Chắc anh nghe thấy tôi lóng ngóng mãi, thay đồ xong liền gõ vách ngăn hai cái: “Em tự mặc được không đấy?”

Tôi không mặc được, tay chân cứ mềm nhũn ra.

Nhưng tôi mặc không được, lẽ nào anh ấy còn có thể vào mặc hộ tôi?

**Chương 2**

Sự thật chứng minh, anh ấy vào mặc hộ được thật.

Đường Tiêu Bạch luôn có bản lĩnh giữ được vẻ thong dong trong những tình huống khiến người khác xấu hổ đến bốc khói.

Nhìn thấy tôi quần áo xộc xệch, ánh mắt anh tối sầm lại rõ rệt, mang theo một cảm giác chiếm đoạt có tính công kích mà không hề che giấu.

Ánh mắt ấy chầm chậm quét xuống dưới, dừng lại một cách đầy thẳng thắn và nóng bỏng, khiến tôi như bị đóng đinh tại chỗ, quên cả thở.

Nhưng tay anh lại rất vững, thao tác nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã mặc đồ chỉnh tề giúp tôi.

Quãng đường lái xe vốn mất 20 phút, anh chỉ dùng 15 phút đã phóng đến bệnh viện.

Xe vừa đỗ lại, chúng tôi cùng lúc xuống xe.

Anh chân dài bước sải lớn, dăm ba bước đã bỏ tôi lại phía sau.

Người ngoài không biết nhìn vào, khéo lại tưởng người nằm trong phòng bệnh là bố ruột của anh ấy cũng nên.

Tôi vừa định chạy bước nhỏ đuổi theo thì anh chợt dừng lại, quay đầu đưa tay về phía tôi.

Nếu nửa tiếng trước mà anh chủ động thế này, tôi đã vui đến mức bay lên trời rồi.

Nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy, anh đang thương hại một đứa con gái bị dọa cho sợ ngốc nghếch.

Có khi anh còn thấy tôi mới gặp chút chuyện đã luống cuống mất hồn, thật vô dụng.

Nhưng không sao, đau lòng xót xa thường chính là khởi đầu của việc động tâm.

Tôi nắm lấy tay anh, cùng đi về phía phòng bệnh.

Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn mải nghĩ đến chuyện yêu đương thì đúng là hơi bất hiếu, nhưng chắc bố tôi sẽ hiểu cho tôi thôi.

Năm phút sau…

Thôi bỏ đi, ông ấy không xứng đáng được thông cảm!

Tôi cứ tưởng ngã từ ban công xuống thì ít nhất cũng phải vào phòng hồi sức cấp cứu ICU.

Kết quả, đó là ban công lầu 1 (tầng trệt).

Bố tôi giúp hàng xóm bắt trộm nhưng không quên tạo dáng, đuổi đến cửa sổ thì trượt chân, trán cắm thẳng xuống bãi cỏ dưới nhà.

Vết thương thì có thật — đuôi lông mày bị đá dăm sượt qua trầy một tí, đến muộn nửa tiếng nữa chắc vết thương tự lành luôn rồi.

Mẹ tôi xoa xoa tay, cười cực kỳ chột dạ: “Ban quản lý gọi điện nói không rõ, cả nhà hàng xóm lại chạy nháo nhào tới, mẹ cuống quá nên gọi cho con luôn.”

“…”

Tôi hẹn Đường Tiêu Bạch 4 lần, khó khăn lắm mới đẩy bầu không khí lên đến cao trào đó, vậy mà lại bị chính bố mẹ ruột liên thủ phá hỏng bét.

Bầu không khí trong xe tĩnh lặng như một buổi mặc niệm.

Có lẽ vì quá ngượng, hoặc cũng có thể vì oán khí quá nặng.

Trên đường về, tôi áp đầu vào cửa kính xe, cả người toát ra 4 chữ “nữ chính bi kịch”.

Đường Duyệt Ninh còn nhắn tin hỏi dồn dập xem tiến triển đến bước nào rồi.

Ngoài việc gửi lại một hàng dấu “…”, tôi thực sự cạn lời.

Đường Tiêu Bạch đưa tôi đến dưới sảnh chung cư, nhắc tôi về nhớ tắm lại.

Lúc rời khỏi suối nước nóng quá vội vàng, tôi chỉ xối nước qua loa nên chắc chắn trên người chưa sạch.

Tôi ngước mắt nhìn anh, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Có những sự mập mờ một khi đã bị cắt ngang, cố nối lại chỉ thấy sượng trân.

Tôi gật đầu xuống xe, không quay đầu lại mà bước thẳng vào thang máy.

**3.**

Hai ngày sau Đường Duyệt Ninh xuất viện, gọi điện bảo tôi đến đón.

Tôi hỏi: “Anh trai mày đâu? Anh ấy không tới đón à?”

“Đi công tác rồi.”

“Ồ.”

Nó nghe ra ngay giọng tôi là lạ, lập tức vặn hỏi: “Sao thế? Anh tao từ chối mày à?”

“Không… nhưng cũng chả khác gì.”

Hôm đó rõ ràng là tôi hôn anh ấy trước, nếu anh cũng có ý thì không thể nào sau đó lại bặt vô âm tín như vậy được.

Cuối cùng tôi đành thừa nhận, cái “cây sắt” này đúng là còn cứng hơn cả sọ tôi.