Bạn thân tông xe phải nhập viện, nhờ tôi về nhà nó lấy giúp hai bộ quần áo.
Ai ngờ tôi vừa bước vào cửa đã bị anh trai nó tưởng là trộm, siết cổ suýt tắc thở tại chỗ. Tôi tức đến mức mấy câu chửi thề đã nghẹn sẵn ở cổ họng, nhưng lúc quay mặt lại nhìn rõ anh ấy, tôi lại nuốt sống những lời đó vào trong.
Một là vì khuôn mặt này quá hợp gu tôi, hai là vì anh ấy… trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần lót.
Cơ bụng 6 múi đều tăm tắp, chân lại dài miên man.
Từ bờ vai đến mắt cá chân, chỗ nào cũng chuẩn xác đạp trúng điểm thẩm mỹ của tôi, đến cả mái tóc ướt chưa kịp lau khô trông cũng quyến rũ đến lạ.
Mặt tôi nóng bừng, rõ ràng muốn dời mắt đi nhưng tầm nhìn cứ vô thức lia vào những chỗ không nên nhìn.
Anh trai của bạn thân tôi thì lại cực kỳ bình tĩnh. Mặc xong quần áo, anh mới lên tiếng hỏi: “Cô lấy quần áo cho Duyệt Ninh à? Nó bị sao thế?”
“Tông xe nhập viện rồi.”
Trán anh cau lại. Tôi cứ tưởng anh đang lo sốt vó, ai ngờ anh lại bảo: “Không gọi cho tôi trước, chứng tỏ thương tích không nặng. Hơn nữa, tám phần mười là do nó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
“…”
Đoán không sai một ly.
Anh lại hỏi: “Cô đi đến đây bằng gì?”
“Xe công nghệ.”
“Để tôi đưa cô lại bệnh viện, tiện thể ghé qua nhìn nó một cái.”
Tiện thể ghé qua nhìn một cái?
Tình cảm anh em nhà này có phải là hơi xa cách quá rồi không?
**1.**
Sự thật nhanh chóng chứng minh, câu “tiện thể ghé qua nhìn một cái” của anh ấy tuyệt đối không phải là lời khách sáo.
Anh bước vào phòng bệnh, đưa mắt quét một vòng, xác nhận tay chân Đường Duyệt Ninh vẫn cử động bình thường là quay lưng đi thẳng, tức đến mức con bé suýt nhảy cẫng lên khỏi giường.
“Đường Tiêu Bạch lại bắt nạt tao! Tao phải mách bố mẹ!”
Trong một tràng giang đại hải toàn lời tố cáo đó, tôi chỉ bắt được đúng cái tên của anh ấy, lập tức gặng hỏi: “Anh trai mày tên là gì cơ?”
Đường Duyệt Ninh lỡ miệng đáp xong mới hậu tri hậu giác trừng mắt nhìn tôi: “Mày đừng bảo là mày nhắm trúng anh tao rồi nhé?”
Người đẹp trai như thế, lúc nãy còn một tay lái xe địa hình, tôi không nhắm trúng mới là lạ.
Trên đường tới đây tôi đã định tìm cơ hội tán tỉnh anh ấy, nhưng anh cứ bận nghe điện thoại rồi trả lời tin nhắn liên tục, tôi chẳng chen vào được câu nào.
“Anh trai mày đang độc thân đúng không?”
Đường Duyệt Ninh: “Bạn gái thì không có, nhưng cái ‘cây sắt’ đó sống hơn hai mươi năm rồi chưa từng hé lấy một nụ hoa, mày từ bỏ ý định đi.”
“Không thử sao biết? Nhỡ đâu tao lại chính là mùa xuân của anh ấy thì sao?”
Nó không tin lấy nửa lời, còn cá cược với tôi. Nếu nó thua, nó sẽ “trồng chuối gội đầu”.
Cược độc thế này, làm tôi cũng hơi hoang mang, khéo mình phải theo đuổi ròng rã ba năm mất.
…
Lần đầu tiên tôi hẹn Đường Tiêu Bạch đi ăn, anh bảo cuối tuần có dự án cần chốt.
Lần thứ hai cũng thất bại, tối anh phải đi tiếp khách.
Lần thứ ba tôi định rủ anh đi xem phim, Đường Duyệt Ninh can ngay: “Đừng tốn tiền mua vé, anh tao vào rạp 10 phút là lăn ra ngủ chắc luôn.”
“…”
Tôi xìu xuống một chốc, đành chấp nhận hiện thực: “Anh mày không phải cây sắt thành tinh thì là hoàn toàn không có tí hứng thú nào với tao rồi.”
Nếu không thì tôi đã chủ động đến thế, là khúc gỗ cũng phải hiểu chứ.
Đường Duyệt Ninh lại không đồng tình: “Nếu thực sự không có hứng thú, anh tao đã nói thẳng thừng từ lâu rồi.”
“Hay là anh ấy nể mặt tao là bạn mày?”
“Tỉnh lại đi, anh ấy có bao giờ nể mặt tao đâu?”
“Được, thế tao xông lên lần nữa.”
