Mới có một đêm không gặp mà dưới cằm anh đã lún phún những sợi râu quai nón xanh mờ. Quần áo chưa kịp thay, trong mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu, dáng vẻ phờ phạc tiều tụy đó nhìn là biết cả đêm qua anh không hề chợp mắt lấy một phút nào.

Tôi nhất thời không biết phải mở lời an ủi anh thế nào.

Im lặng hồi lâu, Lục Hành bước chầm chậm lại mép giường, cụp mắt nhìn tôi, giọng nói khàn đặc gọi tên tôi:

“Nguyễn Đường, xin lỗi em. Là do tôi không bảo vệ tốt cho em, để em phải chịu tổn thương thế này.” Trong giọng nói của anh ngập tràn sự cắn rứt và tự trách bản thân.

“Không liên quan đến anh đâu mà, là do em bất cẩn thôi.” Tôi chẳng biết dỗ dành đàn ông thế nào, đành nghĩ gì nói nấy: “Hơn nữa, chẳng phải chỉ là gãy thêm mấy cái xương sườn với bị ăn đòn một trận thôi sao, em quen rồi mà, không sao hết đâu!”

Ai ngờ Lục Hành nghe xong câu đó thì viền mắt bỗng đỏ hoe.

Đầu ngón tay anh khẽ run rẩy, muốn nắm lấy tay tôi nhưng lại không dám, dường như sợ sẽ chạm vào vết thương làm tôi đau.

Cõi lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi xót xa vô bờ. Cái dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí này của anh đâm thẳng vào tim tôi, đau nhói.

Tôi chủ động vươn tay ra nắm chặt lấy tay anh. Nghĩ một hồi thấy vẫn chưa đủ, tôi bèn túm lấy vạt áo kéo anh cúi thấp người xuống, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào là rời ra ngay.

Kể từ ngày chính thức quen nhau đến nay, đây là lần đầu tiên tôi chủ động đến thế. Dù bình thường tôi toàn mồm mép tép nhảy bảo là thèm muốn nhan sắc của anh, nhưng chưa bao giờ dám biến thành hành động thực tế cả.

Lục Hành ngẩn người ra mất vài giây, sau khi kịp phản ứng lại, anh lập tức giành lấy thế chủ động.

Một tay anh chống xuống nệm giường, một tay đan chặt lấy bàn tay tôi, rồi cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn nồng nàn và dịu dàng đến tan chảy.

Haizz, e là trên đời này chẳng có ai bi thảm hơn tôi nữa rồi.

Làm việc tốt bị trả thù, kiếm được anh người yêu cũng chẳng giống ai. Bạn trai nhà người ta thì dũng mãnh ngút trời, bảo vệ bạn gái từng chân tơ kẽ tóc. Còn anh bạn trai nhà tôi á? Tỏ tình chậm một bước, khiến hai đứa lỡ mất nhau tám năm trời; Chạy bộ chậm một bước, hại tôi bị đánh nhập viện gãy xương sườn mà vẫn phải mang thương tích đầy mình để dỗ dành anh ta.

Đúng là chẳng biết nói gì luôn!

Buổi trưa, cảnh sát đến lấy lời khai bổ sung và thông báo kết quả xử lý.

Có hồ sơ giám định thương tật rõ ràng cộng thêm camera giám sát tại hiện trường ghi lại toàn bộ, phen này tên trộm đó chắc chắn phải đi “ngồi bóc lịch” ít nhất ba năm là cái chắc.

Sau khi xuất viện, Lục Hành dọn thẳng đồ đạc sang nhà tôi ở. Anh lấy lý do vô cùng đường hoàng: để tiện chăm sóc cho tôi.

Lúc đó tôi vẫn chưa nhận thức được rằng mình vừa tự tay đào một cái hố siêu to khổng lồ để tự chôn mình.

Cho đến một buổi sáng cuối tuần nọ, khi tôi ngủ đẫy mắt tỉnh dậy, bước ra phòng khách thì nhìn thấy bố mẹ tôi đang ngồi trò chuyện vô cùng rôm rả, vui vẻ với Lục Hành.

Não bộ còn đang trong quá trình khởi động của tôi lập tức bị dọa cho tỉnh hẳn!

Giây phút đó tôi còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ.

Cho đến khi mẹ tôi tát bốp một phát vào bắp tay tôi, bắt đầu bài ca mắng mỏ quen thuộc:

“Nguyễn Đường, mày lại thức khuya nữa đúng không hả? Có đứa con gái nhà ai mà ngủ trương thây đến tận trưa trờ trưa trật mới thèm vác mặt dậy không?”

“Còn nữa, có phải mày lại bắt nạt thằng Lục không hả? Sao mày có thể để một thằng bé to cao như thế phải co quắp ngủ ngoài ghế sô pha thế kia chứ, khó chịu biết bao nhiêu…”

Tôi bị mắng đến mức không kịp vuốt mặt.

Tôi ném một ánh mắt hình viên đạn về phía Lục Hành đang ngồi trên sô pha: “Anh đã làm cái trò gì đấy?”