8.

Thẩm Tri Tri ngớ ra một lúc, rồi gật đầu lia lịa:

“Không bùng, con nuôi mà!”

Tôi hất móng trước: “Thế thì lên xe.”

Đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi giật ngược của Thẩm Sùng Lễ:

“Chờ đã!”

“Tri Tri, con định đi đâu đấy?”

Ông ta đuổi theo ra ngoài cửa, giọng điệu bỗng mềm mỏng hẳn:

“Mấy chuyện lúc nãy toàn là hiểu lầm thôi con. Bố có biết đấy là Thần quân đâu, lại thêm thầy Huyền Thành cứ khăng khăng bảo số mệnh con có vấn đề…”

“Giờ hiểu lầm giải quyết xong rồi, con vẫn là con gái ngoan của bố mà!”

Tôi nhìn ông ta, rồi lại nhìn bức thư từ con đặt trên bàn thờ:

“Thật không?”

Thẩm Sùng Lễ nhìn theo ánh mắt tôi, người run bần bật:

“Cái… cái đó cũng là hiểu lầm thôi ạ! Con bị kẻ gian che mờ mắt rồi!”

Tôi chẳng buồn nghe ông ta lải nhải.

Móng trước nhấn nhẹ một cái, lá bùa vàng bỗng bốc cháy bừng bừng giữa không trung.

Ngọn lửa liếm từ chữ ký của ông ta cuốn ngược lên, chỉ trong vài giây, bức thư từ con đã hóa thành tro bụi.

Sợi chỉ máu nơi cổ tay Thẩm Sùng Lễ nối với Thẩm Tri Tri cũng run lên một nhịp, rồi đứt phựt.

Ông ta hốt hoảng toan lao tới: “Thần quân ơi!”

Tô Uyển Nghi đã bước nhanh tới chắn trước mặt ông ta: “Đủ rồi đấy.”

Mắt bà vẫn đỏ hoe, nhưng giọng nói đã vô cùng dứt khoát, bình tĩnh:

“Tôi đã nói rồi, ông dám ký tên thì tôi lập tức ly hôn.”

Thẩm Sùng Lễ sững sờ: “Uyển Nghi, giờ đâu phải lúc nói chuyện này!”

“Thế đợi đến bao giờ?”

Tô Uyển Nghi nhìn sang Thẩm Minh Châu: “Đợi đến khi ông tự mồm nói cho tôi biết, ông ăn nằm với con nào để đẻ ra đứa con gái này vào năm nào tháng nào à?”

Thẩm Sùng Lễ câm nín, không thốt nổi nửa lời chối cãi.

Tô Uyển Nghi đi tới trước mặt Thẩm Tri Tri, con bé theo thói quen cúi gằm mặt xuống:

“Mẹ… con xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi.”

Tô Uyển Nghi ngồi xổm xuống, nhặt chiếc giày nó làm rơi lên, cẩn thận xỏ lại vào chân cho con gái:

“Con không làm sai chuyện gì cả, con gái yêu của mẹ.”

Tiếng gọi thân thương vừa thốt ra, nước mắt bà cũng trào ra theo:

“Từ bé đến lớn con chưa từng được ai gọi như thế bao giờ đúng không? Là do mẹ u mê mù quáng.”

“Bây giờ…”

“Con muốn đi đâu thì cứ thoải mái đi đi.”

Mắt Thẩm Tri Tri cũng hoe đỏ: “Thế còn mẹ thì sao ạ?”

“Mẹ ở lại giải quyết dứt điểm vài chuyện trần gian đã.” Tô Uyển Nghi quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Sùng Lễ, “Đợi mẹ xử lý xong xuôi mọi chuyện sẽ đi tìm con.”

Thẩm Tri Tri mím chặt môi, gật đầu thật mạnh.

Hoắc Minh đứng bên cạnh lướt xem tập tài liệu điện tử:

“Theo quy định phối hợp giữa Cục Quản Lý Dị Thú và Hiệp hội Đạo giáo, pho tượng thần do nhà họ Thẩm đăng ký hoàn toàn sai lệch với nguyên mẫu thực tế, bắt buộc phải đập đi tạc lại từ đầu, đồng thời phải nộp phạt khoản tiền chậm trễ hương khói bấy lâu nay.”