Nó không những ủng hộ mà còn nằm trên giường bệnh giúp tôi phân tích lại 3 lần thất bại trước, tỏ vẻ nghiêm túc hiến kế:
“Anh ấy bảo tăng ca, mày cứ hỏi mấy giờ xong rồi mang đồ ăn đêm đến!”
“Anh ấy bảo đi tiếp khách, mày cứ hỏi sau khi khách đi rồi anh có muốn gặp em không!”
“Còn đi xem phim… cái này thì bỏ qua thật đi, lần trước cả nhà tao đi xem, anh ấy ngủ từ đầu phim đến cuối phim.”
Mấy chiêu này đương nhiên tôi biết.
Chắc nó quên mất, ngày xưa bộ bí kíp tán trai của nó cũng là do tôi truyền thụ cho.
Đổi lại là người đàn ông khác, tôi đã tung hết các chiêu ra thực hành một vòng rồi. Nhưng Đường Tiêu Bạch là anh ruột nó, sau này ngẩng đầu cúi mặt kiểu gì cũng gặp nhau. Tôi sợ thả thính quá đà mà không có kết quả thì lại khó xử cho tất cả.
Nay nó đã đích thân bật đèn xanh, tôi chẳng còn gì phải e dè nữa.
Lần thứ tư, tôi rủ thẳng Đường Tiêu Bạch đi tắm suối nước nóng.
Anh hỏi: “Có những ai?”
“Chỉ có hai chúng ta thôi.”
Đầu dây bên kia khựng lại một giây, tôi thậm chí đã nghĩ sẵn cả câu chống chế nếu bị từ chối rồi.
Nhưng anh lại đáp cực kỳ dứt khoát: “Được.”
Tôi thấy tâm tư của mình đã phơi bày quá rõ ràng, là người trưởng thành không thể nào không hiểu được.
Nhưng khi xuống hồ ngâm mình, Đường Tiêu Bạch đứng cách tôi phải đến hơn sải tay.
Anh còn nghe điện thoại công việc liên tục, làm như đến đây để đổi địa điểm họp vậy.
Tôi từ từ nhích lại gần, dùng mũi chân như có như không chạm vào bắp chân anh.
Anh liếc mắt sang nhìn tôi.
Trong đôi mắt đó không hề có sự bất ngờ, càng không có sự chán ghét, nó bình thản đến mức dường như đã đoán trước được tôi sẽ thử dò xét như vậy.
Tôi lờ mờ cảm thấy trình độ của người đàn ông này có lẽ còn cao hơn tôi, nhưng mũi tên đã bắn đi rồi, đành phải tiếp tục thôi.
Mũi chân tôi trượt dọc theo bắp chân anh đi lên, bạo dạn hơn ban nãy.
Vừa qua khỏi đầu gối, anh đột nhiên cúi người, tóm chặt lấy nhượng chân tôi rồi kéo tuột tôi lại gần.
Nước trong hồ gợn lên từng vòng sóng, tôi đâm sầm vào lòng anh.
“Đừng có trêu chọc tôi.” Anh dán sát vào tai tôi, trầm giọng cảnh cáo.
Á à, còn diễn vai kiềm chế với tôi cơ đấy?
Tôi ngửa đầu, hôn thẳng lên môi anh.
Hôn được một nửa, tôi càng dám chắc Đường Tiêu Bạch tuyệt đối không phải là kiểu người thanh tâm quả dục như vẻ bề ngoài.
Kỹ năng hôn của anh điêu luyện đến mức quá đáng. Tôi bị hôn đến nhũn cả người, chỉ muốn dán sát vào anh thêm chút nữa.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông.
Tôi vờ như không nghe thấy.
Nhưng Đường Tiêu Bạch lại đỡ lấy vai tôi, đẩy tôi ra một chút, hất cằm về phía trên bờ: “Điện thoại kêu kìa.”
“Mặc kệ đi.”
Anh liếc nhìn màn hình: “Là dì gọi.”
Trong lòng tôi vừa mới rủa thầm đứa nào khéo chọn thời gian phá đám thế, thì ra lại là mẹ ruột mình.
Tôi đành buông anh ra lấy điện thoại, giọng điệu oán trách đến mức vắt ra nước: “Mẹ, có chuyện gì thế ạ?”
“Xán Xán, con đến bệnh viện mau lên, bố con ngã lầu rồi!”
“Sao lại ngã ạ?”
“Lúc đuổi theo tên trộm bị trượt chân ngã từ ban công xuống!”
Đầu tôi nổ “đoàng” một tiếng, ngón tay bỗng chốc mất sạch sức lực.
Nếu không nhờ Đường Tiêu Bạch nhanh tay đỡ lấy thì chiếc điện thoại đã chìm nghỉm dưới hồ rồi.
Anh ôm lấy tôi đưa lên bờ, tiện tay lấy chiếc khăn tắm choàng cho tôi, giọng điệu vững vàng khiến người ta vô cùng an tâm: “Đừng nghĩ lung tung vội, anh đưa em đến bệnh viện.”
**2.**
Vào phòng thay đồ, tay tôi cứ run lẩy bẩy, cài mãi không xong cái móc áo lót.
Lúc đến đây vì rắp tâm bất chính nên tôi đã cố tình đặt phòng thay đồ cặp đôi thông nhau. Đường Tiêu Bạch đang ở ngay sau vách ngăn mỏng dính.

