Làm hung thú suốt hai nghìn năm, điều duy nhất tôi mong mỏi là nhà họ Thẩm sinh ra được một đứa con hư hỏng, tâm địa độc ác.

Hôm nay, cuối cùng tôi cũng đợi được rồi.

Đứa con gái út nhà họ Thẩm đang quỳ trước tượng thần của tôi.

“Thần quân ơi, con muốn xin ngài tiễn Thẩm Minh Châu sang thế giới bên kia.”

Tôi phấn khích tới mức suýt hất tung cả bàn thờ.

Tới rồi! Cuối cùng cũng để tôi đợi được ngày này!

Thế nhưng vừa dứt lời, con bé đã vội vàng lắc đầu nguầy nguậy:

“Nhưng lấy mạng người ta thì ác quá, hay là ngài phạt cô ta ốm một trận đi, sốt nhẹ một chút thôi cũng được.”

“Thôi… hay là để cô ta đi đường trượt chân ngã một phát được không ạ?”

Tôi nghe mà cạn lời, mắt tròn mắt dẹt.

Cô bé cuối cùng quệt nước mắt, giọng lí nhí dần:

“Nếu không được nữa… ngài phù hộ cho con sau này không bị cô ta bắt nạt nữa, có được không?”

Tôi đúng là ngây thơ quá mà!

Đám con cháu vô dụng nhà họ Thẩm này, từ ngày rước tôi vào miếu thờ tới giờ chưa từng cầu xin làm điều gì ác độc.

Hết cầu mùa màng tươi tốt, lại đến cầu cả họ bình an thuận lợi.

Tròn hai nghìn năm ròng rã, tôi mới đợi được một đứa dám mở mồm đòi lấy mạng người khác.

Ai ngờ đến phút cuối vẫn là một đứa bánh bao mềm, mặc người ta nắn bóp bắt nạt!

Tôi tức đến mức nhảy tót ra khỏi tượng thần.

“Gừ!”

1.

Cô bé giật bắn mình, sợ run bần bật.

Nó cúi nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi mới ngập ngừng dè dặt hỏi:

“Heo rừng con… nhà ai chui vào miếu thế này?”

Tôi trợn tròn mắt nhìn nó: “?”

Nó tên là Thẩm Tri Tri.

Mười tám năm trước, y tá ở bệnh viện trao nhầm hai đứa trẻ sơ sinh, nó được mẹ nuôi ở quê đưa về cưu mang nuôi nấng.

Mãi đến nửa năm trước khi mẹ nuôi qua đời, nhà họ Thẩm mới tìm lại được đứa con gái ruột này và đón về thành phố.

Còn Thẩm Minh Châu chính là cô thiên kim giả mạo đã hưởng trọn mười tám năm nhung lụa ở nhà họ Thẩm.

Hiểu rõ lời thỉnh cầu vừa rồi của nó, tôi nhấc móng trước lên quát vào mặt nó:

“Gừ!”

Thẩm Tri Tri đương nhiên chẳng hiểu được tiếng thú.

Nó ngồi xổm xuống trước mặt tôi, thăm dò đưa tay xoa nhẹ tai tôi:

“Heo rừng nhỏ ơi, mày cũng chưa được ăn gì à?”

Nói rồi, nó lôi từ trong túi áo ra nửa lát bánh mì đã bị đè bẹp dúm.

Túi bọc đã mở, mép bánh còn dính vài vệt bùn đất.

Nó chìa mẩu bánh lại gần: “Cho mày ăn này.”

Tôi quay ngoắt đầu sang chỗ khác.

Hung thú người ta cũng có lòng tự trọng chứ, làm sao có thể ăn cái thứ vừa khô vừa cứng ngắc này được?

Thẩm Tri Tri lại tưởng tôi chê bẩn vì dính bùn, vội vàng thanh minh:

“Bánh không bẩn đâu, vừa rơi xuống đất là tao nhặt lên ngay rồi.”

Một đứa con gái sống trong căn biệt thự to đùng ngã ngửa thế này, mà lại phải nhặt bánh mì rơi dưới đất ăn lót dạ sao?

Lúc nó giơ tay lên, ống tay áo tụt xuống, để lộ nơi cổ tay một mảng bầm tím rợn người.

Tôi không giãy giụa nữa.

Thẩm Tri Tri nhìn tôi, hạ giọng thật khẽ như sợ làm con chim non giật mình bay mất:

“Có phải mày cũng chẳng có nơi nào để đi không?”

“Hay là theo tao về nhà đi. Sân sau nhà họ Thẩm có bãi cỏ rộng lắm, đủ cho mày chạy nhảy.”

Nói tới đây nó lại lộ vẻ khó xử: “Chỉ là…”

“Bố tao có lẽ không thích heo.”

Heo á?? Ai là heo hả?

Tôi giơ móng định đá cho nó một phát.

Nhưng con bé đã nhanh tay ôm chặt tôi vào lòng, nghiêm túc hứa hẹn:

“Không sao đâu, tao sẽ lén nuôi mày sau lưng bọn họ!”

Cái móng định đá người cứ thế khựng lại giữa không trung.

Mãi một lúc sau, tôi mới từ từ thu móng lại.

Đương nhiên tôi không phải mềm lòng đâu nhé, chỉ là hung thú chẳng thèm chấp nhặt với một đứa trẻ con thôi.

Huống hồ, vốn dĩ tôi cũng muốn theo nó về nhà họ Thẩm xem sao.

Đám con cháu bất hiếu kia rốt cuộc khốn nạn tới mức nào, mà lại nỡ ra tay tàn nhẫn với chính con gái ruột của mình như vậy?

Trước khi bước ra khỏi miếu, Thẩm Tri Tri bỗng quay người lại.

Nó hướng về phía bàn thờ dập đầu ba cái thật ngay ngắn, tràn đầy biết ơn nói:

“Cảm ơn Thần quân đã phù hộ cho con!”

Tôi nhìn theo hướng mắt của nó.

Chính giữa bàn thờ đang thờ một pho tượng tiên quân hình người trắng trẻo mập mạp, tay ôm bông lúa, chân giẫm đống thóc vàng, gương mặt hiền từ đến mức thái quá.

Tôi lại cạn lời lần nữa.

Nhà họ Thẩm thờ phụng tôi suốt hai nghìn năm.

Rốt cuộc đến bao giờ bọn họ mới nhận ra là mình đã tạc sai bét tượng thần của tôi vậy hả?

2.

Thẩm Tri Tri vừa ôm tôi bước chân vào cửa biệt thự nhà họ Thẩm, một con búp bê vải to bằng bàn tay đã bay vèo tới, rơi trúng ngay trước mũi giày nó.

Trong phòng khách vang lên giọng quát nạt nghiêm khắc: “Quỳ xuống!”

Nó đến lý do cũng chẳng dám hỏi, hai đầu gối gập xuống quỳ sụp ngay tại chỗ.

Tôi cũng bị kéo chùng xuống theo, đầu suýt đập uỳnh vào sàn nhà.

Người đàn ông trung niên ngồi trên sofa hẳn là Thẩm Sùng Lễ, người đứng đầu nhà họ Thẩm bây giờ.

Ông ta chỉ tay vào con búp bê vải: “Có phải mày làm trò này không?!”

Trước ngực con búp bê dán một lá bùa vàng viết tên Thẩm Minh Châu, trên thân cắm chi chít hơn chục cây kim.

Cô gái mặc váy trắng đứng bên cạnh che mặt sụt sùi:

“Nếu em gái không chịu nổi con, cứ bảo con dọn đi là được, việc gì phải làm mấy trò dọa người thế này.”

Thẩm Tri Tri cuống quýt lắc đầu: “Kh… không phải con.”

Nó càng cố giải thích thì Thẩm Sùng Lễ lại càng nổi trận lôi đình:

“Ngoài mày ra thì còn ai vào đây nữa? Hôm nay Minh Châu vừa đụng vào con búp bê này là ngã lăn từ trên cầu thang xuống ngay!”

“Tao đã hỏi kỹ đạo trưởng Huyền Thành rồi, thầy bảo đây chính là trò yểm bùa hại người!”

Tôi lập tức thấy hào hứng hẳn lên.

Con bé này lúc ở trong miếu chỉ dám ước người ta sốt với ngã một cái, hóa ra sau lưng đã dám lén đâm kim yểm bùa rồi cơ à?!

Ra tay cũng gắt đấy chứ đùa?