Tôi nhìn chằm chằm vào cái gương mặt hiền từ phúc hậu kia, lần đầu tiên không dám lập tức đáp lời.
Cái thứ xấu xí đó sao cũng bị lôi vào đây thế này?
Huyền Thành tưởng tôi chột dạ, mắt lão lại sáng rực lên:
“Sao hả? Hết cách rồi đúng không?”
Thẩm Sùng Lễ cũng như vớ được cọc: “Đạo trưởng nói chuẩn luôn!”
“Đạo trưởng, mau thu phục con yêu quái này đi!”
Thẩm Minh Châu khóc lóc sụt sùi:
“Em gái ơi, rốt cuộc em tha cái thứ quái vật này từ đâu về vậy?”
“Mau khuyên nó dừng tay đi.”
“Một khi Thần quân nổi giận, cả nhà mình sẽ bị em liên lụy chết mất!”
Tôi nhìn bọn họ, càng nhìn càng thấy nực cười.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào bức tượng vàng, tôi chỉ gầm lên đúng một tiếng:
“Gừ!”
Âm thanh lạch cạch của khớp máy khẽ vang lên từ phía trên.
Mí mắt bức tượng thần vốn nhắm nghiền suốt hai nghìn năm bỗng nhiên mở trừng ra.
Huyền Thành mừng húm chỉ tay vào tôi gào thét: “Thấy chưa?! Thần quân Đương Khang thật sự đang hiển linh trong tượng kìa!”
“Con yêu quái nhà mày dám to gan mạo danh…”
Một tiếng “rắc” giòn tan đã chặt đứt ngang họng lão.
Giữa trán pho tượng thần nứt toác ra một đường rãnh nhỏ, rồi vết nứt xé toạc thẳng một mạch xuống tận đáy.
Lớp sơn vàng bong tróc từng mảng lớn, khuôn mặt người tuấn tú nứt đôi làm hai nửa, toàn bộ lớp vỏ hình người ầm ầm sụp đổ xuống đất.
Bên trong lớp vỏ bọc bằng đồng đó, hóa ra bấy lâu nay vẫn giấu một pho tượng thật: chân ngắn bụng tròn vo, hai tai dựng đứng, chân giẫm mây lành, cái mồm há to hết cỡ.
Bức tượng nhỏ há mồm to tướng, nhìn thẳng vào tôi kêu vang: “Gừ!”
Tôi khoái chí dậm móng nhảy tưng tưng trên sàn.
Hóa ra năm xưa lúc tạc tượng, tổ tiên bọn họ đâu có tạc sai.
6.
Tôi đủng đỉnh bước tới bên tờ giấy từ con, giẫm nhẹ móng lên lá bùa vàng.
Lúc mở mồm nói chuyện, âm thanh phát ra rốt cuộc không còn là tiếng gầm của muông thú nữa:
“Vừa nãy đứa nào đòi dìm tao xuống ao cho chết đuối?”
“Đứa nào cứ mở mồm ra là gọi tao là heo hả?”
Thẩm Sùng Lễ mềm nhũn hai đầu gối quỳ sụp xuống: “Thần quân ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ!”
Tôi gật gù: “Được thôi. Thế ông sủa tiếng heo hai tiếng trước mặt mọi người cho tôi nghe vui tai cái xem nào.”
Đoàn Đoàn đã thu nhỏ lại thành một con thỏ con, cười lăn lộn qua lại trên đất.
Thẩm Tri Tri lại khẽ kéo vạt lông của tôi:
“Thần quân ơi, đừng phạt nữa mà.”
Mắt nó vẫn đỏ hoe, phân trần đỡ lời cho bố nó:
“Bố con không biết ngài là Thần quân thật mà.”
Tôi giẫm mạnh lên mũi chân nó một phát.
“Á!” Nó đau điếng nhảy cẫng lên, “Thần quân đại nhân!”
“Thẩm Tri Tri, mày bị ngốc à? Bọn họ vừa đuổi mày ra khỏi nhà xong, mày còn nói đỡ cho ông ta làm cái gì!”
Tôi càng nói càng bốc hỏa, quay phắt người chỉ thẳng mặt Thẩm Sùng Lễ:
“Còn cả ông nữa, con búp bê vải đó không phải do nó làm, trận tụ tài cũng không phải do nó phá.”
