm nguyên mẫu để mở một bộ truyện tranh mới.

Truyện vừa đăng tải lên mạng đã lập tức gây sốt. Độc giả gào thét ầm ĩ dưới phần bình luận:

[Đại thần cuối cùng cũng mở hố mới rồi, xúc động phát khóc!]

[Mừng quá, hóa ra đại thần vẫn còn nhớ mình là tác giả truyện tranh.]

[Mấy bộ trước của tác giả ngược tơi bời hoa lá, sao bộ mới này lại ngập tràn mùi thính ngọt ngào thế này?]

[Có phải tác giả đang yêu rồi không? Định chuyển sang phát đường cho chúng em đấy à?]

Ngón tay tôi lơ lửng trên bình luận này hai giây rồi không trả lời, lướt qua luôn.

Tôi cũng muốn yêu lắm chứ, nhưng khéo người ta đã quên sạch tôi là ai rồi.

Đúng vậy, tôi đã trúng tiếng sét ái tình với Lục Hành ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sự sa ngã của một kẻ mê nhan sắc nó vô lý đùng đùng như thế đấy. Khuôn mặt của anh ta mọc trúng phóc mọi gu thẩm mỹ của tôi.

Vừa mới rung động thì đã thất tình. Càng nghĩ càng thấy uất ức.

Tôi quẹt màn hình, gõ ầm ĩ vào nhóm chat: “Chị em ơi, đi nhậu không?”

Tư Tư: “Mày bao?”

Miêu Miêu: “Mày bao?”

Tuyền Tử: “Mày bao?”

Ba tin nhắn xếp hàng ngay ngắn.

“Bao.” Tôi nghiến răng nghiến lợi gõ một chữ.

Ba tiếng sau, tại quán nướng gần khu đại học.

Tôi ôm chai bia tu ừng ực, bày ra bộ dạng thất tình đau khổ chết đi sống lại.

Uống cạn ba chai, tôi bắt đầu xả vai: “Chị em ơi, tao thất tình rồi, hu hu…”

Tư Tư giật phắt chai bia: “Mày yêu hồi nào mà thất tình?”

“Chưa yêu.” Chưa kịp yêu đã toang.

Tuyền Tử đảo mắt khinh bỉ: “Chưa yêu thì thất cái nỗi gì?”

Tôi cuống lên, buột miệng: “Tao vừa gặp đã yêu một anh chàng rồi.”

“Rồi sao nữa?”

“Hết rồi, tao còn chưa kịp xin WeChat của người ta nữa là.”

Ba gương mặt lập tức hiện rõ chữ “hóng hớt”.

…

Đến khi mở mắt ra lần nữa, đầu tôi đau như muốn nứt toác. Cảm giác say xỉn đúng là không phải thứ con người nên chịu đựng.

Tôi mơ màng trở mình một cái.

Chương 2

Vừa mở mắt ra, tôi suýt nữa thì ngất lịm tại chỗ.

Nằm bên cạnh tôi là một người đàn ông đang ngủ say sưa — không phải đối tượng tôi “nhìn một cái đã đắm say” Lục Hành thì còn là ai nữa?!

Chuyện gì đã xảy ra? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Ba dấu chấm hỏi to đùng nổ tung trong đầu.

Tôi lén lút vén chăn liếc nhìn bản thân một cái. Chiếc áo phông rộng thùng thình, rõ ràng không phải chiếc váy hôm qua tôi mặc.

Tôi bàng hoàng chấn động — đêm qua tôi đã “ngủ” anh ta rồi sao?!

Bất kể chuyện gì đã xảy ra, phản xạ đầu tiên của tôi là: CHẠY!

Tôi rón rén bước xuống giường, kiễng chân nhón gót nhích từng bước về phía cửa. Nhẹ thôi, tuyệt đối không được phát ra tiếng động.

Nguyễn Đường, bình tĩnh, chiến thắng ngay trước mắt rồi.

Cánh cửa ngày càng gần, tôi nín thở không dám thở mạnh. Bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa định ấn xuống—