Nhìn theo bóng lưng Chu Dĩnh đi xa, tôi trừng mắt lườm Lục Hành: “Anh nói bậy bạ gì đấy? Đừng có bôi nhọ thanh danh của tôi!”

Lục Hành lười biếng ngả người ra sau, nói năng vô cùng đương nhiên: “Em ngủ trên giường của tôi rồi, đương nhiên là bạn gái tôi.”

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Không phải anh có thanh mai trúc mã rồi sao? Gì đây, muốn một tay ôm hai người à?”

Anh nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó ghé sát lại nghiêm túc giải thích: “Em nói Tống Minh Vi hả? Con bé là con gái của bạn gia đình tôi thôi, tôi chỉ coi nó như em gái.”

Nói đoạn, anh đột nhiên kề sát tai tôi, trầm giọng bảo: “Không có chuyện ôm hai người đâu, tôi chỉ muốn ôm một mình em thôi.”

Hơi nóng phả vào vành tai làm mặt tôi nóng bừng lên. Tôi ngượng ngùng đẩy anh ra: “Ngồi đàng hoàng xem nào, tôi đã đồng ý đâu mà động tay động chân.”

Lục Hành nhếch môi cười, tràn trề tự tin: “Sớm muộn gì em cũng phải đồng ý thôi.”

Đúng lúc anh nói câu này thì nhạc trong phòng karaoke bỗng dưng tắt ngúm.

Cả căn phòng im bặt trong một giây, rồi sau đó bùng nổ dữ dội. Đám con trai trong lớp bắt đầu hú hét ầm ĩ như một bầy khỉ.

Tôi ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống.

Lớp trưởng tiến lại gần, vẻ mặt hóng hớt vô cùng bỉ ổi: “Này Nguyễn Đường, năm xưa trong tiệc cảm ơn thầy cô, bà uống say rồi cưỡng hôn anh Hành, lúc đó tui đã linh cảm sớm muộn gì hai người cũng có một chân với nhau rồi, quả nhiên mà, anh Hành đúng là anh Hành!”

Tôi nghe mà đầu óc mông lung như một mớ bòng bong.

Tiệc cảm ơn thầy cô? Tôi cưỡng hôn Lục Hành á? Sao tôi chẳng có tí ấn tượng nào về chuyện này thế nhỉ?

Thấy mặt tôi ngơ ngác, lớp trưởng sững lại: “Bà không nhớ gì thật á?”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Lớp trưởng kinh ngạc: “Không thể nào, quên sạch sành sanh thế mà hai người vẫn dính lại được với nhau à?”

Lục Hành gõ gõ ngón tay xuống bàn, lạnh giọng cảnh cáo: “Trần Thạc, thế nào gọi là ‘dính lại với nhau’? Cậu cũng là dân khoa Văn đấy, chú ý dùng từ hộ cái.”

Lớp trưởng vội cười bồi: “Ấy chết, tại bất ngờ quá nên lỡ mồm tí thôi mà.”

Trọng điểm có phải là cái đó đâu!

Dưới sự phổ cập nhiệt tình đầy sinh động của các bạn học, tôi mới biết năm xưa mình đã có một màn “chết vì xấu hổ” kinh thiên động địa đến mức nào.

Tiệc tốt nghiệp cấp ba năm ấy đều tổ chức chung ở một khách sạn, lớp của Lục Hành nằm ngay cạnh lớp tôi. Trong bữa tiệc, vì vui quá nên tôi có uống một ly rượu. Lúc đi vệ sinh cùng Tiểu Nhuệ, nó lơ đễnh một cái là tôi đã va phải Lục Hành ở hành lang, sau đó sắc mặt làm mờ mắt, tôi đã đè người ta ra trêu ghẹo một phen.

Mãi về sau này, trong một lần tình cờ, tôi mới được nghe bạn thân nối khố của Lục Hành kể lại rằng, cuộc chạm trán ở hành lang năm đó hoàn toàn là do anh đã lên kế hoạch từ lâu.

Nhưng lúc này tôi chưa hề hay biết, vẫn đang thầm tự kiểm điểm bản thân rằng sau này tuyệt đối không được đụng vào một giọt rượu nào nữa.

Lúc về, tôi đi nhờ xe của Lục Hành. Tâm trạng anh tốt đến mức cả đoạn đường khóe miệng cứ ngoác ra cười suốt.

Xe vừa dừng hẳn là tôi lập tức mở cửa chuồn lẹ, mặc kệ anh gọi với theo phía sau.

Chương 4

Vừa bước chân vào cửa nhà thì điện thoại của mẹ tôi gọi tới.

Mở miệng ra là quăng ngay cho tôi một quả bom: “Nguyễn Đường, ngày mai dì ba có giới thiệu cho con một đối tượng xem mắt đấy, nhớ đi, ăn mặc cho đẹp đẽ vào.”

Tôi nhăn mặt, phụng phịu: “Con không đi đâu.”

“Không đi thì đừng có gọi tao là mẹ nữa.”

Tôi ngoan ngoãn đáp lời ngay: “Vâng, thưa dì.”

Mẹ tôi tức đến mức dập máy cái rụp.

Một lát sau, tin nhắn gầm rú gửi đến: [Mày dám không đi thử xem, tao đánh gãy chân mày.]

Thử một cái là “đi” luôn thật chứ chẳng đùa.

Vì để cứu vãn mối quan hệ mẹ con đang trên bờ vực tan vỡ, tôi đành phải cắn răng đi.