Tôi vạn lần không ngờ sự việc lại phát triển với tốc độ chóng mặt đến thế. Đúng là tôi đã đánh giá quá thấp niềm đam mê “hóng drama” của các anh hùng bàn phím rồi.

Chỉ sau một đêm, sự việc đã ầm ĩ đến mức long trời lở đất.

Mười vị trí đầu của bảng tìm kiếm nóng (hot search) đều bị chiếm trọn bởi các từ khóa liên quan đến việc tôi đạo nhái Lâm Uyên Tiện Ngư. Hơn nữa, tin đồn càng lan truyền thì càng biến tướng một cách lố bịch, đến mức những tác phẩm trước đây của tôi cũng bị lôi ra bêu rếu, đóng đinh lên cây cột sỉ nhục của tội danh đạo nhái.

Trang cá nhân của tôi đã hoàn toàn thất thủ từ lâu, tin nhắn riêng và bình luận ngập ngụa những lời nguyền rủa cay nghiệt, đủ mọi thể loại chửi thề lôi cả gia phả dòng họ nhà tôi ra mà xúc phạm.

Tôi còn chưa kịp có phản ứng gì quá khích thì hội chị em chí cốt của tôi đã phát điên lên trước rồi.

Vừa hay đúng vào dịp cuối tuần không phải đi làm, cả ba đứa lập tức kéo nhau ùa sang nhà tôi.

Vừa bước vào cửa, bọn nó đã nháo nhào hỏi: “Mày có sao không đấy?”

Tôi ngồi đực mặt trên sô pha, thản nhiên bốc từng quả ô mai bỏ vào miệng nhai.

Gương mặt đầy vẻ lo lắng của ba đứa bạn lập tức biến thành sự cạn lời sâu sắc: “Tâm lý mày đúng là vững như bàn thạch thật đấy.”

“Ăn bát cơm của nghề này thì tâm lý phải vững chứ sao.”

“Dịch đít qua một bên coi.”

Tôi ngoan ngoãn nhích mông sang một bên nhường chỗ cho tụi nó ngồi.

Miêu Miêu cũng chen vào ngồi cạnh: “Thế bạn trai mày đâu rồi? Những lúc như thế này không ở bên cạnh chăm sóc thì biến đi đâu rồi hả?”

“Nhà anh ấy có việc nên về từ sớm rồi, chắc là vẫn chưa biết chuyện đâu.”

“Mày không nói cho anh ấy biết à?”

“Nói cho anh ấy biết làm gì, lại thêm một người phải lo lắng thôi.”

Tôi tò mò quay sang hỏi: “Tụi mày tin là tao không đạo nhái thật á?”

Cả ba đứa đồng loạt đảo mắt trắng dã nhìn tôi khinh bỉ:

“Mày là cái thứ người gì tụi tao còn lạ gì nữa? Đạo nhái á? Cư dân mạng đánh giá mày quá cao rồi đấy, mày làm gì có cái não tinh vi đến mức đấy!”

??? Mấy người có lịch sự chút nào không thế hả?

Nỗi xúc động vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi lập tức tan biến thành mây khói trong vòng một nốt nhạc. Đúng là bạn bè càng thân thì mở mồm ra đâm chọt càng thâm độc mà!

Cuối tuần là khoảng thời gian các cư dân mạng hoạt động năng nổ nhất. Chiều hướng dư luận trên mạng lúc này đã nghiêng hẳn về một phía.

Những lời giải thích yếu ớt của số ít fan hâm mộ trung thành của tôi nhanh chóng bị biển nước bọt của đám đông vùi dập không thương tiếc.

Tư Tư nhìn những lời lẽ cay độc trên màn hình điện thoại mà tức đến đỏ hoe cả mắt: “Trên mạng càng nói càng quá đáng, đây chẳng phải là đổi trắng thay đen sao? Tức chết tao mất thôi!”

Tôi đưa tay xoa đầu nó dỗ dành: “Tức giận làm gì cho mệt người, tức đến hỏng cả nhan sắc thì ai đền cho, thiệt thòi lắm, không tức không tức nhé.”

Đúng lúc này, một bài đăng mới của Lâm Uyên Tiện Ngư được đẩy lên đầu trang:

[Lâm Uyên Tiện Ngư: *Mọi người ơi mình không sao đâu ạ, xin mọi người đừng vì mình mà cãi nhau nữa nhé, nhìn mọi người như vậy mình đau lòng lắm.*]

Từng câu từng chữ đều toát lên vẻ ấm ức khôn cùng và cái mùi “trà xanh” nồng nặc đến nghẹt thở.

Bài đăng này lập tức khuấy đảo ngọn lửa giận dữ của cư dân mạng lên một tầm cao mới.

Lần này thì chuyện thực sự to chuyện rồi.

Trên mạng bắt đầu xuất hiện những bài đăng công khai toàn bộ thông tin cá nhân của tôi, hình ảnh kèm theo địa chỉ rõ ràng rành mạch.

Điện thoại của tôi bắt đầu bị dội bom bởi hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn rác khủng bố, tôi dứt khoát tắt nguồn luôn.

Nghĩ ngợi một chút, tôi mượn điện thoại của Tuyền Tử để gọi điện về cho từng người trong gia đình báo bình an, dặn mọi người đừng lo lắng.

Vừa cúp máy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp.