Tôi liền nhảy ra khỏi lòng nó, định bụng mở mang tầm mắt xem thử tà thuật này thế nào.

Tên người thì viết bằng bút dạ quang.

Kim thì dùng loại kim khâu chăn to tổ chảng.

Lại nhìn cái bụng căng phồng kia, tôi giẫm một móng xuống, con búp bê xẹp lép ngay tức khắc, bông sợi trắng phau phòi ra từ chỗ rách.

Chà, ruột bên trong còn là sợi bông tổng hợp nữa chứ.

Sống suốt hai nghìn năm, tôi từng thấy tà phù vẽ bằng bột xương trộn máu tươi, cũng thấy thầy pháp găm tóc người chết vào gối người sống.

Cái trò yểm bùa cẩu thả làm cho có thế này, đúng là lần đầu tiên tôi được mở mang tầm mắt.

Làm tôi mừng hụt một phen.

Thẩm Minh Châu lúc này mới nhìn thấy tôi, giật thót la lên:

“Em gái, sao em lại tha cả heo về nhà thế này?!”

Mặt Thẩm Sùng Lễ càng đen kịt lại:

“Thẩm Tri Tri, tao đón mày về là để mày học quy củ của nhà họ Thẩm.”

“Chứ không phải để mày biến biệt thự thành cái chuồng nuôi gà nuôi heo!”

Thẩm Tri Tri ôm chặt lấy tôi, nghiêm túc phân trần đỡ lời:

“Nó sạch sẽ lắm ạ, con kiểm tra kỹ rồi, không có bọ chét đâu.”

Tôi ngước mắt nhìn nó.

Đây là điểm quan trọng đấy à?

Thẩm Sùng Lễ nện mạnh cây gậy xuống sàn:

“Mày còn dám cãi à? Ném con heo kia ra ngoài! Nhốt Thẩm Tri Tri ra sân sau, tối nay cấm không được cho ăn cơm!”

Hai người giúp việc lập tức bước tới.

Thẩm Tri Tri sợ đến mặt cắt không còn hột máu, nhưng hai tay lại càng ôm chặt tôi hơn.

Tôi áp sát vào ngực nó, nghe thấy từng nhịp tim đập thình thịch, hoảng loạn.

Nó nhỏ giọng cảnh cáo người đang bước tới: “Đừng có đụng vào nó.”

Con bé này lúc bản thân bị vu oan thì chỉ biết cam chịu quỳ gối, thế mà vì một con thú vừa nhặt ngoài đường, nó lại dám đứng lên chống đối cả bố mình.

Chương 2

Mấy nghìn năm qua, đây là lần đầu tiên tôi được một kẻ yếu ớt nhường này ra sức bảo vệ trong lòng.

Cảm giác này đúng là mới mẻ thật.

Tôi quyết định sẽ chống lưng cho nó một lần.

Tôi đi tới trước bức tượng thú bằng đồng cao nửa người đặt ở tiền sảnh, nhấc chân tè một bãi thật đã đời.

Ngay lúc bước qua cửa tôi đã nhận ra phong thủy nhà họ Thẩm có vấn đề.

Phúc đức tổ tiên tích lũy vốn dĩ che chở cho con cháu, nay tài lộc lại không ngừng chảy ra ngoài, may mắn tiêu tán dần, tất cả là do bức tượng Tỳ Hưu bằng đồng này đã bị ai đó cố tình đặt ngược hướng.

Thẩm Sùng Lễ khập khiễng bước chân đau đuổi tới, giận dữ gào lên:

“Loạn hết rồi! Một con heo mà cũng dám đến nhà họ Thẩm làm loạn!”

Thẩm Minh Châu bám đuôi phía sau hét toáng:

“Đấy là trận tụ tài do đích thân đạo trưởng Huyền Thành lập ra đấy! Em gái, có phải con heo này bị dại rồi không?!”

Ả vừa dứt lời thì điện thoại trong túi Thẩm Sùng Lễ rung lên bần bật.

