Tôi liếc nhìn luồng khí đen đang quấn chặt quanh người lão và Thẩm Minh Châu.
Đứa nào dám đổ tội lên đầu Thẩm Tri Tri nữa, tao tính sổ với đứa đó trước.
“Vậy thì đổi sang cách hỏi khác.”
Tôi đã quá lâu không nổi máu điên lên rồi, đám người này dường như quên mất tôi vốn dĩ là một con hung thú.
Móng chân vừa nhấc lên, một lực tàng hình liền bóp nghẹt lấy cổ họng Huyền Thành, nhấc bổng cả người lão lơ lửng giữa không trung.
“Cứu mạng… cứu tôi với!”
Thẩm Sùng Lễ cuống cuồng bò lê lùi ra xa, Thẩm Minh Châu cũng hét toáng lên kinh hãi.
Chỉ cần tôi siết thêm tí lực nữa, Huyền Thành sẽ tắt thở chết ngay tại chỗ.
Giải quyết vấn đề kiểu này rõ ràng là nhanh gọn lẹ nhất trần đời.
Tôi mãi không hiểu sao tổ tiên nhà họ Thẩm ngày xưa không chịu học theo cách này.
Siết thêm chút nữa… thêm chút nữa thôi…
Đúng lúc này, một cái vuốt lông xù trắng muốt đè chặt lên móng của tôi.
Đoàn Đoàn đã thu nhỏ bằng con thỏ, ngồi xổm ngay bên cạnh:
“Không được đâu.”
“Đương Khang.”
“Thời buổi này là xã hội thượng tôn pháp luật rồi.”
7.
Tôi vẫn chưa thông não được: “Pháp luật thì làm sao?”
Đoàn Đoàn kiên nhẫn giải thích: “Đây là xã hội pháp trị, dị thú không được tự tiện ra tay đánh người gây thương tích.”
Tôi đành phải dừng móng lại: “Thế gặp người xấu thì bọn mày xử lý kiểu gì?”
“Báo cảnh sát trước.”
“… Báo cảnh sát xong rồi sao nữa?”
“Tòa án xử mấy năm tù thì đi bóc lịch bấy nhiêu năm.”
Tôi càng khó hiểu: “Thế bây giờ tao giết phéng nó đi thì bị làm sao?”
Huyền Thành vừa thoát chết trong gang tấc lập tức khóc lóc thảm thiết:
“Tôi khai! Tôi khai hết!”
“Biết cái gì tôi nói sạch sành sanh!”
“Cái trận Mượn Vận Huyết Thống đó là do nhà họ Triệu sai tôi làm.”
Chương 5
“Bọn họ đưa tôi ba mươi triệu tệ, bảo tôi từ từ làm tiêu tán vận may của nhà họ Thẩm, cuối cùng dồn hết toàn bộ lên người Thẩm Minh Châu!”
Thẩm Sùng Lễ sững sờ ngẩng phắt đầu lên: “Không thể nào! Nhà họ Triệu làm ăn với nhà tôi hơn mười năm nay, việc gì họ phải làm thế?!”
Huyền Thành nước mắt nước mũi tèm lem: “Chính vì hai nhà qua lại làm ăn lâu năm, bọn họ mới biết Thẩm Minh Châu là con gái ruột ngoài giá thú của ông!”
“Đợi đến khi vận may của nhà họ Thẩm bị bòn rút cạn kiệt, Thẩm Minh Châu sẽ là cái túi đựng vận may cuối cùng. Nhà họ Triệu đem cô ta ra tế trận, toàn bộ phúc đức mà nhà họ Thẩm tích lũy suốt hai nghìn năm cúng tế thần thú sẽ thuộc về tay họ hết!”
Mọi chuyện rốt cuộc cũng rõ như ban ngày.
Tôi nhún vai xòe móng: “Khai sớm có phải đỡ khổ hơn không?”
Quay đầu lại nhìn, thấy Đoàn Đoàn cũng đang ngồi nghe mê mẩn.
Thừa dịp nó lơ là lỏng tay, tôi lập tức chồm tới vồ lấy Huyền Thành:
“Lần này thì cho nó chết được rồi chứ gì!”
Ngoài miếu đúng lúc này lại vang lên một tiếng thú gầm.
Ngay sau đó, một giọng nam trầm vang lên từ ngoài cửa miếu:
“Chị Đoàn ơi!”
“Em mới rời mắt có nửa ngày, sao chị lại chuồn đi đâu mất tăm thế này?”
“Chị có biết là bên Cục đã… Ơ kìa?”
Tiếng quát bỗng im bặt.
Tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.
Hôm nay cứ hễ đến bước cuối cùng là lại có đứa nhảy ra phá đám thế nhờ?
Một cái đầu thò vào từ ngoài cửa, quét mắt nhìn bãi chiến trường lộn xộn dưới đất và tên Huyền Thành đang tè dầm ướt đẫm quần, cuối cùng nhìn sang tôi.
