Lê Tư Tư mỉm cười ngọt ngào: “Yên tâm, tôi sẽ không ly hôn với anh ấy đâu.”
Nói xong, điện thoại cô ta vang lên.
Cô ta nhìn màn hình rồi cười nói: “Buổi tối khó bắt xe lắm, chồng tôi lái xe đến rồi, có thể tiện đường chở mọi người một đoạn.”
Tôi khéo léo từ chối: “Không cần đâu, chồng tôi đến đón rồi.”
Dứt lời, tôi rảo bước đi thẳng ra ngoài.
Chu Vãn liếc nhìn Lê Tư Tư một cái đầy ẩn ý, rồi cùng hội chị em lục tục nối gót theo sau.
Vừa bước ra tới cửa lớn thì chạm mặt Tưởng Duật đang đi tới.
Anh ta đứng chắn trước mặt tôi: “Muộn thế này khó gọi xe lắm, để anh đưa em về.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì sau lưng đã vang lên giọng của Lê Tư Tư:
“A Duật, cô Khương bảo chồng cô ấy đến đón rồi.”
Chương 8
Tưởng Duật khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
Một lát sau, anh ta bỗng bật cười: “Hiện tại cô ấy không có ai để thích cả.”
Lê Tư Tư ngơ ngác: “Sao anh biết?”
“Anh với Khương Hy… trước đây quan hệ rất tốt.”
Lê Tư Tư còn định hỏi thêm gì đó, Tưởng Duật đã giơ tay ngăn lại: “Không còn sớm nữa, lên xe trước đi.”
Anh ta mở cửa ghế sau cho Lê Tư Tư ngồi vào, sau đó vòng qua phía ghế phụ, đứng tựa vào nóc xe nhìn về phía tôi:
“Khương Hy, để anh đưa em về.”
“Không cần.”
Tôi nhìn về phía lề đường, cách đó không xa, bên cạnh một chiếc xe sang trọng, một bóng hình cao lớn không biết đã đứng đó tự bao giờ.
Tần Tứ một tay đút túi quần, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về hướng chúng tôi.
Theo bản năng, tôi bước nhanh về phía anh.
Mới đi được hai bước thì đã bị Tưởng Duật chặn lại.
“Em đi về một mình anh không yên tâm.”
“Tôi đã bảo không cần, chồng tôi đến đón rồi.”
Tôi lại nhấc chân định đi, nhưng cổ tay đã bị Tưởng Duật túm chặt lấy.
Lực tay anh ta lớn đến mức đáng sợ.
Tôi vừa hoảng vừa giận, dùng sức giằng tay ra nhưng anh ta vẫn đứng trơ như tượng đá.
Trong lúc cấp bách, tôi buột miệng gắt lên: “Tưởng Duật, chúng ta đã ly hôn rồi, rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả?!”
Lực siết trên cổ tay có giảm đi đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông ra.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn mang theo sự lạnh lẽo thấu xương vang lên từ phía sau tôi.
Âm lượng không quá lớn, nhưng đủ sức phá tan bầu không khí giằng co ngột ngạt này:
“Tưởng tổng, anh nắm tay vợ tôi như thế, là có chuyện quan trọng gì cần bàn bạc sao?”
Ngay khoảnh khắc câu nói kia rơi xuống, bàn tay đang kìm kẹp tôi rốt cuộc cũng buông lỏng hoàn toàn.
Ngay sau đó, tôi được kéo gọn vào một lồng ngực vững chãi và ấm áp.
Khoảnh khắc ấy, trên gương mặt vạn năm không đổi sắc của Tưởng Duật cuối cùng cũng nứt ra một vết rạn kinh hoàng.
Chương 9
Trên đường về, không khí trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng nhạc du dương.
Áp suất xung quanh Tần Tứ thấp đến mức dọa người.
Mấy lần tôi định mở miệng giải thích, nhưng lời vừa đến khóe môi đã bị khí tràng người lạ chớ gần của anh chặn đứng lại.
Xe chạy vào hầm để xe, thang máy đi lên, mở cửa vào nhà.
Anh thay dép xong liền đi thẳng về phía phòng ngủ.
“Tần Tứ.” Tôi gọi giật lại.
Anh dừng bước, quay người lại, nét mặt bình lặng không một gợn sóng.
Tôi bước tới nắm lấy tay anh, dịu giọng giải thích:
“Tối nay là do anh ta tự ý đến, em không hề biết anh ta cũng có mặt ở đó.”
“Anh biết mà, suốt nửa năm qua em chưa từng liên lạc với anh ta… Hôm nay bọn em chẳng nói chuyện gì cả, vợ anh ta cũng ở đấy.”
“Thế à?” Anh nhướng mày, “Anh còn tưởng hai người đang bàn chuyện tháng sau tái hôn cơ đấy.”
Tim tôi “thót” một cái.
Chỉ sợ là Tần Tứ đã nghe thấy mấy lời đồn thổi vớ vẩn bên ngoài, dù sao thì chuyện của Tưởng Duật trong giới này cũng chẳng phải bí mật gì.
Tôi ngước nhìn anh: “Có phải anh muốn ly hôn không?”
Anh sững sờ.