Ông ta đang sôi máu, vừa bắt máy đã quát xối xả:

“Tôi đã nói từ trước rồi, bên Hằng An đã quyết định rút vốn thì không cần phải… Hả? Cái gì cơ?”

Tiếng mắng chửi nghẹn ứ ngay họng.

Một lúc sau, ông ta bỗng thẳng đơ người ra:

“Bên các anh đồng ý đàm phán tiếp theo điều kiện cũ á?”

Cả phòng khách im bặt.

Thẩm Sùng Lễ nắm chặt điện thoại, chết trân hồi lâu không nói nên lời.

Thẩm Tri Tri nhìn tôi, rồi lại nhìn bức tượng đồng ướt nhèm nước tiểu, hai mắt nó bỗng sáng rực lên:

“Heo rừng nhỏ ơi, là do mày làm đúng không?”

Tôi vênh mặt lên đắc ý.

Đầu óc cũng không đến nỗi quá đần.

Nó phấn khích bế bổng tôi lên thật cao:

“Heo rừng nhỏ, hóa ra mày biết hút tài lộc thật này!”

3.

Sau khi phía Hằng An đồng ý tiếp tục hợp tác, Thẩm Sùng Lễ không đuổi tôi nữa, nhưng ông ta cũng chẳng đời nào chịu thừa nhận là do tôi phá trận.

Trước mặt mọi người, ông ta buông lời chốt hạ:

“Trùng hợp thôi.”

“Hằng An làm ăn với chúng ta bao nhiêu năm nay, vốn dĩ sẽ không dễ dàng cắt đứt quan hệ như thế.”

Thẩm Minh Châu khéo léo đỡ lời: “Bố vì hợp tác lần này mà chạy vạy vất vả mấy tháng trời, đâu thể vì một con heo đi bậy bên tượng đồng mà tính hết công lao cho nó được ạ?”

Tôi đang định cho bọn họ mở mang tầm mắt xem heo mở mồm nói tiếng người, thì trên cầu thang bỗng vang lên giọng nam lạnh lùng:

“Đừng quỳ nữa.”

Tôi quay đầu nhìn lại.

Một chàng trai trẻ trán quấn băng gạc, đang vịn tay vào lan can cầu thang.

Thẩm Sùng Lễ vội vã chạy lại đỡ: “Tri Viễn, sao con lại tự ý xuống giường thế này?”

Thẩm Tri Viễn chẳng thèm để ý đến ông ta, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Tri Tri:

“Đứng dậy đi.”

Cô bé ngước nhìn, vừa bất ngờ lại vừa le lói hy vọng:

“Anh?”

“Con búp bê vải đó chẳng làm Minh Châu bị thương được đâu, cô còn quỳ làm gì?”

Mắt nó sáng bừng lên: “Anh tin em ạ?”

Thẩm Tri Viễn cười khẩy: “Cái thứ làm ẩu tả thế kia, ngoài việc dọa người ra thì làm được cái tích sự gì?”

Tôi khá bất ngờ.

Nhà họ Thẩm hóa ra vẫn còn một người có mắt nhìn.

Thế nhưng ngay sau đó, anh ta liền lạnh lùng nhìn Thẩm Tri Tri:

“Đạo trưởng Huyền Thành nói không sai câu nào đâu, cô thực sự không nên quay về đây.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Tri Tri cứng đờ: “A… anh?”

“Từ lúc cô về đây, tôi thì bị tai nạn xe, Minh Châu thì ngã cầu thang, trong nhà hết chuyện nọ đến chuyện kia xảy ra.”

“Cô không thấy những chuyện đó à? Sao cứ phải bám riết lấy nhà họ Thẩm làm gì?”

Nó có lẽ không hiểu, hoặc không dám tin vào tai mình:

“Nơi này… nơi này cũng là nhà của em mà.”

“Phải, cô mang họ Thẩm.”

Thẩm Tri Viễn bực bội chặc lưỡi:

“Cho nên nhà này mới chịu chi tiền cho cô! Cầm lấy tiền rồi tự ra ngoài mà sống không được à?”