Đọc sai chú ngữ rồi, tôi lại kêu lên: “Gừ gừ gừ!”
“Câu đó không phải đọc thế đâu!”
Huyền Thành mở mắt trừng trừng Thẩm Tri Tri: “Giữ chặt con heo của mày lại!”
Được rồi, tôi tạm thời ngậm mồm.
Lão hít một hơi sâu, lảm nhảm tụng chú suốt mười lăm phút đồng hồ, trong điện vẫn chẳng có tí động tĩnh nào.
Thẩm Sùng Lễ sốt ruột: “Đạo trưởng?”
Huyền Thành mồ hôi đầm đìa trên trán, lại lôi thêm ba lá bùa dí vào lửa:
“Thần quân chứng giám!”
“Nghịch tử Thẩm Tri Tri của nhà họ Thẩm mang sát khí đầy mình, đang hãm hại người thân!”
“Xin Thần quân hiện thân phán xét!”
Gió núi lùa vào trong miếu.
Bên trong im phăng phắc, tĩnh lặng như tờ.
Tôi nghiêng đầu giục lão: “Gừ?”
“Thỉnh được chưa đấy?”
Mặt Huyền Thành đen như đít nồi: “Mày có câm mồm đi không!”
Lão cắn rách ngón tay, quệt máu lên chuông đồng:
“Thần quân họ Thẩm, đệ tử lấy máu dập đầu khẩn thỉnh!”
“Thần quân rốt cuộc đang ở đâu?”
Nhìn thấy giọt máu đó, tôi cũng chẳng nỡ giả vờ điếc nữa, bèn lon ton chạy lại, đạp cho lão một phát trúng mông:
“Gừ!”
“Bố mày ở ngay đây này!”
Cả miếu đồng loạt quay đầu lại.
Huyền Thành tức nghẹn họng: “Con heo này đừng có sủa bậy nữa! Trước mặt Thần quân cấm làm loạn!”
Lão nhặt phất trần lên, gân cổ gào tiếp:
“Thần quân đang ở phương nào!”
Tôi đành phải giơ móng lên lần nữa: “Gừ gừ gừ!”
Huyền Thành ném luôn phất trần xuống đất: “Ai bịt cái mõm heo này lại hộ tao cái?!”
Thẩm Tri Tri lại nghe hiểu: “Rõ ràng nó đang trả lời ông mà.”
“Nói xàm!”
Huyền Thành tuốt kiếm gỗ đào, chĩa thẳng mũi kiếm vào tôi:
“Thứ này quanh năm ăn trộm hương khói miếu thần thành tinh, lại dám tới làm loạn dòng máu nhà họ Thẩm.”
“Hôm nay tao sẽ thay mặt Thần quân tiêu diệt mày!”
Thẩm Tri Tri quay người ôm chặt tôi vào lòng:
“Không được!”
Kiếm còn chưa kịp đâm tới thì một bóng trắng từ ngoài cửa lao vút vào, tông thẳng vào thân kiếm.
Thanh kiếm gỗ đào đơ ra một nhịp, sau đó bỗng quay ngược đầu lại, thân kiếm dán sát mặt đất trườn bò như rắn, từ từ chuồn ra ngoài cửa miếu.
Huyền Thành chạy đuổi theo hét to: “Mày chạy đi đâu đấy?”
Bóng trắng rơi bịch xuống đất, hóa ra chỉ là một con thỏ to bằng bàn tay.
Thẩm Sùng Lễ chỉ tay vào nó, tức đến run người:
“Thẩm Tri Tri!”
“Nuôi giấu một con heo chưa đủ, mày lại vác thêm một con thỏ về nữa à?”
“Mày định biến nhà họ Thẩm thành trang trại chăn nuôi đấy à?”
Con thỏ giũ giũ bộ lông trắng muốt, chẳng thèm đếm xỉa gì đến ông ta:
“Đương Khang!”
“Tôi thấy linh khí của ông bị loạn, bên Cục Quản Lý Dị Thú bảo tôi qua xem thử… Ơ?”
Nó cuối cùng cũng nhìn thấy đám người đứng chật điện, và hiểu ra hai chữ “heo” với “thỏ” vừa rồi là đang ám chỉ ai.
Cái thân hình lông xù bỗng chốc phình to dữ dội, xương cốt kêu răng rắc.
Bốn chân vừa chạm đất, xà nhà đã rung lên bần bật rơi bụi mù mịt.