Biểu cảm của anh ta từ từ đơ cứng lại:
“… Thần quân Đương Khang thật đấy à?”
Tôi chớp mắt: “Mày biết tao à?”
Anh ta không thèm trả lời, móc điện thoại ra đối chiếu với màn hình một lúc lâu, rồi lại ngẩng lên ngắm nghía tôi.
“Trời đất ơi.”
“Hàng thật còn sống nhăn răng này.”
Tôi quay sang hỏi Đoàn Đoàn: “Thằng này lảm nhảm cái gì thế?”
Anh ta đã nhanh tay bấm số gọi điện thoại luôn rồi:
“Alo, Cục trưởng ạ!”
“Tìm thấy dị thú mất liên lạc không cập nhật hồ sơ suốt hai nghìn năm qua rồi ạ!”
“Vâng, vẫn còn sống khỏe re!”
“Đang ở miếu thần nhà họ Thẩm phía nam thành phố ạ!”
Đầu dây bên kia dặn dò xong, anh ta gật đầu lia lịa:
“Rõ rồi ạ, em đưa ngài ấy về Cục ngay.”
Tai tôi giật giật, cảnh giác ngay: “Đưa tao đi đâu làm gì?”
Đoàn Đoàn ho khan một tiếng: “Đi làm lại hồ sơ căn cước.”
Tôi chỉ tay vào tên Huyền Thành đang nằm bẹp dưới sàn:
“Thế cái đống rác rưởi này tính sao?”
Đoàn Đoàn cũng rút điện thoại ra: “Tôi sẽ liên hệ với Hiệp hội Đạo giáo, phối hợp với Cục Quản Lý Dị Thú lập án điều tra. Phế bỏ tu vi, thu hồi giấy phép hành nghề, tống vào tù bóc lịch.”
“Mấy vụ nhà họ Triệu sai lão làm cũng sẽ truy vết theo tài khoản với giao dịch để tóm gọn cả lũ.”
Lúc này tôi mới ưng cái bụng.
Thế thì được.
Anh chàng kia chìa tay về phía tôi, tự giới thiệu:
“Tôi tên Hoắc Minh, phụ trách mảng hồ sơ của Cục Quản Lý Dị Thú. Tiền bối Đương Khang, mời ngài theo tôi về điền tờ 《Bản Đăng Ký Tái Hoạt Động》 ạ.”
Tôi ậm ừ một tiếng: “Gừ.”
“Trong mẫu đơn không có mục nào tên là ‘gừ’ đâu ngài.”
Hoắc Minh tỉnh bơ, hỏi tiếp: “《Bản Giải Trình Nguồn Gốc Hương Khói》 chắc phải có chứ ngài? Ai cúng hương cho ngài, cúng bao nhiêu năm, có nhờ ai thắp hộ không, có ai bị ép buộc cúng bái không?”
“Mấy cái này phải giải trình rõ ràng rành mạch hết đấy ạ.”
Anh ta cúi đầu bấm điện thoại lạch cạch một lúc, rồi ngẩng lên thông báo:
“Hệ thống báo ngài phải nộp bổ sung bốn trăm bảy mươi ba bộ hồ sơ giấy tờ nữa nhé.”
Tôi quay đầu cắm cổ chạy thục mạng.
Đoàn Đoàn từ phía sau nhảy chồm lên: “Đương Khang!”
“Cút ra!”
“Điền có mấy cái tờ khai thôi mà!”
Tôi lao vút ra khỏi cửa miếu, Đoàn Đoàn cùng Hoắc Minh đã biến thành một con báo tuyết kẹp hai bên, cắn chặt lấy chân sau của tôi không chịu buông.
Tôi gào toáng lên, bốn móng cào tung bụi đất mù mịt.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập:
“Chờ… chờ con với!”
Cả ba chúng tôi đồng loạt phanh kịt lại.
Thẩm Tri Tri đuổi theo ra tận ngoài miếu, chạy rơi cả một chiếc giày, thở không ra hơi:
“Con… con cũng muốn đi cùng!”
Hoắc Minh chưa kịp hiểu chuyện: “Cô cũng đi á?”
Con bé gật đầu dứt khoát.
“Cô đi theo làm gì?”
Thẩm Tri Tri há hốc mồm, rõ ràng chính nó cũng chưa nghĩ tới chuyện này.
Nó lúng búng một lúc lâu mới lí nhí: “Thần quân… là do con đưa về nhà mà.”
Hoắc Minh càng khó hiểu: “Thì sao?”
Con bé nhìn chằm chằm mũi chân, mặt đỏ bừng lên, cuống đến mức nước mắt chực trào ra.
Tôi thở dài đỡ lời hộ nó: “Trước đó chẳng phải mày bảo sẽ nuôi tao sao?”
Nó ngẩng đầu lên: “Dạ?”
Tôi nheo mắt hỏi: “Biết tao là Đương Khang rồi thì tính bùng kèo, không nuôi nữa à?”

