Ngồi trong quán cà phê, đối diện tôi là đối tượng xem mắt trong truyền thuyết.
Bộ vest có vẻ không vừa vặn lắm, mái tóc vuốt keo bóng lộn hất ngược ra sau, đôi mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới một cách vô cùng bất lịch sự: “Cô Nguyễn làm nghề gì thế?”
Tôi nuốt cơn chửi bới vào trong, lịch sự đáp: “Làm nghề tự do ạ.”
“Kiếm được bao nhiêu một tháng?”
“Không nhiều lắm, vừa đủ nuôi sống bản thân thôi ạ.” Thì cũng tầm vài chục triệu một tháng thôi chứ mấy.
Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ thất vọng chẳng thèm che giấu: “Kiếm được bấy nhiêu thì làm sao mà cùng tôi trả nợ tiền mua nhà được.”
Tôi nghe mà buồn cười suýt sặc, tính biến tôi thành kẻ chịu trận giùm chắc?
Tôi gật đầu lia lịa, tiếp tục tự bôi tro trát trấu vào mặt mình: “Đúng thế đấy ạ, em còn phải trả nợ, mỗi tháng gửi tiền về quê, tiêu xài thì hoang phí bạt mạng, cơ bản là chẳng có đồng tiết kiệm nào.”
Nói đến nước này rồi thì buổi xem mắt cũng chẳng thể tiếp tục được nữa. Anh chàng kia tìm một cái cớ bảo công ty có việc gấp, rồi chạy còn nhanh hơn thỏ. Tiền cà phê dĩ nhiên là do tôi thanh toán.
Vừa bước ra khỏi quán, điện thoại của mẹ tôi lại reo lên, chuẩn xác đến mức tôi nghi ngờ bà đang thuê người rình rập quanh đây.
Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng xác nhận không có ai mới thở phào.
Bắt máy: “Alo, mẹ yêu quý của con…”
Đầu dây bên kia lập tức xả một tràng liên thanh: “Nguyễn Đường, mày muốn làm tao tức chết đúng không? Bảo mày đi xem mắt mà mày ngồi đấy diễn kịch à?”
Tôi vội để điện thoại ra xa tai, nhưng vẫn nghe thấy tiếng gầm đầy nội lực:
“Còn bày đặt trả nợ với hoang phí, sao mày không bảo mày nợ ngân hàng tiền tỷ luôn đi? Sao mày không bay lên trời luôn đi hả? Điều kiện tốt như thế mà mày cũng phá cho bằng được, mày giỏi giang lắm cơ!”
Tôi ngắt lời bà, đem toàn bộ những phát ngôn tự tin thái quá đến mức buồn nôn của gã kia kể lại không sót một chữ. Mách lẻo à, ai mà chẳng biết làm.
Mẹ tôi nghe xong quả nhiên tin sái cổ, giọng lạnh tanh hỏi lại: “Nó nói thế thật à?”
“Vâng, còn bắt con phải cùng trả nợ tiền nhà với anh ta nữa, thế chẳng phải coi con là đồ ngốc để lợi dụng sao?”
“Thế thì mày cũng không được tự hạ thấp bản thân như thế chứ.”
“Không nói thế thì sao làm người ta tự biết khó mà lui được ạ.” Tôi chẳng bận tâm, “Mẹ à, con tự có chừng mực, sau này mẹ đừng nhờ dì ba mai mối nữa nhé.”
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy vẻ ghét bỏ: “Mày thì có chừng mực cái nỗi gì, hăm bảy hăm tám tuổi đầu rồi mà một mối tình vắt vai cũng không có, con gái dì Trương dưới tầng người ta đã đẻ đứa thứ hai rồi kìa.”
Tôi cãi lại: “Con mới hai mươi sáu, làm tròn kiểu gì cũng chưa tới ba mươi đâu mẹ.”
Bà im lặng một lát rồi ra tối hậu thư: “Ngày mai tiếp tục đi xem mắt cho tao, trước hai mươi bảy tuổi mà không lấy được chồng thì đừng có vác mặt về cái nhà này nữa, nhìn ngứa mắt.”
Lại nữa á? Tha cho tôi đi! Phải nghĩ cách mới được.
Bỗng nhiên, hình ảnh Lục Hành trong bộ cảnh phục sượt qua đầu tôi. Có cách rồi!
Tôi dõng dạc tuyên bố: “Con có bạn trai rồi, là cảnh sát hẳn hoi nhé.”
Mẹ tôi vô cùng hoài nghi: “Có từ bao giờ, sao tao không biết? Mày đừng có mà lừa tao.”
“…” Quả không hổ danh là mẹ ruột, liếc một cái là nhìn thấu tim gan.
Nhưng tôi có thể thừa nhận là mình nói dối không? Đương nhiên là không! Thế nên chỉ đành đâm lao thì phải theo lao.
“Con có thật mà, không tin con gửi ảnh cho mẹ xem.”
“Thế mày gửi đi.”
Tôi mặt dày không đổi sắc, mò vào trang cá nhân của Lục Hành lựa một tấm ảnh góc nghiêng thần thánh gửi qua.
Mẹ tôi tin ngay: “Cậu này trông bảnh bao đấy chứ, tên gì?”
“Lục Hành ạ.” Tôi đáp không chút chột dạ.
“Thế được, hôm nào rảnh dẫn về nhà ăn bữa cơm.”
“Vâng, con biết rồi.”

