Nghỉ ngơi được vài ngày, Lục Hành hết phép và quay trở lại đội cảnh sát làm việc.
Chương 5
Sau khi ăn sáng và vệ sinh cá nhân xong, tôi lại ngồi vào bàn làm việc tiếp tục chiến đấu với bộ truyện tranh của mình.
Tôi phải đẩy nhanh tiến độ vẽ để truyện bắt kịp với thực tế mới được. Tôi đặt chuông báo thức lúc mười hai giờ trưa rồi cắm đầu cắm cổ vào vẽ.
Trong lúc đó, điện thoại sáng lên mấy lần nhưng tôi mặc kệ. Trời có sập thì cũng phải đợi tôi vẽ xong trang này cái đã. Chủ yếu là tôi sợ hãi tính mình, hễ cứ đụng vào điện thoại một cái là lướt mạng quên lối về, từ đó chia tay sự nghiệp vẽ vời luôn.
Tôi vẽ một mạch cho đến khi chuông báo thức reo mới vươn vai đứng dậy nghỉ ngơi một chút.
Bụng cũng vừa lúc réo lên ầm ĩ, tôi cầm điện thoại ra ngoài tìm đồ ăn.
Trưa nắng chang chang thế này nên tôi cũng lười đi xa. Dạo này tôi đang thèm há cảo hấp, mì trộn và hoành thánh trộn ở quán ăn vặt Sa Huyện gần nhà nên quyết định ghé qua đó luôn.
Ai trải qua rồi mới hiểu, cái cảm giác đói lả người mà được ăn đúng món mình đang thèm cồn cào nó hạnh phúc đến nhường nào. Cắn một miếng há cảo ngập trong sốt đậu phộng bùi bùi béo ngậy, ôi chao, đỉnh của chóp! Đồ ăn đúng là thứ chữa lành tâm hồn tốt nhất trên đời.
Ăn no nê xong xuôi, tôi cảm thấy mình lại tràn trề sinh lực.
Lúc thanh toán bước ra khỏi cửa, tôi vô tình bị một người va phải. Bả vai bị đụng đau điếng, tôi nghiêng đầu nhìn sang.
Người đàn ông mặc đồng phục giao hàng cúi đầu liên tục xin lỗi đầy vẻ áy náy: “Xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu ạ, thật sự xin lỗi cô nhiều.”
Thôi bỏ đi, tâm trạng đang tốt nên tôi cũng chẳng buồn so đo làm gì: “Không sao đâu, lần sau đi đứng chú ý một chút nhé, gặp người khác là họ không dễ tính như tôi đâu.”
Tôi xoa xoa bả vai, thong thả tản bộ về nhà.
Lúc bước vào cổng khu chung cư, tôi bỗng có cảm giác như có ai đó đang lén lút nhìn chằm chằm sau lưng mình.
Tôi quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai khả nghi cả, cảm giác rợn người đó cũng biến mất. Lạ thật đấy, do mình đa nghi quá sao?
Mãi cho đến khi bước vào thang máy lên đến tận cửa nhà, cảm giác đó không xuất hiện lại nữa, tôi mới hoàn toàn yên tâm.
Nói thật thì cũng hơi hãi. Dạo gần đây quanh khu chung cư cứ râm ran tin đồn có kẻ biến thái hay quấy rối các cô gái trẻ, người ta đồn thổi nghe rùng rợn lắm.
Nhưng tôi cũng không sợ lắm, vì mỗi khi ra ngoài vào buổi tối, thường có Lục Hành đi cùng.
Có anh ở bên cạnh thì cảm giác an toàn phải gọi là tuyệt đối. Hơn nữa tên biến thái quấy rối kia nghe bảo đã bị tóm rồi, còn gì phải sợ nữa chứ. Khu chung cư này với an ninh xung quanh vốn dĩ khá tốt mà.
Thế nhưng tôi vạn lần không ngờ được rằng, quả báo quật mặt lại đến nhanh như một cơn gió.
Một tháng sau, nhờ được Lục Hành ngày ngày đổi món vỗ béo mà tôi đã tăng liền tù tì hai ký. Chiếc váy mới mua mặc vào thấy chật ních cả eo, thế này thì không ổn rồi, bắt buộc phải giảm cân thôi!
Thế là tối nào tôi cũng đi chạy bộ, đều đặn như vắt chanh.
Hôm đó là tám rưỡi tối, tôi đúng giờ bước chân ra khỏi nhà.
Đang chạy thì đột nhiên cái cảm giác bị rình rập ghê tởm kia lại xuất hiện. Nó lạnh lẽo và âm u chẳng khác nào bị một con rắn độc khóa chặt mục tiêu.
Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tôi quay đầu lại nhìn, da đầu lập tức tê rần như muốn nổ tung!
Một người đàn ông to con vạm vỡ đang sải bước lao nhanh về phía tôi.
Tôi quay đầu tháo chạy thục mạng, vừa chạy vừa cuống cuồng móc điện thoại ra. Bật màn hình lên… chết tiệt, sập nguồn rồi!
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, gần như đã phả hơi thở vào sau gáy tôi. Tôi liều mạng chạy về phía có ánh đèn và đông người.
Đúng là đen đủi thì uống nước lã cũng mắc răng. Tôi chạy suốt một đoạn dài mà chẳng thấy bóng dáng một ai cả.

