Chương 1
Tưởng Duật chơi trò giả nghèo với một cô gái trẻ.
Đến khi chơi quá đà, anh ta cầm thỏa thuận ly hôn đến thương lượng với tôi:
“Tư Tư có thai rồi, cô ấy nhất quyết đòi một danh phận mới chịu sinh đứa bé ra.”
Có người hỏi anh ta:
“Anh không sợ chị dâu không chịu tái hôn sao?”
“Đúng đấy anh Duật, em nghe nói đang có người theo đuổi chị dâu, anh không sợ bị nẫng tay trên à?”
Tưởng Duật thong thả đáp:
“Khương Hy vốn không muốn sinh con, giờ tự nhiên có sẵn một đứa trẻ, cô ấy sẽ chẳng từ chối đâu.”
“Hơn nữa, trong số những người từng theo đuổi cô ấy trước đây, người giỏi hơn tôi cũng không phải không có, cuối cùng cô ấy chẳng phải vẫn chọn tôi đó sao?”
Ngày anh ta cùng cô gái kia đi đăng ký kết hôn, một người bạn không rõ sự tình trêu đùa:
“Hai vợ chồng lãng mạn ghê, cưới nhau mấy năm rồi mà giờ còn tổ chức đám cưới bù cơ đấy.”
Anh ta khựng lại: “Ai tổ chức đám cưới?”
“Anh với Khương Hy chứ ai. Vợ tôi với hội chị em đều qua bên đó rồi, chú rể như anh sao vẫn còn đứng đây?”
Tưởng Duật không nói gì, cụp mắt xuống, chẳng rõ đang nghĩ điều gì.
Người nọ dò xét gọi một tiếng: “Anh Duật?”
Tưởng Duật ngước mắt lên, đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày:
“Cậu nhận nhầm người rồi, Khương Hy đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài.”
“Thế à?” Người kia gãi đầu cười ngượng: “Chắc là tôi nghe nhầm rồi.”
“Không sao, để tôi gọi cho cô ấy.”
Khi nhận được cuộc gọi của Tưởng Duật, tôi đang rà soát lại quy trình đám cưới.
“Em đang ở đâu?”
Giọng anh ta vẫn trầm ổn như trong ký ức.
“Ở nước ngoài.” Tôi đáp.
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
Mãi sau, anh ta mới chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói pha chút ý cười như có như không:
“Nghe nói hôm nay em tổ chức đám cưới?”
Tôi dừng động tác trên tay, nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ.
“Không phải.”
Hôn lễ là vào ngày mai, không phải hôm nay.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở phào rất nhẹ, như thể hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Anh ta cười khẽ, giọng điệu lại trở về vẻ tự tin vốn có:
“Anh đã bảo mà, em đâu phải loại người đó.”
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, một cảm giác chua chát bất chợt trào lên, nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Anh ta dường như chưa từng lo lắng rằng sẽ thực sự đánh mất tôi.
Y hệt như ngày chúng tôi đi nhận giấy chứng nhận ly hôn, đám anh em chí cốt hỏi anh ta:
“Anh Duật, lỡ đến lúc đó chị dâu không chịu tái hôn thì sao? Chị ấy là người anh phải theo đuổi ròng rã hai năm mới cưới được về tay đấy.”
Tưởng Duật tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng, giọng điệu chắc nịch:
“Cô ấy sẽ không thế đâu.”
Một người khác phụ họa theo:
“Chuẩn rồi, anh Duật nhét bao nhiêu đàn ông đến bên cạnh mà chị dâu có thèm đoái hoài ai đâu, rõ ràng là không thể dứt khỏi anh Duật.”
“Còn chẳng phải nhờ anh Duật dạy vợ có bài sao, đổi lại là người khác thì làm gì có ai độ lượng được như chị dâu.”
Họ kẻ tung người hứng, nói chuyện rôm rả vô cùng.
Lúc ấy tôi đứng ngoài cửa phòng bao, chỉ thấy đầu ngón tay lạnh ngắt.
Họ nói không sai, những người đàn ông Tưởng Duật gài vào bên cạnh tôi, tôi chưa từng chạm vào một ai.
Khi đó trong lòng tôi vẫn ôm một chút hy vọng nực cười, luôn ngây thơ nghĩ rằng đợi anh ta chơi chán rồi sẽ quay đầu.
Nhưng ngày hôm đó, cách một cánh cửa, sự tự tin và thái độ xem mọi chuyện như lẽ đương nhiên của anh ta đã đâm thủng trái tim tôi.
Hóa ra trong mắt anh ta, tôi là người chẳng bao giờ cần anh ta phải tốn công giữ lại.
Dù anh ta có làm ra chuyện càn quấy đến đâu, cuối cùng tôi cũng sẽ ngoan ngoãn trở về bên cạnh, rồi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chương 2
“Khương Hy, em đợi anh thêm một thời gian nữa. Đợi Tư Tư sinh con xong, chúng ta sẽ tái hôn.”
