Để bù đắp cho tôi, anh ta chuyển phần lớn tài sản sang tên tôi.

“Uất ức cho em một thời gian, tất cả đều là vì tương lai tốt đẹp hơn của chúng ta.”

Tối hôm đó, anh ta dọn đến căn phòng trọ trong khu ổ chuột của Lê Tư Tư, chuyên tâm sắm vai chàng trai nghèo vượt khó.

Suốt nửa năm trời chúng tôi không hề liên lạc.

Cho nên đến tận bây giờ anh ta vẫn không hề hay biết, tôi sắp lấy chồng rồi.

Chương 4

“A Duật.”

Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng một người phụ nữ.

Ngay sau đó là lời trách móc dịu dàng của Tưởng Duật:

“Đã bảo em đừng ra đón anh rồi cơ mà? Còn một tháng nữa là làm mẹ rồi, sao vẫn cứ bướng bỉnh thế hả.”

Người phụ nữ nũng nịu nói gì đó, giây tiếp theo liền nghe Tưởng Duật bất đắc dĩ dỗ dành:

“Được rồi, đều là lỗi của anh, anh không nên mắng em…”

Ngón tay tôi cầm điện thoại bất giác siết chặt lại.

Đã từng có thời, mỗi khi anh ta làm tôi giận, cũng dùng giọng điệu này để dỗ dành tôi.

Khi ấy tôi cứ ngỡ đó là sự dịu dàng duy nhất dành riêng cho mình.

Đến hôm nay mới vỡ lẽ, với ai anh ta cũng đều như vậy.

Tôi không buồn nghe tiếp nữa, thẳng tay cúp máy.

Đêm muộn, anh ta gửi tin nhắn đến:

[Bao giờ em về nước? Anh ra đón.]

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu.

Sau đó, xóa tin nhắn.

Tiện tay kéo toàn bộ phương thức liên lạc của anh ta vào danh sách đen.

Chương 5

Hôm tôi về nước, cô bạn thân Chu Vãn tổ chức một bữa tiệc đón gió tẩy trần cho tôi.

Đẩy cửa phòng bao bước vào, đập vào mắt tôi ngay lập tức là Tưởng Duật và Lê Tư Tư đang ngồi một bên.

Chu Vãn nghiến răng, nói nhỏ vào tai tôi:

“Tưởng Duật không mời mà tự đến. Cậu biết đấy, nhà tớ với nhà anh ta có hợp tác làm ăn, không tiện thẳng thừng đuổi người ra ngoài.”

Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay cô ấy: “Không sao, không cần đuổi.”

Chu Vãn kéo tôi ngồi vào ghế chủ tọa, ríu rít kể cho tôi nghe những chuyện mới mẻ trong giới thời gian qua.

Chẳng hiểu sao, tôi luôn có cảm giác có một ánh mắt đang dán chặt lên người mình, vừa bá đạo lại vừa rực lửa.

Nhưng mỗi lần tôi ngẩng đầu tìm kiếm thì lại chẳng bắt được gì.

Giữa chừng bữa tiệc, tôi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại.

Lúc quay lại, từ xa đã thấy Tưởng Duật đứng tựa ở cửa phòng bao. Dáng vẻ thong dong, nhàn tản, như thể đang cố tình chờ đợi ai đó.

Đợi tôi bước tới gần, anh ta sải bước lớn chắn trước mặt tôi, không nói không rằng kéo mạnh tôi vào lối thoát hiểm cầu thang bộ.

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.

Chưa kịp đứng vững, anh ta đã bóp cằm tôi, cúi đầu định hôn xuống.

Tôi lùi lại một bước né tránh, giơ tay tát thẳng một bạt tai.

Trong khoảng cầu thang vắng lặng, tiếng bạt tai vang lên giòn giã, chói tai.

Tưởng Duật bị đánh đến ngẩn người.

Mất một lúc lâu, anh ta mới từ từ dùng lưỡi đẩy má trong, nghiêng đầu nhìn tôi: “Nửa năm không gặp, tính khí nóng nảy lên không ít nhỉ.”

Chương 6

Người đàn ông trước mặt vẫn mang dáng vẻ quen thuộc trong ký ức.

Gương mặt từng khiến tôi rung động hàng trăm lần, giờ đây lại chẳng thể gợi lên chút gợn sóng nào trong lòng tôi.

Anh ta bước lên nửa bước, hạ thấp giọng:

“Không trả lời tin nhắn, chặn số anh, giờ lại còn đánh anh…”

Anh ta ngừng lại, bỗng bật cười một tiếng.

“Vợ à, em thay đổi rồi.”

Một tiếng “vợ” được gọi ra đầy quyến luyến, nhưng lại khiến tôi buồn nôn đến mức rùng mình ớn lạnh.

“Đừng gọi tôi như thế.”

Tôi hít sâu một hơi: “Tưởng Duật, chúng ta đã ly hôn rồi. Hơn nữa, tôi cũng đã kết hôn rồi.”

Anh ta không giận mà còn cười: “Vẫn còn giận à, đến mức bịa ra cả lời nói dối vụng về thế này.”

Tôi sững lại, nhận ra anh ta căn bản không hề tin lời tôi nói.

Cũng phải thôi.

Dù sao thì trước đây tôi cũng từng có “tiền án”.