“Vận may nhà họ Thẩm càng không phải do nó hút cạn.”
“Nó từ lúc bước chân vào cái nhà này tới giờ, rốt cuộc đã làm sai chuyện gì hả?”
Huyền Thành thừa dịp mọi người đang mải nghe tôi nói, lén lút lùi lại phía sau một bước.
Tôi liếc mắt khóa chặt lão: “Đứng im đấy.”
Suýt chút nữa bỏ quên mất tên đầu sỏ này.
Tôi chẳng hơi đâu mà hỏi han lôi thôi, nhấc móng trước điểm nhẹ vào ngực lão một cái, một luồng khí đen u ám lạnh lẽo lập tức bị giật mạnh ra khỏi người lão.
Nó lượn lờ vòng quanh đại điện, cuối cùng lao thẳng về phía Thẩm Minh Châu.
Tô Uyển Nghi phản xạ nhanh nhất, lập tức bước lên chắn trước mặt hai đứa con gái:
“Thần quân ơi, lỗi lầm ngày hôm nay không phải do Tri Tri hay Minh Châu. Người đáng bị phạt là Thẩm Sùng Lễ, Huyền Thành, và cả những bậc làm cha làm mẹ đối xử tệ bạc với Tri Tri như chúng con!”
Tôi nhìn bà ta một lúc lâu rồi mới mở miệng: “Bà cũng coi như là một người mẹ tốt.”
“Nhưng ai bảo với bà là Thẩm Minh Châu thực sự bị bế nhầm thế?”
Tô Uyển Nghi sững sờ: “Thần quân… ngài nói thế là có ý gì?”
Tôi không trả lời, chỉ khẽ ngoắc móng chân.
Trên cổ tay Thẩm Minh Châu lập tức hiện rõ một sợi chỉ đỏ, sợi thứ nhất nối chặt chẽ với Thẩm Sùng Lễ, sợi thứ hai kéo thẳng sang Thẩm Tri Viễn, sợi thứ ba vòng qua Thẩm Tri Tri.
Tuyệt nhiên không có sợi nào dính dáng tới Tô Uyển Nghi cả.
Bờ môi bà run rẩy bần bật, mở miệng mấy lần vẫn không dám tin vào sự thật:
“Thứ này… rốt cuộc là…”
“Sợi chỉ huyết thống.” Tôi nói toạc móng heo luôn, “Thẩm Minh Châu và chồng bà là bố con ruột, với hai đứa con của bà cũng là anh chị em cùng cha khác mẹ.”
“Chỉ riêng với bà là chẳng có giọt máu mủ nào hết.”
Người Tô Uyển Nghi lảo đảo dữ dội suýt ngã quỵ.
Thẩm Tri Viễn cũng cúi đầu nhìn trừng trừng vào cổ tay mình:
“Vô lý!”
Thẩm Minh Châu hoàn toàn hoảng loạn, cuống cuồng gọi bố:
“Bố ơi? Bố nói gì đi chứ!”
Trán Thẩm Sùng Lễ túa mồ hôi như tắm: “Nói nhảm nhí! Minh Châu rõ ràng là đứa trẻ bị bế nhầm ở bệnh viện năm xưa, sao có thể là con ruột của tôi được?!”
“Thế à?”
Tôi chống cằm, tà tà hỏi lại ông ta:
“Nó mà không phải máu mủ nhà họ Thẩm, thì lấy tư cách gì chịu được trận pháp chỉ có người thân ruột thịt mới kích hoạt được, lại còn cướp trắng vận may của nhà họ Thẩm?”
Tôi liếc nhìn vầng sáng vàng chói lọi đang bao quanh người ả.
Thẩm Tri Viễn ngây người hỏi dồn: “Trận pháp gì cơ ạ?”
Tôi quay sang nhe răng cười với Huyền Thành: “Mày thỉnh tao lâu như thế rồi, hai ta vẫn chưa có dịp ngồi tâm sự tử tế.”
“Giờ đổi lại thành tao hỏi mày: Cái trận Mượn Vận Huyết Thống này, là đứa nào sai mày bày ra hả?”
Mặt Huyền Thành trắng bệch không còn hột máu: “Thần… Thần quân, con không hiểu ngài đang nói gì ạ.”
“Không hiểu á?”

