Đúng lúc đó, chiếc điện thoại tôi vứt trên bàn phòng khách đổ chuông.

Tôi bước lại xem thử, là biên tập viên phụ trách của tôi bên trang web truyện tranh đã ký hợp đồng. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiện tay bắt máy.

Đầu dây bên kia còn chẳng đợi tôi kịp mở miệng chào hỏi đã tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tôi:

“Nguyễn Đường, em bị bôi đen rồi! Trên mạng bây giờ đầy rẫy các trang truyền thông đang bóc phốt em, tố bộ truyện mới của em đạo nhái tác phẩm của Lâm Uyên Tiện Ngư!”

“Chị đương nhiên tin là em không đạo, nhưng cư dân mạng thì không tin đâu! Em có chứng cứ gì để chứng minh mình trong sạch không?”

Tôi sững sờ mất vài giây mới tiêu hóa hết những lời chị ấy vừa nói.

Đạo nhái? Tôi á? Đúng là chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được!

Tôi để điện thoại ra xa, mở Weibo lên lướt thử. Hộp thư riêng của tôi nổ tung, dưới các bài đăng toàn là những lời mắng chửi lăng mạ vô cùng bẩn thỉu và độc hại.

Cách dùng từ “bị bôi đen” của chị Tô vẫn còn là quá nhẹ nhàng đấy.

“Alo, Nguyễn Đường, em có đang nghe chị nói không đấy?”

“Có ạ, em biết rồi. Em sẽ nghĩ cách giải quyết, chị đừng lo lắng quá nhé.”

Tôi cúp máy.

Lục Hành từ trong bếp bưng ra một ly nước ấm, thấy sắc mặt tôi khác lạ liền lo lắng hỏi han: “Sao thế em? Có chuyện gì xảy ra à?”

Tôi nhìn anh, không biết phải mở lời thế nào.

Chẳng lẽ lại bảo là em lấy anh làm nguyên mẫu để vẽ truyện tranh, xong bây giờ bị người ta vu khống là đạo nhái rồi bị cả cõi mạng chửi rủa tập thể à?

Tôi không thể nói ra miệng được.

Tôi đè nén tâm sự xuống, giả vờ như không có chuyện gì to tát: “Em thì có chuyện gì được chứ, mau đi ngủ đi, buồn ngủ chết đi được rồi đây này.” Nói đoạn, tôi còn cố tình ngáp một cái thật to cho giống thật.

Lục Hành thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rửa.

Nhìn bóng lưng anh bước vào phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà anh không truy hỏi tới cùng, nếu không tôi thực sự chẳng biết phải giải thích làm sao.

Sau khi anh đi rồi, tôi lại mở Weibo lên lần nữa. Ban nãy tôi chỉ mới lướt sơ qua chứ chưa kịp xem kỹ.

Bây giờ mới phát hiện khu vực bình luận đã chia thành hai phe rõ rệt. Một nửa thì chửi rủa tôi thậm tệ, một nửa thì cố gắng lên tiếng bảo vệ tôi.

Phe chửi bới khẳng định như đinh đóng cột rằng tôi đã đạo nhái tác phẩm mới của Lâm Uyên Tiện Ngư, nói có sách mách có chứng y như thật.

Tôi thoát khỏi phần bình luận, vào nền tảng truyện tranh tìm đọc tác phẩm mới của Lâm Uyên Tiện Ngư.

Trùng hợp ghê chưa, đến cả cái tên truyện cũng chỉ khác truyện của tôi đúng hai chữ.

Tên truyện của tôi là: *Bạn Trai Cảnh Sát Của Tôi*.

Tên truyện của hắn là: *Người Tình Cảnh Sát Của Tôi*.

Nội dung, phong cách vẽ, thiết lập nhân vật y chang như đúc từ một khuôn ra. Điểm khác biệt duy nhất là hắn cập nhật nhanh hơn tôi hai chương.
Tôi chợt nhớ ra, trước đây mình từng lưu toàn bộ bản thảo chưa công bố lên một nền tảng lưu trữ trực tuyến. Gần đây tài khoản đó từng xuất hiện thông báo đăng nhập bất thường, nhưng vì quá bận nên tôi không để tâm. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể bản thảo của tôi đã bị đánh cắp từ đó.

Trời đất ơi, tôi phải thốt lên hai chữ “bái phục”!

Nếu như đây không phải là chuyện có thật do chính bản thân tôi trải qua ngoài đời, thì nhìn vào tình cảnh này, khéo chính tôi cũng tưởng là mình đang đi chôm chỉa ý tưởng của hắn ta mất!

Lâm Uyên Tiện Ngư là tác giả đã thành danh từ lâu, lượng fan hâm mộ đông đảo, tác phẩm ra mắt cũng nhiều vô số kể.

Trong mắt cư dân mạng lúc này, ai đúng ai sai dường như đã quá rõ ràng.

Thời buổi này đến cả văn bản thanh minh của luật sư người ta còn chẳng thèm tin nữa là. Bây giờ tôi mà manh động lên tiếng đính chính thì chỉ bị người đời gắn cho cái mác “chối tội, ngụy biện” mà thôi.