Con thỏ vừa nãy còn nằm gọn trong lòng bàn tay, chớp mắt đã to lớn sừng sững, cao hơn cả cửa điện.
Nó đảo đôi mắt đỏ ngầu nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng cúi xuống nhìn Thẩm Sùng Lễ đang quỳ rạp dưới đất:
“Rốt cuộc là ai bảo với các người…”
“Ngài ấy là một con heo hả?”
5.
Môi Thẩm Sùng Lễ run bần bật, lắp bắp không thành câu:
“Nó… nó không phải heo thì là cái thứ gì?”
Con quái thú khổng lồ lông trắng nghiêng đầu, trả lời như một lẽ đương nhiên:
“Đương Khang chứ con gì nữa!”
Cả gian điện im phăng phắc, nghe rõ cả tiếng thở nghẹn ngào.
Thẩm Tri Tri nhìn bức tượng người đội mũ ngọc, rồi lại cúi nhìn tôi, thỏ thẻ hỏi:
“Thần quân Đương Khang chẳng phải là hình người sao ạ?”
Đoàn Đoàn nhìn theo hướng tay nó chỉ, ngớ người hồi lâu:
“Ông biến thành cái dạng dở dở ương ương này từ bao giờ thế, Đương Khang?”
Tôi dùng tiếng thú đáp lại nó: “Hai nghìn năm trước đã là cái dạng quỷ này rồi!”
“Tạc tượng sai bét thế kia, ông không bảo bọn họ à?”
“Năm xưa tôi bảo không biết bao nhiêu lần rồi đấy chứ!”
Đoàn Đoàn liếc nhìn Huyền Thành — kẻ vừa liên tục quát tôi câm mồm — liền hiểu ra ngay mọi chuyện.
Thẩm Sùng Lễ mặt mày tái mét hỏi lại: “Ngươi bảo… đây thực sự là Thần quân Đương Khang á?”
“Bớt lừa người đi!” Huyền Thành gào lên trước cả Đoàn Đoàn.
Rõ ràng hai bắp chân lão đang run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt vẫn trợn trừng nhìn tôi đầy thù hằn:
“Nếu mày thực sự là Thần quân, vậy thì chứng minh cho bọn tao xem đi.”
Huyền Thành vồ lấy cái chuông đồng trên bàn thờ: “Làm cho cái chuông này tự kêu lên xem nào!”
Tôi liếc nhìn cái chuông, thuận miệng ậm ừ: “Gừ?”
Được thôi.
Tôi khẽ động móng trước một cái.
Keng một tiếng.
Cái chuông đồng tự rung lên một tiếng vang rõ to.
Mặt Huyền Thành cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó lại gượng cười lạnh:
“Chỉ là trò ảo thuật vặt vãnh thôi!”
“Loài yêu ma quỷ quái là chúa lừa đảo, một tiếng chuông kêu chẳng chứng minh được cái gì hết.”
Lão quay ngoắt lại chỉ tay lên bàn thờ: “Hương khói nhà họ Thẩm duy trì suốt hai nghìn năm nay. Mày đã tự xưng là Thần quân, vậy thì bảo toàn bộ khói hương trong điện này phục tùng mày đi!”
Tôi hất nhẹ móng về phía lư hương.
Những làn khói hương đang bay thẳng lên trần nhà bỗng chốc dừng khựng lại, ngay sau đó lướt qua đầu Huyền Thành và Thẩm Sùng Lễ, ùn ùn kéo tới dưới chân tôi, ngoan ngoãn phục sát rạt xuống đất.
Trong sân không còn một tiếng động nào.
Cổ họng Thẩm Sùng Lễ nuốt nước bọt đánh ực một cái: “Liệu… liệu có khi nào chỉ là yêu quái tác oai tác quái không?”
Huyền Thành bỗng nổi điên hất tung lư hương, tàn tro bay tung tóe khắp sàn:
Chương 4
“Tà thuật! Toàn là trò tà đạo bịp bợm!”
Lần này thì tôi cáu thật sự rồi: “Này, cái lư hương đó đắt tiền lắm đấy nhé.”
Huyền Thành chẳng thèm nghe.
Lão quay cuồng tại chỗ mấy vòng, bỗng chỉ tay vào pho tượng dát vàng chói lọi trên bệ cao:
“Tượng thần thì tuyệt đối không thể làm giả được, linh hồn của tượng sớm đã gắn liền với Thần quân.”
“Mày nếu thực sự có bản lĩnh, thì bảo pho tượng kia nhận mày đi!”

