Tôi cất điện thoại, vừa quay người lại thì đập ngay vào mắt là Lục Hành đang đứng khoanh tay, cười như không cười nhìn tôi.
Trời đất quỷ thần ơi! Sao anh lại ở đây? Anh đã nghe thấy những gì rồi?
Tôi nhớ lại những lời mình vừa chém gió ban nãy, ngượng đến mức ngón chân muốn cào nát cả nền đất.
“Đội trưởng Lục, khéo thế nhỉ, anh đến lúc nào đấy?” Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi. Mau nói là anh vừa mới tới đi, mau bảo là anh chưa nghe thấy gì đi!
Lục Hành cười như một con hồ ly xảo quyệt: “Khéo thật đấy, vừa vặn nghe thấy màn tỏ tình đầy chân thành của em.”
Nụ cười trên mặt tôi lập tức đông cứng, giọng điệu chuyển dần sang trạng thái bất cần đời:
“Tôi bảo ban nãy tôi chỉ nói hươu nói vượn thôi, anh có tin không?”
“Em thấy sao?” Anh trưng ra vẻ mặt trêu chọc.
Vâng, tôi biết anh không tin rồi.
Ngồi trên xe của Lục Hành mà đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng. Năm phút trước, anh ta đã dùng gương mặt yêu nghiệt đó cùng với cơ bụng tám múi để thuyết phục tôi thành công.
Trai đẹp đấy! Tám múi đấy! Đổi lại là ai thì ai mà chẳng rung động cơ chứ. Huống hồ tôi lại là một đứa mê nhan sắc thâm niên. Không nhào vào cắn một miếng đã là sự kiềm chế tối đa của tôi rồi.
Tôi quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe. Anh nhìn thẳng về phía trước, góc nghiêng sắc nét góc cạnh, khóe môi hơi nhếch lên, tâm trạng rõ ràng là đang rất tốt.
Hiểu được mà, tâm trạng tôi lúc này cũng tốt không kém.
Trước khi về nhà, anh chở tôi đi siêu thị một chuyến để mua đồ ăn về nấu cơm. Điểm đến là nhà anh, vì nhà tôi rất ít khi đỏ lửa, đồ nghề bếp núc chẳng có gì đầy đủ cả.
Lục Hành bảo tôi ngồi xem tivi, còn anh thì xắn tay áo bước vào bếp.
Tôi xem một lúc thấy chán nên mò vào định phụ một tay. Nhưng vừa bước vào đã bị anh đuổi ngược ra ngoài: “Con gái đừng vào bếp, dầu mỡ nguy hiểm lắm.”
“Được thôi.” Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, gật đầu đồng ý.
Hai mươi phút sau, trên bàn đã bày biện đủ ba món mặn một món canh, sắc hương vị đều vô cùng hấp dẫn.
Tôi cắn thử một miếng sườn xào chua ngọt, mắt sáng rực lên: “Ngon quá!”
Lục Hành cười gắp thêm cho tôi một miếng: “Ngon thì ăn nhiều vào.”
Tôi gật đầu lia lịa, vùi đầu vào ăn nhiệt tình. Đang ăn ngon lành thì chuông cửa reo.
Lục Hành đứng dậy ra mở cửa. Tôi vừa ngậm miếng sườn vừa nhìn Tống Minh Vi bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau, sự bàng hoàng và ghen ghét trong mắt cô ta chẳng thèm giấu giếm chút nào. Chậc chậc, cô em này vẫn còn non và xanh lắm.
Tôi nhả khúc xương ra, giơ tay vẫy chào: “Hi, ăn cơm chưa? Làm tí không?”
Sắc mặt Tống Minh Vi vô cùng khó coi, quay sang chất vấn Lục Hành: “Anh Hành, sao cô ta lại ở nhà anh?”
Tôi liếc nhìn Lục Hành, anh cũng đang nhìn tôi. Tôi thản nhiên thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn cơm, nhưng hai tai thì dựng đứng lên nghe ngóng. Hừ, để xem anh giải thích với cô em thanh mai trúc mã này thế nào.
Lục Hành bước lại đứng bên bàn ăn: “Giới thiệu một chút, đây là bạn gái anh, Nguyễn Đường.”
Tôi lén cười thầm một cái, lại gắp một miếng cánh gà sốt cola ăn ngon lành như chốn không người.
Tống Minh Vi không vui chút nào, giọng điệu đầy vẻ không thể tin nổi: “Anh Hành, anh nói cái gì cơ? Cô ta á? Người phụ nữ này là bạn gái anh á?”
Chân mày Lục Hành nhíu chặt lại, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu: “Tống Minh Vi, chỉ tay vào mặt chị dâu em rồi chất vấn anh, gia giáo của em vứt đi đâu rồi?”
Tống Minh Vi chịu đả kích nặng nề: “Anh Hành, anh dám vì một người ngoài mà mắng em ư?”
Nghe câu này là tôi không ưng cái bụng rồi đấy nhé.
Tôi gõ gõ ngón tay xuống bàn, thẳng thừng lên tiếng: “Cô Tống này, câu này của cô làm tôi không vui rồi đấy nhé. Đây là nhà bạn trai tôi, ở đây, cô mới là người ngoài đấy, hiểu chưa?”