“Ngoài ra, sau khi cô Thẩm Tri Tri ký vào 《Bản Cam Kết Trách Nhiệm Nuôi Dưỡng Và Giám Hộ Tạm Thời Dị Thú》, trách nhiệm nuôi dưỡng ngài Đương Khang sẽ được chuyển giao từ nhà họ Thẩm sang đứng tên cô.”

Chương 6

“Còn về hành vi vu khống, ngược đãi và giam giữ người trái phép mà nhà họ Thẩm đã gây ra cho cô, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý riêng.”

Mắt Thẩm Tri Tri sáng rực lên như đèn pha:

“Chuyển ạ! Làm ơn chuyển giao ngay cho con với!”

Nó thoăn thoắt ký tên vào bản cam kết, ngẩng đầu lên cười toe toét đầy hạnh phúc:

“Thần quân ơi, lần này con có thể đường đường chính chính nuôi ngài rồi!”

Huyền Thành nằm bên cạnh nghe mà chết lặng, bỗng phát điên bò lê tới:

“Còn tôi thì sao? Tôi đã khai sạch sành sanh rồi, còn chỉ điểm cả nhà họ Triệu nữa, bọn họ chắc chắn sẽ không tha mạng cho tôi đâu!”

Tôi vốn định sút cho lão thêm một phát, nhưng rồi lại thôi.

Để cái mạng cùi của mày sống sót là vì cái đầu mày vẫn còn chút giá trị.

Mấy tài khoản ngân hàng, giao dịch ngầm với mối làm ăn trong đầu lão… Lão mà chết nghoẻo là coi như manh mối đứt sạch.

Tôi thu cái móng đang giơ lơ lửng lại, quẹt quẹt chùi vết bẩn vào áo lão:

“Coi như số mày còn may đấy.”

“Giết mày chỉ tổ bẩn móng chân tao.”

Thẩm Tri Tri lúc này đã chui tọt vào ghế sau ô tô, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh gọi tôi:

“Thần quân ơi, ngồi đây này!”

Tôi đứng ngoài xe ngó nó: “Biết tao không phải heo rồi nên không thèm bế nữa à?”

Mặt nó đỏ bừng lên: “Trước đó con đâu biết ngài là Thần quân.”

“Giờ biết rồi thì không được bế chắc?”

“Đâu có đâu ạ!”

Con bé vội vàng giang rộng hai tay ra, tôi lúc này mới nhảy tót vào lòng nó nằm gọn lỏn.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự nhà họ Thẩm.

Hoắc Minh ngồi ở ghế phụ phía trước bỗng quay đầu lại:

“Tiền bối Đương Khang.”

“Có một chuyện này, chắc em phải nói trước cho ngài rõ ràng.”

“Cái vụ ngài vừa đi bậy ở nhà người nuôi dưỡng đã bị ghi vào biên bản báo cáo lên trên rồi, hiện tại cả Cục Quản Lý Dị Thú ai cũng biết hết rồi đấy ạ.”

Đầu tôi chỉ toàn dấu chấm hỏi to đùng:

“Cái gì cơ?!”

“Bố mày đang phá trận tà đạo cơ mà!”

9.

Xe chạy đi được một quãng đường rất xa, tay Thẩm Tri Tri vẫn cứ đặt trên tai tôi xoa xoa bóp bóp.

Tôi nhịn mãi, cuối cùng cũng phải lên tiếng:

“Sờ đủ chưa đấy?”

Nó giật mình rụt vội tay về.

Một lúc sau, nó lại thỏ thẻ gọi:

“Thần quân ơi…”

“Chuyện gì?”

“Sao ngài lại chịu che chở phù hộ cho nhà họ Thẩm suốt hai nghìn năm thế ạ?”

Tôi nhắm tịt mắt lại, nghiến răng nghiến lợi đáp:

“Vì tổ tiên nhà mày sống thất đức quá chứ sao!”

Thẩm Tri Tri đơ người ra: “Hả?”

Đoàn Đoàn ngồi ở hàng ghế trước bỗng phì cười thành tiếng:

“Tôi nhớ ra chuyện đó rồi nhé.”

Tôi quát nó ngay: “Câm mồm!”

Nó vẫn cứ thích bóc phốt tiếp: “Năm xưa có phải ông đi tìm người xin phong danh để thành tiên…”

“Tôi bảo bà ngậm cái mồm lại cơ mà!”

Mí mắt tôi giật giật liên hồi.