Tiếng bước chân đuổi sát nút, tôi thực sự hoảng loạn, cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng. Tôi bắt đầu hối hận vì sự tự giác giảm cân của mình rồi đấy. Đáng lẽ hôm nay Lục Hành bận viết báo cáo không đi cùng được thì tôi nên lười biếng ở nhà ngủ cho xong chuyện.

Vừa sợ vừa hối hận đến phát khóc. Vốn dĩ đã chạy một quãng đường dài nên thể lực của tôi gần như đã cạn kiệt.

Nhìn thấy bốt bảo vệ cách đó không xa, trong lòng tôi mừng rỡ như vớt được cọc. Ai ngờ lúc chạy qua cái gờ giảm tốc bằng đá, chân tôi bỗng mềm nhũn ra, tự vấp chân mình ngã nhào xuống đất.

Chết tiệt! Đúng là vui quá hóa rồ!

Tôi nhìn về phía bốt bảo vệ cách đó không xa mà gào thét thất thanh cứu mạng. Hét đến rách cả họng cũng chẳng thấy ai bước ra. Ờ thì… chắc bác bảo vệ lại đang đeo tai nghe thưởng thức mấy vở kinh kịch rồi.

Bốt bảo vệ gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời.

Chỉ trong chớp mắt ấy, gã đàn ông đã đuổi kịp tới nơi. Lòng tôi nguội ngắt như tro tàn.

“Chạy đi chứ, chạy tiếp đi, ban nãy mày chạy hăng lắm cơ mà!” Gã đàn ông thở hồng hộc nói.

Tôi cạn lời luôn, tôi cũng muốn chạy tiếp lắm chứ bộ, nhưng chân nó nhũn ra như cọng bún rồi thì chạy bằng niềm tin à!

Gã tung một cú đá trời giáng thẳng vào chân tôi: “Lần này thì mày hết đường thoát nhé con ranh!”

“Á——!” Tôi thét lên đau đớn.

Cú đá này đau đến mức nước mắt tôi ứa ra ròng ròng.

Cái cảm giác đau đớn quen thuộc đến tận xương tủy này bỗng nhiên đánh thức ký ức của tôi.Mẹ kiếp, đây chẳng phải là tên trộm khiến tôi bị cảnh sát bắt nhầm, gãy xương sườn lần trước sao?!

Sao lại còn có cả phần hai thế này hả trời, tôi phục luôn rồi đấy!

“Đại ca, bớt giận bớt giận, có gì từ từ nói chuyện…”

Gã nhếch mép cười độc địa, lại bồi thêm một cú đá nữa vào đùi tôi. Đại ca à, anh đánh người không thèm lựa chỗ nào đỡ đau hơn một chút à?

Gã chẳng buồn nói thêm câu nào, cứ thế tung chân đá liên tiếp vào người tôi. Tôi không kịp né tránh, hứng trọn từng đòn đau điếng. Gã dường như căm thù tôi đến tận xương tủy, từng cú đá giáng xuống không chút nương tay. Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ biết co người lại ôm chặt lấy đầu.

Ngay vào lúc tôi nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị đánh chết ở đây, cuối cùng cũng có người phát hiện ra.

Một tiếng quát lớn như sấm sét vang lên: “Dừng tay lại! Tôi đã báo cảnh sát rồi!”

Là giọng của Lục Hành!

Giờ phút này, giọng nói ấy đối với tôi chẳng khác nào thanh âm cứu rỗi từ thiên đường.

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sợi dây thần kinh căng như dây đàn bỗng chùng xuống, trước mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi.

…

Lúc tỉnh lại, tôi lại đang nằm trong bệnh viện.

Xương sườn lại gãy tiếp rồi. Không chỉ có thế, khắp người tôi chằng chịt những vết bầm tím, chỉ cần hơi cựa mình một cái là đau đến thấu trời.

Đang lúc tôi nhăn nhó mặt mày vì đau đớn thì bác sĩ vào kiểm tra phòng.

Vẫn là vị bác sĩ quen thuộc, vẫn là phong cách nói chuyện quen thuộc ấy: “Úi chà, cô bé, lại là cháu à?”

Tôi gượng cười khô khốc: “Vâng ạ… lại là cháu.” Vẫn là cháu đây, chẳng có tí gì thay đổi cả.

“Hay là để bệnh viện làm cho cháu cái thẻ khách hàng thân thiết nhé? Cứ ba bữa nửa tháng lại gãy xương sườn thế này là không ổn đâu đấy.”

Bác sĩ kiểm tra vết thương xong, liếc nhìn Lục Hành đang đứng im như tượng bên cạnh, rồi nghiêm túc nhìn tôi: “Cô bé, cháu có phải đang bị bạo lực gia đình không đấy? Đừng sợ, bác có thể giúp cháu báo cảnh sát.”

Tôi dở khóc dở cười vội vàng giải thích: “Không có bạo lực gì đâu bác ơi, anh ấy thương cháu còn không hết nữa là.”

Tôi phải tốn bao nhiêu nước bọt mới dỗ dành được vị bác sĩ đầy lòng chính nghĩa kia rời đi.

Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn sang Lục Hành — người từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ vẫn luôn im lặng đứng chôn chân bên mép giường.