Ngón tay tôi khựng lại, mặt không đổi sắc: “À, chắc là không nghe thấy.”

“Vậy vừa hay, thêm WeChat đi, lần sau có việc tôi nhắn tin thẳng thì em sẽ không sợ không nghe thấy nữa.”

Vừa nói anh vừa móc điện thoại ra, bật sẵn mã QR.

Khóe miệng tôi giật giật, nảy ra một ý, liền bấm tắt màn hình điện thoại ngay trước mặt anh: “Ái chà, ngại quá, máy tôi hết pin mất rồi.”

Lục Hành trưng ra vẻ mặt “em xem tôi là thằng ngốc đấy à”.

Tôi thản nhiên nhìn lại.

Đúng lúc đó, điện thoại phát ra tiếng “ting ting”, màn hình sáng bừng lên.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên màn hình vừa sáng của tôi, cười như không cười: “Nguyễn Đường, có tin nhắn kìa, không trả lời chút à?”

Bốn mắt nhìn nhau, tôi đành chịu thua.

Mở khóa ra xem, là em trai tôi nhắn.

Tôi thầm cười lạnh trong lòng — Nguyễn Thước, mày tốt nhất là có việc quan trọng đấy nhé.

Mở ra, một câu ngắn gọn vô cùng quen thuộc: [Chị gái yêu quý của em, dạo này chị khỏe không?]

Hiểu luôn, lại vòi tiền.

Tôi nghiến răng nghiến lợi gõ lại một chữ: [Cút.]

Ngay sau đó, chiếc điện thoại đang sáng mã QR lại chìa sang lần nữa.

Tôi thở dài một hơi, nhận mệnh quét mã kết bạn.

Lục Hành cười, nụ cười đắc ý không giấu giếm.

“…” Anh có phải đã quên mất là tôi có thể ấn chặn không hả?

Cái bản mặt của Lục Hành vốn dĩ đã quá mức thu hút sự chú ý. Ngồi cạnh anh, tôi cảm nhận rõ mồn một những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang đổ dồn về phía này.

Dưới những ánh nhìn như hổ đói rình mồi, tôi bỗng trở nên vô cùng chướng mắt. Tôi lặng lẽ nhích sang bên cạnh, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Tôi vừa động đậy, Lục Hành đã vươn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích.

Tôi ngước mắt nhìn anh, va thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy. Ánh mắt ấy vừa trầm lắng vừa dịu dàng, trêu ngươi đến mức khiến tim người ta đập loạn xạ.

Không được, anh ta là hoa đã có chủ rồi!

Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, dùng sức giật tay lại.

Lục Hành cau mày, vẻ mặt không vui: “Trốn cái gì, tôi đáng sợ lắm à?”

Tôi nhìn anh, bình tĩnh nói: “Đội trưởng Lục, anh nắm đau tay tôi rồi, buông ra.”

Anh nới lỏng lực tay một chút, nhưng vẫn không chịu buông hẳn.

Đang lúc giằng co, một giọng nói ngọt xớt đến phát ngấy bỗng chen ngang:

“Bạn Lục ơi, mình thêm WeChat được không?”

Tôi ngước mắt lên — chẳng có gì bất ngờ, là Chu Dĩnh.

Cô ta cũng nhìn thấy tôi, và thấy cả hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của chúng tôi.

Tôi tràn đầy hy vọng nhìn cô ta. Cố lên cô gái, bảo anh ta buông tay ra đi, tốt nhất là kéo phắt anh ta đi luôn đi!

Nhưng Chu Dĩnh chỉ liếc nhìn một cái, hơi ngạc nhiên một chút, rồi sau đó… ngó lơ luôn.

… Này, cô xin WeChat không phải vì chấm anh ta rồi sao? Cô có thể chịu đựng được người đàn ông mình thích đang dằng dai mập mờ với người phụ nữ khác ngay trước mắt à?

Rõ ràng là cô ta chịu được. Tôi cạn lời toàn tập.

Trông cậy vào người khác không bằng trông cậy vào chính mình. Tôi giãy giụa thêm hai cái, vẫn không thoát được.

Lục Hành trước tiên nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình chân thành: “Ngoan nào, đừng quậy.”

Ánh mắt đó làm tôi nổi hết cả da gà da vịt.

Sau đó anh quay sang, lạnh lùng nói với Chu Dĩnh: “Xin lỗi, bạn gái tôi sẽ không vui đâu.”

Chu Dĩnh sững sờ, hoài nghi hỏi: “Bạn gái mà anh nói… không phải là Nguyễn Đường đấy chứ?”

“Ngoài cô ấy ra thì còn ai vào đây nữa.”

Nói xong, anh buông cổ tay tôi ra, đổi thành nắm trọn lấy bàn tay tôi, còn đung đưa lắc lắc như để khoe khoang.

Ủa? Anh có biết mình đang nói cái gì không đấy?

Tôi ngơ ngác toàn tập.

Chu Dĩnh lườm tôi cháy cả mắt, rồi dẫm gót giày cộp cộp bỏ đi. Cái lực dẫm chân đó mạnh đến mức tôi chỉ sợ gót giày cô ta gãy đôi rồi ngã dập mặt xuống đất.