Tôi làm ra vẻ đau lòng tột cùng, lên giọng chất vấn trước: “Hồi trước lúc dỗ dành em kết hôn anh nói thế nào hả? Mới được bao lâu chứ, anh đã đòi ly hôn với em rồi.”

“Em cứ tưởng anh khác bọn họ, không ngờ… anh với họ cũng chẳng có gì khác nhau cả.”

Tần Tứ ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi trừng mắt lườm anh một cái, xoay người đi thẳng về phòng, khóa trái cửa lại.

Nằm trên giường, tôi trằn trọc trở mình mãi không ngủ được, bất giác nhớ lại vài chuyện trong quá khứ.

Tôi và Tần Tứ quen nhau vào mùa đông một năm trước.

Hôm đó tôi vừa xử lý xong một cậu trai do Tưởng Duật gửi tới, bước ra khỏi quán cà phê thì phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi trắng xóa.

Có một đôi tình nhân đang ríu rít nô đùa đắp người tuyết bên bồn hoa.

Khi tôi đang xuất thần đứng nhìn, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam trong trẻo, trầm ấm:

“Đứng ở đây không thấy lạnh sao?”

Tôi quay đầu, chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm và lạnh lùng đến cực điểm.

Anh mặc một chiếc áo măng tô đen, ngũ quan sắc nét, góc cạnh rõ ràng.

Không hẳn là nét đẹp khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Anh không tự giới thiệu bản thân, chỉ hất cằm về phía bồn hoa: “Có muốn cùng đắp không? Thấy cô đứng nhìn ở đây khá lâu rồi.”

Có lẽ vì giọng điệu của anh quá đỗi tự nhiên như một người bạn đã quen biết từ lâu, tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý.

Đến khi tôi định thần lại, tay tôi đã nắm một vốc tuyết, cùng anh ngồi xổm bên bồn hoa đắp xong một người tuyết méo mó, xiêu vẹo.

Tần Tứ đứng dậy, chìa tay về phía tôi: “Đưa điện thoại cho tôi, tôi chụp cho cô một tấm.”

Tôi đưa sang, anh chụp xong nhưng không trả lại ngay.

Những ngón tay thon dài gõ thoăn thoắt trên màn hình vài cái rồi mới đưa lại cho tôi:

“Lần sau muốn đắp người tuyết thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Tôi nhìn vào màn hình, anh đã tự lưu số liên lạc của mình vào máy tôi.

Nhưng tôi không hề liên lạc với anh.

Mãi cho đến nửa tháng sau, vẫn tại quán cà phê đó, tôi lại gặp lại anh.

Chương 10

Lúc đó, ngồi đối diện tôi là một chàng trai khoảng chừng hai mươi tuổi.

Trên mặt bàn đặt một tấm séc mười vạn tệ, cậu ta không nhận mà nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:

“Em ăn ít lắm, biết làm việc nhà, sức khỏe cũng rất tốt… Chị có thể cho em ở lại bên cạnh chị được không?”

Chân mày tôi nhíu chặt lại.

Đây là người đầu tiên trong số những người Tưởng Duật nhét tới mà không màng đến tiền bạc.

Tôi nhất thời không biết phải từ chối ra sao.

Tần Tứ xuất hiện vào đúng lúc này.

Không một lời chào hỏi, không một câu giải thích, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

Sau đó, anh nắm lấy tay tôi một cách vô cùng tự nhiên, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Anh nhìn cậu sinh viên kia, giọng điệu mang theo sự bá đạo không cho phép kháng cự:

“Cô ấy có người rồi. Cầm lấy tấm séc rồi biến đi, trước khi tôi đổi ý.”

Cậu sinh viên sững sờ, ánh mắt dừng lại trên hai bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Tần Tứ mất hai giây, rồi lại ngước lên nhìn Tần Tứ.

Cuối cùng cậu ta không nói một lời nào, chậm rãi đẩy tấm séc lại rồi đứng dậy rời đi.

Sau khi cậu ta đi rồi, Tần Tứ vẫn không buông tay tôi ra.

Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay cái vô tình hay cố ý mơn man trên mu bàn tay tôi:

“Đây là người thứ ba trong tháng này rồi nhỉ.” Trong giọng nói của anh pha chút cảm xúc mà tôi không hiểu nổi: “Tưởng Duật hào phóng thật đấy.”

Tôi giật mình ngước mắt lên, chạm thẳng vào ánh nhìn của anh.

Trong đôi mắt đen láy kia không hề có lấy một tia bất ngờ.

Hóa ra anh chẳng phải người qua đường vô tình bắt gặp, anh biết tất cả mọi chuyện.

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì anh bỗng nhiên ghé sát lại gần, khuôn mặt phóng đại ở ngay trước mắt, gần đến mức hơi thở quấn quýt lấy nhau: