Lục Hành bỗng chống một tay lên thành sô pha phía sau lưng tôi. Rồi anh khẽ cười, cúi người áp sát, giam trọn cả người tôi giữa lồng ngực anh và ghế sô pha.
Mắt tôi trợn tròn xoe, không dám nhúc nhích dù chỉ một li.
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai: “Cho em thêm một cơ hội, nói lại xem nào.”
Tôi: “?” Hay là anh nói thẳng ra anh muốn nghe cái gì đi cho nhanh?
“Chậc.” Anh cau mày, “Nguyễn Đường, giường của tôi không phải ai cũng được ngủ đâu.”
Tôi bỗng thông suốt, buột miệng: “Anh mắc bệnh sạch sẽ à? Sao không nói sớm.”
Cơ mặt Lục Hành cứng đờ, anh nghiến răng: “Nguyễn Đường, em không biết nói chuyện thì có thể ngậm miệng lại.”
Tôi sờ sờ mũi, ngoan ngoãn im lặng.
“Nói tiếp.” Anh lúc này mới hài lòng, “Nguyễn Đường, giường của tôi chỉ có vợ tương lai mới được ngủ, em hiểu chưa?”
“… Hiểu rồi.” Anh muốn gài bẫy tôi chứ gì, nhưng mà đúng ý tôi lắm!
“Vậy từ hôm nay trở đi, em chính là—”
Lời còn chưa dứt, chuông cửa bỗng reo vang.
Lục Hành khựng lại, vẻ mặt đầy khó chịu đứng dậy ra mở cửa.
Hai phút sau.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, tôi quay đầu nhìn lại.
Một cô gái ăn mặc tinh tế, điệu đà bước theo sau Lục Hành đi vào. Nhìn thấy tôi đang ngồi trên sô pha, bước chân cô ta khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng.
Cô ta chỉ tay vào tôi, hỏi Lục Hành: “Anh Hành, cô ta là ai vậy?”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi mà sự địch ý đã phả thẳng vào mặt.
Tôi nhướng mày, thích thú nhìn sang Lục Hành. Xem anh trả lời thế nào đây?
Sắc mặt anh không có gì thay đổi, đôi mắt sâu thẳm chạm vào mắt tôi một thoáng rồi dời đi. Giọng nói nhàn nhạt vang lên:
“Bạn anh.”
Nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm.
Cô gái kia ngược lại cười rất tươi, chủ động chào tôi: “Chào chị, em là Tống Minh Vi, lớn lên cùng anh Hành từ nhỏ.”
Ồ? Thanh mai trúc mã cơ đấy.
“Chào cô.” Vẻ mặt tôi lạnh nhạt, đứng dậy cáo từ: “Tôi còn có việc, xin phép về trước.”
Nói xong, tôi cầm lấy điện thoại sải bước ra ngoài.
“Để tôi đưa em về.” Lục Hành cất bước đuổi theo.
Tôi không dừng chân, cất lời từ chối: “Không cần, tôi biết đường.”
“Anh Hành, chị ấy biết đường mà, không lạc được đâu. Em khát nước quá à.”
Tiếng bước chân phía sau dừng lại: “Em muốn uống gì?”
Tôi không thèm ngoái đầu, thẳng tay mở cửa bước ra.
Vừa bước ra ngoài, tôi đã nhìn thấy cánh cửa quen thuộc đối diện. Quay đầu nhìn lại cánh cửa y hệt phía sau lưng.
Tôi hiểu ra rồi — thì ra Lục Hành đã chuyển đến ở ngay đối diện nhà tôi.
Hèn chi đêm qua say xỉn tôi lại gõ cửa nhà anh, hóa ra là nhận nhầm nhà đối diện thành nhà mình.
Chương 3
Về đến nhà, tôi cắm sạc điện thoại rồi đi tắm.
Tắm xong thì pin cũng vừa đầy. Tôi cuộn mình trên sô pha lần lượt trả lời từng tin nhắn.
Nhiều nhất là nhóm lớp cấp ba, mọi người đang rôm rả bàn chuyện họp lớp. Vừa hay có người tag tôi: [Nguyễn Đường, cuối tuần họp lớp bà đi chứ?]
Tôi nghĩ bụng dạo này cũng rảnh rỗi nên đồng ý: [Đi.]
Trả lời xong xuôi thì có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo, là Lục Hành.
Không thèm mở, tôi quay người về sô pha nằm tiếp.
Hừ, đồ tồi. Có thanh mai trúc mã rồi còn dám tới trêu hoa ghẹo nguyệt với bà đây, tôi mà thèm để ý đến anh nữa thì tôi làm con cún!
Ngày họp lớp, hiếm hoi lắm tôi mới dậy sớm trang điểm, chải chuốt. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa là gặp cảnh tắc đường, kẹt cứng ngắc hơn ba tiếng đồng hồ.
Tôi cạn lời luôn, quả này muộn chắc rồi.
Quả nhiên, lúc đến nơi thì mọi người đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình tôi.
Tôi vội vàng xin lỗi: “Ngại quá mọi người ơi, tắc đường, đại lộ Kinh Nam kẹt cứng ba tiếng đồng hồ, để mọi người đợi lâu rồi.”
Đại lộ Kinh Nam nổi tiếng là con đường ám ảnh về kẹt xe.
“Đại lộ Kinh Nam hả, thế thì bình thường, hiểu được, hiểu được mà.”

