Anh quay đầu dặn quản gia chuẩn bị xe đến bệnh viện.
Vừa đến nơi, Hạ Minh Xuyên lập tức vận dụng tất cả các mối quan hệ mình có.
Anh gọi cả những chuyên gia đang nghỉ phép đến bệnh viện trong đêm để khám cho tôi.
Bác sĩ yêu cầu anh ra ngoài đợi.
Nhưng anh nhất quyết không chịu.
Anh nắm chặt tay tôi.
“Vợ đừng sợ, chồng sẽ luôn ở bên em.”
Nhìn vào mắt anh, trong thoáng chốc, tôi như được đưa trở về một năm trước.
Khi ấy là năm thứ mười hai tôi theo đuổi Tống Kỳ khắp nơi.
Tống Kỳ lớn hơn tôi sáu tuổi.
Chưa đầy một năm sau khi mẹ tôi qua đời, bố đã cưới vợ mới.
Chỉ sau một đêm, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi dù vẫn còn bố, nhưng không thể gọi bố, có nhà mà chẳng thể trở về.
Trong quãng thời gian tăm tối nhất ấy, chính Tống Kỳ đã kéo tôi ra khỏi vực sâu.
Khi tôi gần như muốn buông xuôi chính mình, anh ấy đã cứu lấy tôi.
Tôi chẳng có lý do gì để không yêu anh ấy.
Nhưng Tống Kỳ lại luôn nói rằng thứ tình cảm tôi dành cho anh ấy không phải tình yêu.
Đó chỉ là lòng biết ơn và sự cảm động.
Anh ấy nói khi xưa chăm sóc tôi, hoàn toàn chỉ vì sự quan tâm của một người anh trai dành cho em gái.
Tôi không nghe.
Cũng không chịu thừa nhận.
Tôi cứ cố chấp đuổi theo anh ấy.
Từ miền Nam đến miền Bắc.
Từ thành phố đến tận sa mạc.
Cho đến lần ở sa mạc ấy, tôi mới hoàn toàn từ bỏ tình cảm dành cho Tống Kỳ.
Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy Hạ Minh Xuyên đang đứng cách đó không xa.
Tôi tưởng anh đến để cười nhạo mình.
Nhưng anh lại chậm rãi bước về phía tôi, ánh mắt đầy xót xa nhìn vết thương trên trán tôi.
“Dao Dao, em bị thương rồi. Có đau không?”
Suốt chặng đường dài ấy, chỉ có anh.
Chỉ có một mình anh chú ý đến vết thương trên trán tôi.
Và hỏi tôi có đau không.
Vì thế, khi quyết định kết hôn với Hạ Minh Xuyên, trong lòng tôi chỉ có sự may mắn, biết ơn và trân trọng.
Nực cười thay, anh lại cho rằng tôi lấy anh vì không cam lòng, vì chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Anh ra ngoài đi. Em tự mình làm được.”
Tôi chậm rãi rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.
Hạ Minh Xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Cuối cùng, anh không nói gì thêm, chỉ làm theo lời tôi rồi đi ra ngoài.
Khoảnh khắc anh quay lưng, nước mắt tôi vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Nhưng tôi âm thầm tự nhủ:
Không sao cả.
Quãng đời phía trước còn dài.
Tôi có thừa thời gian để từng chút một gạt bỏ anh ra khỏi trái tim mình.
4
Hạ Minh Xuyên không đợi tôi ở bên ngoài.
Khám xong, tôi một mình đi về phía phòng bệnh.
Hành lang bệnh viện lúc đêm khuya vắng tanh, chẳng có mấy bóng người.
Bởi vậy, chỉ một tiếng động rất nhỏ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
“Em thật sự có thai rồi sao?”
Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính ấy, vừa nghe tôi đã biết là Hạ Minh Xuyên.
Tôi quay đầu.
Trong góc hành lang tối mờ cách đó không xa, nơi chẳng có ai qua lại, có hai người đang đứng.
Ngay sau đó, một giọng nữ ngọt ngào, mềm mại vang lên:
“Đúng vậy đó, anh Minh Xuyên. Em có thai rồi! Được ba tuần rồi nhé!”
“Bác sĩ nói con bây giờ chỉ nhỏ bằng một hạt giống thôi. Thần kỳ quá phải không anh?”
Giọng nói ngọt đến phát ngấy cùng cách nói chuyện hồn nhiên ấy khiến tôi lập tức nghĩ đến Đường Tiểu Đường.
Cô trợ lý thực tập mới đến bên cạnh Hạ Minh Xuyên.
Đường Tiểu Đường vừa tốt nghiệp đại học, gặp ai cũng tươi cười vui vẻ.
Tôi từng khen cô ta:
“Tốt thật đấy, em giống như một mặt trời nhỏ vậy. Bên cạnh Minh Xuyên rất cần một người như em.”
Cô gái trẻ không quen được khen, mặt lập tức đỏ bừng.
“Chị Dao Dao, chỉ có chị nói vậy thôi. Người khác đều chê em vô tư quá mức, ngốc nghếch như một đứa khờ.”
“Ngay cả tổng giám đốc Hạ cũng bảo anh ấy không thích một con ngốc như em đứng bên cạnh.”
“Đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Anh ấy mới là đồ ngốc.”

