Phía sau bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn, lười biếng:
“Đi đâu đấy?”
Toàn thân tôi cứng đờ, không dám quay đầu lại, càng không dám mở cửa chạy tháo thân.
Tiếng sột soạt phía sau truyền đến, chắc là anh ta đã ngồi dậy rồi. Ánh mắt nọ dán chặt lên lưng tôi, nóng rát như lửa đốt.
“Nguyễn Đường, em định kéo quần lên là không nhận nợ? Em định ăn xong chùi mép, bội bạc tôi đấy à? Hửm?”
Bội bạc thì không dám, tôi chỉ muốn chuồn thôi. Giữa việc mở cửa chạy tháo thân và ở lại đối mặt, tôi do dự mất hai giây. Rốt cuộc vẫn không dám chạy thật.
Chủ yếu là vì Lục Hành biết rõ nhà tôi ở đâu.
Nghĩ thông suốt rồi, tôi bỗng thấy bình thản lạ lùng.
Năm phút sau.
Tôi trong bộ dạng quần áo chỉnh tề ngồi nghiêm túc ở phòng khách nhà Lục Hành.
Anh từ trong bếp bưng ra hai cốc nước, đặt một cốc trước mặt tôi.
“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy uống một ngụm.
Anh ngồi xuống ghế sô pha đối diện, tựa lưng một cách lười nhác: “Nói chuyện chút đi.”
“Nói thì nói.” Tôi đặt cốc nước xuống, chỉnh lại tư thế ngồi.
Buồn cười thật, tôi hoàn toàn không thể giữ vẻ nghiêm túc nổi. Từ góc độ này nhìn sang, vừa vặn thấy được phần cổ áo hơi phanh ra của anh.
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng tôi quả thực đã bị mê hoặc rồi.
“Chuyện tối qua còn nhớ được bao nhiêu?”
“Không nhớ gì cả.” Tôi trả lời vô cùng thành thật.
Tôi hễ uống rượu là đứt đoạn ký ức, cơ địa kỳ lạ thế đấy.
Lục Hành nhìn chằm chằm tôi vài giây, bỗng mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ xấu xa rõ rệt: “Không sao, tôi có quay video lại rồi.”
Nói xong, anh chìa điện thoại ra trước mặt tôi.
Tôi hóa đá toàn tập. Người bình thường ai lại rảnh rỗi đi quay video kẻ say rượu cơ chứ!
Tôi run run bấm mở.
Mở đầu video là giọng thuyết minh của Lục Hành: “Nguyễn Đường, hy vọng sáng mai tỉnh dậy em đừng có khóc.”
Tiếp đó là cảnh tôi gạt phăng anh ra, xông thẳng vào nhà, ôm chầm lấy anh vừa nhảy vừa reo hò.
Xem đến đây tôi thở phào nhẹ nhõm — ừm, cũng chưa đến mức quá trớn.
Nhưng giây tiếp theo, tôi thấy bản thân trong video “ọe” một tiếng, nôn đầy lên người anh, tiện thể làm bẩn luôn cả người mình.
Khung hình chuyển đổi, là cảnh tôi cuồng nhiệt tỏ tình, ôm lấy anh vừa cắn vừa hôn, chẳng khác nào nữ thổ phỉ đang cưỡng đoạt trai nhà lành.
Tôi hít ngược một hơi khí lạnh.
Nếu không phải gương mặt trong video kia quá đỗi rõ ràng, chắc tôi đã thốt lên: “Trời đất ơi, nữ lưu manh phương nào đây?”
Nhưng người đó lại chính là tôi, tôi chỉ cảm thấy cái mặt mo này coi như vứt đi được rồi. May mà đoạn phim kết thúc trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Cứu tôi với! Cảm giác sau khi tỉnh rượu có người tận tình dùng cả hình ảnh lẫn âm thanh giúp bạn hồi tưởng lại cơn điên lúc say là trải nghiệm gì chứ?
Đúng chuẩn hiện trường phát sóng trực tiếp cái chết vì xấu hổ!
Tôi lặng lẽ cúi đầu tìm kẽ nứt dưới sàn, bây giờ đạp cửa xông ra ngoài còn kịp không?
Kẽ nứt đâu chẳng thấy, trước mắt lại xuất hiện một đôi chân xỏ dép lê.
“Xem xong rồi, có suy nghĩ gì không?”
“Tôi có thể không có suy nghĩ gì được không?” Tôi ngước lên nhìn anh.
“Em thấy sao?” Lục Hành nhếch môi, cười như không cười.
Trên mặt anh viết rõ mồn một ba chữ: KHÔNG THỂ NÀO.
Được rồi, tôi hiểu rồi.
“Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, vả lại giữa chúng ta cũng chưa xảy ra chuyện gì mà.” Tôi chu đáo và thấu hiểu biết bao.
Ai ngờ ánh mắt anh bỗng chùng xuống, nụ cười trên mặt tắt ngúm. Rõ ràng là đang giận dỗi.
Ủa kìa? Tôi còn chưa tính toán, anh giận cái nỗi gì? Hơn nữa, rõ ràng tôi là con gái nên chịu thiệt thòi hơn chứ!
Nhưng mà… sao có người đến cả lúc tức giận cũng đẹp trai ngút ngàn thế này. Tôi suýt chút nữa lại lên cơn mê trai không đúng lúc.