Giọng nói của Tưởng Duật ở đầu dây bên kia kéo tôi về với thực tại. Giọng anh ta vẫn dịu dàng như những lần dỗ dành tôi trước đây:
“Chẳng phải em không muốn sinh con sao? Đến lúc đó chúng ta nuôi đứa bé bên cạnh, cũng chẳng khác gì con ruột cả.”
Kết hôn ba năm, chúng tôi không có con.
Là tôi không muốn sinh.
Đối mặt với áp lực giục sinh từ người lớn nhà họ Tưởng, lần nào Tưởng Duật cũng chủ động nhận hết trách nhiệm về mình.
Khi đó tôi còn thấy cảm kích, nghĩ rằng ít nhất người đàn ông này vẫn biết xót xa cho mình.
Cho đến ngày anh ta đưa ra thỏa thuận ly hôn.
Hôm ấy, tôi vừa giải quyết xong một người đàn ông mà hai ngày trước anh ta gài vào bên cạnh tôi.
Tưởng Duật vẫn như thường lệ, lấy ra một tập tài liệu từ trong cặp công văn.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi:
“Tưởng Duật, đừng nhét người cho em…”
Lời còn chưa dứt đã bị anh ta ngắt ngang bằng giọng điệu không mặn không nhạt:
“Tư Tư có thai rồi, cô ấy nhất quyết đòi kết hôn với anh thì mới chịu sinh đứa bé.”
Tôi chớp mắt, nhất thời không load kịp thông tin.
Anh ta ngồi ở ghế sofa đối diện, giọng điệu bình thản như đang bàn về thời tiết hôm nay:
“Tư Tư không biết thân phận thật của anh, cứ nghĩ anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty.”
Ngừng một chút, anh ta bồi thêm một câu:
“Chúng ta ly hôn đi. Căn nhà này để lại cho em, anh chuyển qua chỗ cô ấy ở.”
Tôi sững sờ nhìn anh ta, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cơn đau nhức nhối lan ra tận đầu ngón tay.
Tôi mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời.
Ánh mắt tôi từ từ chuyển sang tập tài liệu trên bàn.
Không phải ảnh của mấy cậu sinh viên như tôi tưởng, mà là đơn ly hôn.
Kể từ ngày tôi phát hiện chuyện mờ ám giữa anh ta và Lê Tư Tư, mỗi lần về nhà, Tưởng Duật đều mang theo vài tấm ảnh của mấy cậu trai trẻ.
Vứt toẹt lên bàn, bảo tôi chọn.
Lấy danh nghĩa là: Công bằng.
Lúc đó tôi cảm thấy nhục nhã, khóc lóc làm ầm lên, xé vụn những tấm ảnh ném vung vãi khắp sàn.
Nhưng Tưởng Duật chưa từng mủi lòng.
Mỗi lần tôi làm ầm ĩ, trong nhà lại xuất hiện một người đàn ông xa lạ, ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách, chờ tôi đến làm quen.
Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng từ chối là vô ích, làm loạn lại càng vô dụng hơn.
Thế là tôi không khóc nữa, cũng chẳng xé ảnh nữa, mà chủ động đòi tự mình chọn.
Tôi cứ ngỡ làm vậy ít nhiều cũng khiến anh ta thấy ghê tởm, chướng mắt.
Nhưng tôi đã lầm.
Nghe tôi nói xong, Tưởng Duật thở phào như trút được gánh nặng.
Thậm chí anh ta còn cười xoa đầu tôi: “Thế cũng tốt, chọn người nào hợp mắt ấy.”
Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu, anh ta vẫn luôn chờ đợi sự thỏa hiệp của tôi.
Chương 3
Về sau, tôi không vùng vẫy nữa.
Anh ta dắt người về nhà, tôi phụ trách tiếp đón.
Chuỗi ngày quái đản như vậy kéo dài suốt nửa năm.
Hôm đó tôi cứ ngỡ mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, anh ta sẽ bày ảnh chụp và thông tin ra chờ tôi xem từng người. Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời từ chối.
Thế nhưng khoảnh khắc anh ta mở miệng, những lời ấy đều nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
Năm tôi tốt nghiệp đại học, chính anh ta là người đã đạp xe qua nửa thành phố để tìm thuốc cho tôi.
Cũng chính anh ta đã theo đuổi tôi ròng rã hai năm, đứng dưới mưa chờ tôi gật đầu đồng ý.
Bây giờ, kẻ phản bội cuộc hôn nhân này, cũng chính là anh ta.
Tôi không tranh cãi nữa, đặt bút ký vào thỏa thuận ly hôn.
Thủ tục ly hôn diễn ra vô cùng thuận lợi.

