Tôi hoảng hồn, vội xoay người né tránh.
Nào ngờ lại hụt chân, ngã xuống bậc thềm.
Ngay khi ngã xuống đất, tôi cảm nhận được máu bắt đầu chảy ra.
Tôi sợ đến mức tay run lẩy bẩy, lập tức gọi cho Hạ Minh Xuyên.
Nhưng điện thoại của anh cứ báo bận mãi.
Chương 2
Khi được một người tốt bụng đi ngang qua đưa đến bệnh viện, tình trạng của tôi đã trở nên nghiêm trọng hơn.
Băng huyết.
Bác sĩ nói e rằng không thể giữ được đứa bé, phải lập tức phẫu thuật.
“Người nhà bệnh nhân đâu? Phẫu thuật cần người nhà ký tên.”
Mẹ tôi mất sớm, bố tôi đã có gia đình mới từ lâu.
Người thân duy nhất tôi có thể liên lạc lúc đó chỉ có Hạ Minh Xuyên.
Thế nhưng điện thoại anh lại chuyển từ báo bận sang tắt máy.
Dù gọi thế nào cũng không được.
Tôi chỉ có thể nghiến răng chịu đựng cơn đau và nỗi sợ hãi, dùng những ngón tay run rẩy tự ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật.
Đứa bé không giữ được.
Nhưng ít nhất mạng sống của tôi đã được cứu.
Khi mở mắt tỉnh lại, tôi thấy Hạ Minh Xuyên đang ngồi bên giường, gương mặt tiều tụy.
Thấy tôi tỉnh, đôi mắt u ám của anh bỗng sáng lên.
“Vợ ơi, em tỉnh rồi! Tốt quá!”
Anh còn chưa nói hết câu, nước mắt đã rơi xuống.
“Anh xin lỗi, vợ ơi. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã không bảo vệ tốt cho em, cũng không bảo vệ được con của chúng ta.”
Tôi quen Hạ Minh Xuyên tám năm.
Từng thấy anh cười, thấy anh tức giận, thấy anh căm hận.
Nhưng chưa bao giờ thấy anh rơi một giọt nước mắt.
Chính những giọt nước mắt ấy đã cuốn trôi chút oán trách trong lòng tôi vì không thể liên lạc được với anh.
Tôi nói:
“Minh Xuyên, không trách anh được. Là do em…”
“Không, Dao Dao, để em gặp phải chuyện như thế này chính là lỗi của anh.”
“Nếu anh không nhận cuộc điện thoại đó rồi ra ngoài, nếu anh không tắt máy khi họp, anh đã không vắng mặt vào lúc em cần anh nhất.”
“Lúc ấy chắc em đã đau đớn và sợ hãi biết bao. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim anh đã đau như bị dao cứa.”
Hạ Minh Xuyên nhất quyết nhận hết mọi lỗi lầm về mình.
Cuối cùng, anh ôm lấy tôi, nhẹ giọng an ủi:
“Dao Dao, không sao đâu. Sau này chúng ta vẫn sẽ có con mà.”
Ha…
Sau này ư?
Hạ Minh Xuyên, giữa anh và tôi đã không còn sau này nữa rồi.
3
Khi Hạ Minh Xuyên về đến nhà, tôi vừa kết thúc cuộc gọi với luật sư ly hôn.
“Vợ ơi, sao giờ này em vẫn chưa ngủ?”
Thấy tôi đứng ngoài ban công, anh bước tới, đưa tay định ôm lấy tôi.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước.
“Sao thế?”
Ôm hụt, Hạ Minh Xuyên nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh, chẳng muốn nói một lời.
Có lẽ nhận ra điều gì đó bất thường, anh thử dò hỏi:
“Em giận anh à? Trách anh về muộn đúng không?”
“Anh xin lỗi mà, vợ yêu. Cái tên lão Chu ấy đúng là cuồng công việc, cứ kéo anh lại bàn cái dự án chết tiệt của hắn. Bảo sao ba mươi tuổi đầu rồi vẫn còn độc thân!”
Trong lúc anh nói, ánh mắt tôi dừng lại trên cổ áo sơ mi của anh.
Ở đó có một vết son môi mờ mờ.
Thoạt nhìn giống như vô tình bị quệt phải.
Nhưng thực chất, nó giống một lời khiêu khích không tiếng động dành cho tôi.
Thấy chưa, Cố Dao?
Hạ Minh Xuyên yêu cô tám năm, nâng niu cô trong lòng bàn tay suốt tám năm, thì đã sao?
Cuối cùng, anh ta chẳng phải vẫn lén lút ngoại tình sau lưng cô đó ư?
Trái tim tôi vẫn không thể kiểm soát mà nhói lên.
Thấy sắc mặt tôi đột nhiên tái nhợt, Hạ Minh Xuyên lập tức cuống cuồng.
“Vợ ơi, em sao thế? Sao mặt mũi khó coi vậy? Em thấy chỗ nào không khỏe à? Hay chúng ta đến bệnh viện ngay nhé?”
Những thay đổi nhỏ nhặt nhất của tôi, Hạ Minh Xuyên luôn là người đầu tiên nhận ra.
Sự lo lắng và xót xa trong mắt anh chân thật đến mức không tìm ra nổi một chút giả dối.
Khiến tôi nhất thời không phân biệt được rốt cuộc anh đang thật lòng hay chỉ giả vờ.
Trong lúc tôi còn ngẩn người, Hạ Minh Xuyên đã bế bổng tôi lên.

